Tiểu hành tinh khổng lồ tốc độ 75.000 km/h sắp sượt qua Trái đất

Hải Nguyễn |

Một tiểu hành tinh khổng lồ với tên gọi JD2 có kích thước bằng chiếc máy bay dân dụng sắp sượt qua Trái đất với tốc độ 75.000 km/h.

Theo phòng thí nghiệm sức đẩy phản lực thuộc NASA (Mỹ), tiểu hành tinh dài khoảng 60 m. Vị trí tiếp cận gần nhất với Trái đất vào ngày 16.5 ở khoảng cách 5,6 triệu km.

Ngoài tiểu hành tinh khổng lồ nói trên, hai tiểu hành tinh có kích thước bằng chiếc xe buýt cũng sẽ sượt qua Trái đất vào ngày 17.5 với khoảng cách gần nhất là 2 triệu km.

Theo MailOnline, mặc dù có rất ít khả năng tiểu hành tinh va vào Trái đất, nhưng khả năng va chạm với tiểu hành tinh vẫn có một tỉ lệ nhất định.

Trung tâm nghiên cứu vật thể gần (CNEOS, Mỹ) là nơi theo dõi các tiểu hành tinh, đặc biệt là các vật thể gần Trái đất (NEO). Một sao chổi hoặc tiểu hành tinh được coi là NEO nếu nó đi vào bán kính 200 triệu km tính từ mặt trời. Phần lớn các NEO này là các tiểu hành tinh có chiều dài từ 3m đến 40km.

Vào năm 2013, một vật thể vũ trụ dài khoảng 55m đã biến thành một quả cầu lửa phát nổ trên bầu trời vùng Chelyabinsk, Nga. Tốc độ của quả cầu lửa đó vào khoảng 54.000 km/h, gấp 44 lần vận tốc âm thanh.

Vật thể phát nổ ở độ cao khoảng 15 km đến 25 km so với mặt đất, giải phóng nguồn năng lượng tương đương 500 kiloton thuốc nổ.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Mỹ phát hiện tiếng ồn bí ẩn trong khí quyển trái đất

Hải Nguyễn |

Các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm quốc gia Sandia ở New Mexico (Mỹ) vừa công bố phát hiện những tiếng ồn bí ẩn có tần số cực thấp trong bầu khí quyển trái đất nhưng không thể giải thích nguồn gốc của chúng.

2 siêu Trái đất được phát hiện trong vùng có thể sống được

Anh Vũ |

Tàu vũ trụ TESS của NASA đã tìm thấy hai hành tinh lớn hơn Trái đất một chút ở trong khu vực có thể sống được trong hệ sao của nó.

Mỹ công bố hình ảnh về "số phận cuối cùng của Trái đất"

Hải Nguyễn |

Các nhà khoa học thiên văn tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã công bố hình ảnh ngôi sao sắp chết đang nuốt chửng một hành tinh lớn. Phát hiện này được các nhà khoa học gọi là sự nhấn chìm hành tinh. Hiện tượng đó giúp các nhà khoa học hiểu rõ số phận trái đất trong tương lai xa và các hành tinh khác.

Tàu vũ trụ bí ẩn của Trung Quốc trở về Trái đất sau 276 ngày

Khánh Minh |

Một tàu vũ trụ thử nghiệm của Trung Quốc đã quay trở lại Trái đất ngày 8.5 sau khi ở trên quỹ đạo trong 276 ngày.

Khác biệt tận cùng giữa lõi sâu nhất của sao Hỏa và Trái đất

Song Minh |

Sao Hỏa là hàng xóm của Trái đất trong hệ mặt trời - hai thế giới đá có sự khác biệt đến tận lõi sâu, theo nghĩa đen.

NSƯT Thanh Quý: Đôi khi đạo diễn đã hô “cắt”, nước mắt tôi vẫn chảy ra

Hào Hoa - Huyền Chi |

NSƯT Thanh Quý tiếp tục chạm đến trái tim khán giả với vai diễn bà Tình cực khổ, bất hạnh trong bộ phim “Cuộc đời vẫn đẹp sao” đang lên sóng giờ vàng. Ngay trong buổi phỏng vấn với phóng viên Lao Động, NSƯT Thanh Quý đã khóc khi nhắc đến nhân vật bà Tình. Nữ diễn viên kể, trong nhiều cảnh quay, khi đạo diễn đã hô “cắt”, nước mắt bà vẫn không thể ngừng rơi.

Ban công không có "chuồng cọp" cứu sống cả gia đình trong căn nhà bốc cháy

Tô Thế |

Hà Nội - Liên quan vụ cháy xảy ra vào khoảng 5h ngày 17.5, tại căn nhà dân trong ngõ 125 phố Vĩnh Phúc (quận Ba Đình), 5 người trong gia đình đã thoát nạn ra ngoài an toàn thông qua ban công.

Gà ngoại thải loại, thịt có nguy cơ gây ung thư vẫn lưu hành ở Việt Nam

Hiếu Anh |

Theo Hiệp hội chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA), từ cách đây 9 năm, 160 quốc gia đã cấm sử dụng 2 chất Ractopamine, Cysteamine cho vật nuôi vì nguy cơ gây ung thư cho người sử dụng. Thế nhưng hiện nay Việt Nam vẫn nhập khẩu một lượng lớn thịt từ một số quốc gia được phép sử dụng hai chất nêu trên.

Mỹ phát hiện tiếng ồn bí ẩn trong khí quyển trái đất

Hải Nguyễn |

Các nhà khoa học tại phòng thí nghiệm quốc gia Sandia ở New Mexico (Mỹ) vừa công bố phát hiện những tiếng ồn bí ẩn có tần số cực thấp trong bầu khí quyển trái đất nhưng không thể giải thích nguồn gốc của chúng.

2 siêu Trái đất được phát hiện trong vùng có thể sống được

Anh Vũ |

Tàu vũ trụ TESS của NASA đã tìm thấy hai hành tinh lớn hơn Trái đất một chút ở trong khu vực có thể sống được trong hệ sao của nó.

Mỹ công bố hình ảnh về "số phận cuối cùng của Trái đất"

Hải Nguyễn |

Các nhà khoa học thiên văn tại Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) đã công bố hình ảnh ngôi sao sắp chết đang nuốt chửng một hành tinh lớn. Phát hiện này được các nhà khoa học gọi là sự nhấn chìm hành tinh. Hiện tượng đó giúp các nhà khoa học hiểu rõ số phận trái đất trong tương lai xa và các hành tinh khác.

Tàu vũ trụ bí ẩn của Trung Quốc trở về Trái đất sau 276 ngày

Khánh Minh |

Một tàu vũ trụ thử nghiệm của Trung Quốc đã quay trở lại Trái đất ngày 8.5 sau khi ở trên quỹ đạo trong 276 ngày.

Khác biệt tận cùng giữa lõi sâu nhất của sao Hỏa và Trái đất

Song Minh |

Sao Hỏa là hàng xóm của Trái đất trong hệ mặt trời - hai thế giới đá có sự khác biệt đến tận lõi sâu, theo nghĩa đen.