Tiểu bang đầu tiên của Mỹ mở cửa lại vào tuần tới

Thanh Hà |

Texas, tiểu bang đầu tiên của Mỹ công bố kế hoạch bắt đầu mở cửa trở lại vào tuần tới.

Texas đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp hạn chế trên toàn bang sau hơn 1 tháng lệnh phong tỏa ngăn ngừa COVID-19 lây lan, theo Fox News.

Thống đốc Greg Abbott tuyên bố, bang Texas sẽ nới lỏng một số hạn chế, nhưng vẫn tập trung vào việc duy trì các giao thức giãn cách xã hội nói chung. Ông Abbott cũng phát một chỉ thị yêu cầu đóng cửa tất cả các trường học cho tới hết năm học hiện nay.

Theo hãng tin Mỹ, động thái cho thấy ngay kế hoạch mở cửa trở lại của Texas là việc cho phép các công viên tiểu bang mở lại cho hoạt động giải trí vào ngày 20.4, miễn là công dân đeo khẩu trang và duy trì khoảng cách 2m. Thêm vào đó, bang Texas cũng cấm không tụ tập các nhóm đông hơn 5 người.

Các biện pháp khác trong nỗ lực trở thành bang đầu tiên của Mỹ mở cửa trở lại của Texas cũng bao gồm  cho phép các bệnh viện tiếp tục xét nghiệm và phẫu thuật có chọn lọc bắt đầu từ 22.4. Trong khi các cửa hàng bán lẻ các mặt hàng không thiết yếu có thể bắt đầu cung cấp dịch vụ cho khách mang đi, bắt đầu từ 24.4.

Trước đó, các doanh nghiệp thiết yếu, gồm các cửa hàng bán đồ tạp hóa, được phép vận hành trong thời gian thực thi lệnh yêu cầu người dân ở nhà.

Thống đốc Abbott cũng tuyên bố thành lập một Lực lượng Tác chiến để Mở lại Texas - gồm nhóm các chuyên gia y tế tiêu chuẩn toàn quốc cũng như các nhà lãnh đạo công-tư tham gia tư vấn cho thống đốc về việc mở lại một cách an toàn và mang tính chiến lược.

"Chúng ta đã chứng minh rằng Texas có thể tiếp tục nỗ lực để kiềm chế COVID-19 trong khi cũng áp dụng các tiêu chuẩn an toàn cho phép chúng ta bắt đầu quá trình mở lại Texas" - ông Abbot nói.

Trước đó, Thống đốc Abbott lệnh cho người dân Texas ở nhà bắt đầu từ ngày 1.4 và hết hạn vào ngày 30.4.

Trong tuần qua, Tổng thống Donald Trump đã công bố một chương trình 3 giai đoạn để mở cửa lại đất nước, sớm nhất là ngày 1.5. Các bang cần đáp ứng các tiêu chí nhất định cho từng giai đoạn trước khi tiếp tục nới lỏng các hạn chế.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Công nương Thụy Điển đến bệnh viện làm nhân viên hỗ trợ chống COVID-19

Thanh Hà |

Công nương Thụy Điển Sofia đã bắt đầu làm việc tại một bệnh viện của nước này trong vai trò trợ lý chăm sóc sức khỏe để giúp các nhân viên y tế tuyến đầu chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Mỹ có gần 4.500 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ trong một ngày lập kỷ lục mới, gần 4.500 ca sau 2 lần đạt mức 2.000 và 2.600 ca một ngày chỉ vài ngày trước đó.

Việt Nam tặng Nhật Bản và Mỹ vật tư y tế chống COVID-19

Thanh Hà |

Việt Nam tặng Nhật Bản và Mỹ các vật tư y tế sản xuất tại Việt Nam để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Lì xì mùa Tết hết cả tháng lương

Phương Minh |

"Để chuẩn bị tiền lì xì một mùa Tết đi tong cả tháng lương của tôi, thậm chí phải hơn khi tiền lì xì cũng leo thang theo giá cả" - chị Phạm Ngọc Anh (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ khi được hỏi về việc lì xì đầu năm.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Công nương Thụy Điển đến bệnh viện làm nhân viên hỗ trợ chống COVID-19

Thanh Hà |

Công nương Thụy Điển Sofia đã bắt đầu làm việc tại một bệnh viện của nước này trong vai trò trợ lý chăm sóc sức khỏe để giúp các nhân viên y tế tuyến đầu chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Mỹ có gần 4.500 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ

Thanh Hà |

Số người chết vì COVID-19 ở Mỹ trong một ngày lập kỷ lục mới, gần 4.500 ca sau 2 lần đạt mức 2.000 và 2.600 ca một ngày chỉ vài ngày trước đó.

Việt Nam tặng Nhật Bản và Mỹ vật tư y tế chống COVID-19

Thanh Hà |

Việt Nam tặng Nhật Bản và Mỹ các vật tư y tế sản xuất tại Việt Nam để phòng chống dịch bệnh COVID-19.