Công nương Thụy Điển đến bệnh viện làm nhân viên hỗ trợ chống COVID-19

Thanh Hà |

Công nương Thụy Điển Sofia đã bắt đầu làm việc tại một bệnh viện của nước này trong vai trò trợ lý chăm sóc sức khỏe để giúp các nhân viên y tế tuyến đầu chiến đấu với đại dịch COVID-19.

Công nương Thụy Điển Sofia, 35 tuổi, đang giúp đỡ nhân viên y tế tuyến đầu tại bệnh viện Sophiahemmet ở Stockholm sau khi hoàn thành khóa học y tế kéo dài ba ngày tại Đại học Sophiahemmet. Công nương là thành viên Chủ tịch danh dự của Đại học Sophiahemmet. 

Hình ảnh Công nương Sofia trong trang phục bệnh viện cùng các nhân viên bệnh viện khác đã được ghi lại hôm 16.4.

Đại học Sophiahemmet đang giúp đào tạo 80 người mỗi tuần để triển khai tới các bệnh viện và giảm bớt gánh nặng về y tế.

Theo Independent, nhiều bản tin cho biết, Công nương Sofia rất muốn đóng góp cho hệ thống y tế Thụy Điển trong bối cảnh đại dịch.

Dịch COVID-19 hiện cướp đi sinh mạng của hơn 1.000 người Thụy Điển và lây nhiễm cho khoảng 12.000 người.

Công nương Sofia là cựu người mẫu, gia nhập hoàng gia Thụy Điển vào năm 2015 sau khi kết hôn với Hoàng tử Carl Philip, 40 tuổi, người con thứ hai và là con trai duy nhất của Nhà vua Carl XVI Gustaf và Hoàng hậu Silvia. Hoàng tử Carl Philip hiện đứng thứ 4 trong hàng kế vị ngai vàng của Vương quốc Thụy Điển.

Hoàng tử Carl Philip và Công nương Sofia có 2 con - Hoàng tử Alexander, 2 tuổi và Hoàng tử Gabriel, cũng 2 tuổi.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam tặng Thụy Điển 100.000 khẩu trang vải tự sản xuất

Thanh Hà |

Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và chung tay triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với các nước, trong đó có Thụy Điển.

4 yếu tố khiến Vũ Hán chỉnh sửa số bệnh nhân chết vì COVID-19

Thanh Hà |

Thông tin từ Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, cho biết hôm 17.4 rằng, một cuộc điều tra địa phương cho thấy có thêm 1.290 người chết vì đại dịch toàn cầu này.

Bác sĩ Mỹ phát hiện COVID-19 gây những tổn thương khác ngoài phổi

Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 không chỉ gây tổn thương phổi mà còn có thể gây ảnh hưởng tới tim, thận, gan.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Việt Nam tặng Thụy Điển 100.000 khẩu trang vải tự sản xuất

Thanh Hà |

Việt Nam luôn sẵn sàng hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và chung tay triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 với các nước, trong đó có Thụy Điển.

4 yếu tố khiến Vũ Hán chỉnh sửa số bệnh nhân chết vì COVID-19

Thanh Hà |

Thông tin từ Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 ở Trung Quốc, cho biết hôm 17.4 rằng, một cuộc điều tra địa phương cho thấy có thêm 1.290 người chết vì đại dịch toàn cầu này.

Bác sĩ Mỹ phát hiện COVID-19 gây những tổn thương khác ngoài phổi

Thanh Hà |

Virus SARS-CoV-2 gây dịch COVID-19 không chỉ gây tổn thương phổi mà còn có thể gây ảnh hưởng tới tim, thận, gan.