Reuters đưa tin, Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Australia đã giảm bớt các lệnh giới hạn sau khoảng thời gian dài đóng cửa do đại dịch COVID-19. Thành phố 5 triệu dân này đã tiếp tục mở cửa trở lại khi tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ trên toàn bang Victoria, nơi Melbourne là thủ phủ, đạt 80% đối với những người từ 16 tuổi trở lên.
Người dân đã xếp hàng dài tại các trung tâm thương mại và cửa hàng trong thời tiết mát mẻ để chờ được mua sắm trực tiếp lần đầu tiên kể từ tháng 8. Dự kiến sẽ có khoảng 5.500 người tham dự cuộc đua ngựa đua Victoria Derby vào ngày 30.10, sự kiện lớn đầu tiên ở Melbourne sau khi mở cửa trở lại. Ngay sau đó, một buổi hòa nhạc dành cho 4.000 người đã được tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ tại Sidney Myer Music Bowl cũng diễn ra vào tối cùng ngày.
Bang Victoria đã báo cáo 1.355 ca nhiễm COVID-19 mới hàng ngày, mức thấp nhất trong gần một tháng. Cũng có 11 trường hợp tử vong được báo cáo, các cơ quan y tế cho biết các ca bệnh nghiêm trọng chủ yếu ảnh hưởng đến những người chưa được tiêm chủng.
Jeroen Weimar, chỉ huy phản ứng chống dịch COVID-19 của bang Victoria, cho hay: “Mọi người, đặc biệt là những người ở độ tuổi 20, xin vui lòng tiêm vaccine COVID-19. Đó là cách tốt nhất để giữ an toàn cho bạn và trên thực tế, là biện pháp bảo vệ thực sự duy nhất có thể chống lại tác động của COVID”.
Từng là nhà vô địch của chiến lược zero COVID để quản lý đại dịch, cả Australia và New Zealand đều đang hướng tới việc sống chung với virus thông qua tiêm chủng rộng rãi, vì biến thể Delta đã được chứng minh là quá dễ lây lan.
Tính đến ngày 30.10, 76,8% người dân từ 16 tuổi trở lên đủ điều kiện đã được tiêm chủng đầy đủ tại quốc gia này.