Tiết lộ tỉ lệ người Đức phản đối Ukraina gia nhập EU

Song Minh |

Cuộc khảo sát do Quỹ Bertelsmann của Đức thực hiện và công bố ngày 14.2 chỉ ra, 52% người Đức tin rằng, EU không nên chấp nhận Ukraina là thành viên trong những năm tới.

Việc đa số người Đức được hỏi phản đối việc Ukraina gia nhập EU cho thấy sự hoài nghi ngày càng tăng đối với các biện pháp trừng phạt Nga của phương Tây và gánh nặng “tái thiết” thời hậu chiến ở Ukraina.

Kết quả này trái ngược với sự ủng hộ mạnh mẽ trên toàn EU đối với tư cách thành viên Liên minh châu Âu của Ukraina, đặc biệt là ở sáu quốc gia thành viên khác gồm Bỉ, Pháp, Italy, Hà Lan, Ba Lan và Tây Ban Nha. Chính phủ Đức cũng ủng hộ các cuộc đàm phán về tư cách thành viên EU của Kiev.

Theo kết quả thăm dò, đại đa số người Đức theo các đảng phái chính trị cực tả và cực hữu phản đối Ukraina gia nhập EU. 81% người theo đảng cực hữu "Lựa chọn thay thế cho nước Đức" (AfD) và 74% theo Liên minh Lý trí và Công lý cánh tả được hỏi phản đối tư cách thành viên EU của Kiev.

Khi được hỏi liệu Berlin có nên tiếp tục cung cấp vũ khí cho lực lượng Ukraina hay không, 53% số người được hỏi đồng ý - trong đó ủng hộ mạnh mẽ nhất là từ Đảng Xanh và các phe trung dung như Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo và Đảng Dân chủ Xã hội của Thủ tướng Olaf Scholz.

Cuộc khảo sát mới dường như cho thấy sự miễn cưỡng ngày càng tăng của người Đức đối với việc “tái thiết” Ukraina sau cuộc xung đột với Nga, với 69% số người được hỏi coi chi phí đó là “gánh nặng kinh tế” hơn là “cơ hội”.

Về tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Mátxcơva, 59% coi các biện pháp này là “không hiệu quả”. Chỉ 22% đồng ý rằng, các biện pháp trừng phạt Nga đã có tác dụng như mong đợi, trong khi 19% trả lời “không biết”.

Sự ủng hộ đối với việc tiếp nhận người tị nạn Ukraina vẫn mạnh mẽ, với 64% số người được hỏi nói rằng, Đức nên tiếp nhận những người chạy trốn khỏi cuộc xung đột. Trong số các đảng phái chính trị, đảng AfD là ngoại lệ lớn đối với câu hỏi đó, vì 76% số người được hỏi cho biết, Đức không nên mở cửa cho người tị nạn.

Quỹ Bertelsmann tiến hành các cuộc khảo sát ở các quốc gia EU ba tháng một lần, cung cấp dữ liệu cho công cụ nghiên cứu "euopinions". Nhằm đại diện cho dư luận trên toàn khối, cuộc thăm dò mới nhất có quy mô mẫu là 13.299 người từ bảy quốc gia thành viên - với 1.834 người trả lời ở Đức.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức có nguồn cung mới qua đường ống dẫn khí, thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức vừa ký thỏa thuận đầu tiên với công ty của Algeria để cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn khí cho nước này.

Nghị sĩ Đức tuyên bố EU cần hạt nhân riêng, không phụ thuộc Mỹ

Ngọc Vân |

EU không thể phụ thuộc vào sự bảo vệ của Mỹ mãi, mà cần hạt nhân riêng - một nghị sĩ nổi bật trong đảng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố.

Tổng thống Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho biết Tổng thống Vladimir Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraina, tin rằng nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Công an xác minh thông tin hành khách phản ánh bị nhà xe Trung Lan nhồi nhét

QUANG ĐẠI |

Công an Nghệ An đang xác minh thông tin nhà xe Trung Lan (huyện Thanh Chương) bị phản ánh bắt khách hàng chờ quá lâu, nhồi nhét khách sai quy định.

Giao công an điều tra vụ 4 người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc

Bảo Nguyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và xử lý nghiêm theo quy định.

Xe 7 chỗ gặp tai nạn, lao xuống vực sâu 20 mét trên đường Hồ Chí Minh

HƯNG THƠ |

Quảng Trị ​​​​- Lực lượng chức năng đang bảo vệ hiện trường nơi chiếc xe ôtô 7 chỗ gặp tai nạn trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Giá vàng hôm nay 16.2: Ồ ạt tăng, nguy cơ thua lỗ khi mua vào

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 16.2 điều chỉnh tăng ở cả thị trường trong nước và thế giới. Chênh lệch mua - bán vàng cao khiến nhà đầu tư trong nước đối diện nguy cơ thua lỗ.

Đức có nguồn cung mới qua đường ống dẫn khí, thay thế khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Đức vừa ký thỏa thuận đầu tiên với công ty của Algeria để cung cấp khí đốt qua đường ống dẫn khí cho nước này.

Nghị sĩ Đức tuyên bố EU cần hạt nhân riêng, không phụ thuộc Mỹ

Ngọc Vân |

EU không thể phụ thuộc vào sự bảo vệ của Mỹ mãi, mà cần hạt nhân riêng - một nghị sĩ nổi bật trong đảng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố.

Tổng thống Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraina

Ngọc Vân |

Nhà báo Mỹ Tucker Carlson cho biết Tổng thống Vladimir Putin muốn chấm dứt xung đột Ukraina, tin rằng nhà lãnh đạo Nga sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao.