Các khinh khí cầu chuyên dụng của các nhà khoa học tại Sandia (Mỹ) đã ghi nhận những tiếng ồn bí ẩn ở độ cao hơn 21km so với bề mặt trái đất. Tiếng ồn có tần số cực thấp được gọi là hạ âm, tai người không thể nghe thấy được.
Daniel Bowman - nhà khoa học cấp cao tại phòng thí nghiệm quốc gia Sandia - cho biết: “Có những tín hiệu siêu âm bí ẩn xuất hiện vài lần mỗi giờ trên một số chuyến bay của khinh khí cầu ở tầng bình lưu của khí quyển, nhưng nguồn gốc của những tín hiệu này hoàn toàn không được biết”.
Daniel Bowman và các đồng nghiệp đã thả 50 quả khinh khí cầu được trang bị cảm biến siêu âm, đường kính khoảng 7m lần đầu tiên vào năm 2016 để ghi nhận những âm thanh có tần số cực thấp.
Những âm thanh hạ âm này có thể bao gồm tiếng sấm sét, sóng biển, vụ phóng tên lửa, thậm chí tiếng động cơ máy bay.
Tầng bình lưu nằm cách bề mặt trái đất từ 14,5km lên đến 50km, nằm trên tầng khí quyển và chứa đầy ô-zôn có tác dụng ngăn tia cực tím.
Khu vực này khá yên tĩnh, ít nhiễu loạn, phần lớn âm thanh ở độ cao này bắt nguồn từ âm vang tần số cực thấp của bề mặt trái đất.