Tướng Đức cảnh báo nguy cơ xung đột Nga - Đức đang ở mức cao nhất

Song Minh |

Thiếu tướng Carsten Breuer cho rằng, Đức nên tăng cường quân đội để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng với Nga.

Tổng Tư lệnh Quân đội Đức Carsten Breuer kêu gọi “sự thay đổi về tâm lý” trong xã hội Đức.

Trong cuộc phỏng vấn với Welt am Sonntag hôm 11.2, Tướng Breuer cảnh báo Đức không có “thời gian vô tận” để chuẩn bị đủ năng lực chiến tranh, đồng thời cho rằng khả năng xảy ra một cuộc đối đầu quân sự với Nga là cao nhất kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.

Ông dự đoán: “Nếu xem xét các phân tích và tiềm năng đe dọa quân sự đến từ Nga, cho thấy chúng ta phải có thời gian chuẩn bị từ 5 đến 8 năm. Không phải lúc đó sẽ xảy ra chiến tranh. Nhưng điều đó là có thể”.

Vị tướng này cũng không loại trừ việc áp dụng lại một số hình thức nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Đức. Ông Breuer lưu ý, vấn đề này vẫn đang được thảo luận, nhưng trích dẫn “mô hình Thụy Điển” - dự kiến huấn luyện quân sự bắt buộc đối với hầu hết công dân để trở thành quân nhân dự bị.

Bình luận của Tướng Breuer được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuyên bố vào tháng 11 rằng, Berlin phải sẵn sàng cho “khả năng chiến tranh”. Đến tháng 1, ông nhấn mạnh Đức và toàn bộ NATO nên tự trang bị vũ khí tích cực hơn để có thể “tiến hành một cuộc chiến tranh buộc chúng ta phải thực hiện”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Đức hồi tháng trước cho rằng, thời điểm đó, ông không thấy bất kỳ nguy cơ nào về một cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ NATO hoặc bất kỳ quốc gia đối tác nào của NATO.

Cũng phát biểu vào tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps tuyên bố: “Trong 5 năm tới, chúng ta có thể chứng kiến nhiều chiến trường xung đột bao gồm Nga, Trung Quốc, Iran và Triều Tiên”.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom tuyên bố vào tháng trước, Stockholm “phải thực tế và giả định - cũng như chuẩn bị - cho một cuộc đối đầu kéo dài” với Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Pal Jonson lặp lại quan điểm đó khi cho biết, “chiến tranh cũng có thể đến với chúng ta”.

Bình luận về những cáo buộc cho rằng, Nga có thể đang lên kế hoạch tấn công NATO, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hồi tháng 1 tuyên bố, các quan chức châu Âu đang "bịa ra một kẻ thù bên ngoài" để chuyển sự chú ý khỏi các vấn đề trong nước.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York rằng, “không ai muốn một cuộc chiến tranh lớn”, đặc biệt là Mátxcơva.

Tổng thống Vladimir Putin cũng nhiều lần bác bỏ những suy đoán như vậy là “hoàn toàn vô nghĩa”, khẳng định Nga “không có lợi ích địa chính trị, kinh tế hay quân sự” khi bắt đầu xung đột với NATO.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mất khí đốt Nga, triều đại siêu cường công nghiệp Đức có nguy cơ kết thúc

Khánh Minh |

Việc mất khí đốt Nga đã đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hóa của Đức.

Đức tính quốc hữu hóa công ty con của gã khổng lồ dầu khí Nga

Song Minh |

Chính quyền Đức đang thảo luận về việc quốc hữu hóa công ty con của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft.

Đức lo ngại NATO tan rã nếu ông Trump đắc cử

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của NATO, khiến giới chức Đức lo ngại về sự tồn vong của tổ chức này nếu ông Trump đắc cử.

Gần 3.000 lái đò Tràng An làm việc hết công suất, người dân xếp hàng 2 giờ để lên thuyền

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Tại khu du lịch sinh thái Tràng An, hàng vạn du khách thập phương đã đổ về đây để tham quan khiến khu du lịch này rơi vào tình trạng quá tải.

Công thức tạo phim trăm tỉ, xô đổ mọi kỷ lục doanh thu của Trấn Thành

Mi Lan |

Trấn Thành bám sát hiện thực, kể những câu chuyện đậm tính đời sống, đặt nhân vật chính trong bối cảnh đầy va đập, xung đột điển hình.

Công nhân Nghệ An vui mừng trên chuyến xe công đoàn trở lại thủ đô Hà Nội

QUANG ĐẠI |

45 công nhân Nghệ An được chuyến xe công đoàn do Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội tổ chức đưa trở lại nơi làm việc.

Xếp hàng 30 phút để xin chữ ở Văn Miếu trong ngày nghỉ Tết cuối cùng

hồng diệp |

Sáng mùng 5 Tết, rất đông người dân xếp hàng chờ mua vé vào tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám để xin chữ ông đồ trong ngày nghỉ Tết cuối cùng.

Cây mai vàng 60 năm tuổi ở Đồng Nai thưa khách tới ngắm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, Tết Giáp Thìn 2024, cây mai vàng tròn 60 năm tuổi nổi tiếng cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc kém sắc hơn những năm trước; thưa vắng khách tới ngắm mai...

Mất khí đốt Nga, triều đại siêu cường công nghiệp Đức có nguy cơ kết thúc

Khánh Minh |

Việc mất khí đốt Nga đã đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hóa của Đức.

Đức tính quốc hữu hóa công ty con của gã khổng lồ dầu khí Nga

Song Minh |

Chính quyền Đức đang thảo luận về việc quốc hữu hóa công ty con của tập đoàn dầu khí Nga Rosneft.

Đức lo ngại NATO tan rã nếu ông Trump đắc cử

Song Minh |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần đặt câu hỏi về tính hữu ích của NATO, khiến giới chức Đức lo ngại về sự tồn vong của tổ chức này nếu ông Trump đắc cử.