Thành phố Melbourne, Australia dỡ bỏ đợt phong tỏa lâu nhất thế giới

Bảo Châu |

Thành phố Melbourne, Australia ngày 17.10 tuyên bố sẽ dỡ bỏ phong tỏa COVID-19 kéo dài lâu hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Reuters đưa tin, theo tuyên bố từ giới chức thành phố Melbourne, bang Victoria, kể từ ngày 22.10, các hạn chế nhằm ngăn ngừa COVID-19 tại địa phương này sẽ được dỡ bỏ.

Thành phố lớn với dân số 5 triệu người của Australia đã phải qua 6 lần phong tỏa với tổng số 262 ngày, tương đương gần 9 tháng, kể từ tháng 3.2020.

Các phương tiện truyền thông của Australia nói rằng đây là khoảng thời gian phong tỏa dài nhất trên thế giới, vượt qua thủ đô Buenos Aires của Argentina với thời gian 234 ngày.

Trong khi các trường hợp nhiễm mới vẫn tiếp tục gia tăng ở bang Victoria, tỉ lệ tiêm chủng đầy đủ vaccine COVID-19 tại bang dự kiến đạt 70% trong tuần này, cho phép các hạn chế được nới lỏng nhiều hơn.

Trong một thông báo về việc nới lỏng hạn chế, Thủ hiến bang Victoria, Daniel Andrews, nói: "Hôm nay là một ngày tuyệt vời, một ngày mà người dân Victoria có thể tự hào về những gì họ đã đạt được"

Kể từ ngày 22.10 tới, các địa điểm khách sạn và một số cơ sở kinh doanh được phép mở cửa trở lại với công suất nhất định. Sau đó, khi 80% người dân Victoria đủ điều kiện được tiêm chủng vaccine đầy đủ - ước tính muộn nhất là vào ngày 5.11 - sẽ đến lượt các cửa hàng bán lẻ được phép khôi phục hoạt động.

Vào 17.10, bang Victoria đã ghi nhận 1.838 ca nhiễm mới và 7 ca tử vong.

Bang New South Wales lân cận, nơi vừa kết thúc đợt phong tỏa 100 ngày vào tuần trước, đã báo cáo có 301 ca nhiễm mới và 10 ca tử vong. Khoảng 80% người dân bang này đã được tiêm chủng đầy đủ.

Australia từng kiên trì với chiến lược ''không COVID-19'' để đẩy lùi đại dịch, hiện đã và đang hướng tới việc sống chung với virus thông qua tiêm chủng rộng rãi, vì biến thể Delta được chứng minh là lây lan nhanh nên không thể loại trừ hoàn toàn.

Chiến lược mới của Australia cho phép các hoạt động diễn ra bình thường khi đạt mốc 80% dân số được tiêm chủng đầy đủ. Tính đến cuối tuần, khoảng 68% người Australia đủ điều kiện đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19.

Các quan chức y tế của Australia ngày 17.10 cho biết, chương trình du lịch không kiểm dịch cho du khách đến từ Đảo Nam của New Zealand sẽ bắt đầu khôi phục vào ngày 20.10 tới. Chính phủ cũng đang thảo luận với Singapore về việc mở lại tuyến đi lại giữa hai nước đối với những người đã được tiêm chủng đầy đủ.

Tổng số ca mắc COVID-19 của Australia kể từ khi đại dịch bắt đầu bùng phát đến nay là 143.000 ca và 1.530 ca tử vong, thấp hơn nhiều so với những quốc gia khác.

Nước láng giềng New Zealand cũng đang học cách sống chung với COVID-19 bằng cách tăng tốc tiêm chủng.

Chỉ trong ngày 16.10, New Zealand đã tiêm chủng được cho hơn 2,5% dân số như một phần của chiến dịch tiêm chủng hàng loạt do chính phủ dẫn đầu.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Cảnh sát Australia bắt giữ lượng heroin kỷ lục trị giá 104 triệu USD

Vũ Tuấn |

Cảnh sát Australia cho biết, đã bắt giữ lô hàng heroin lớn nhất từng được phát hiện tại nước này, trị giá ước tính 140 triệu đô la Australia (104 triệu USD) và bắt giữ một công dân Malaysia về hành vi nhập khẩu trái phép chất ma túy.

Australia: Dỡ bỏ phong tỏa, Sydney chuyển trọng tâm sang phục hồi kinh tế

Phương Linh |

Thành phố Sydney, Australia đang triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển trọng tâm khôi phục kinh tế sau gần 4 tháng phong tỏa.

Thế giới động vật: Sinh vật kỳ quái dạt vào bờ biển Australia

Nguyễn Hạnh |

Một sinh vật màu nâu bí ẩn đã trôi dạt vào một bãi biển ở Australia, khiến những người phát hiện bối rối không biết sinh vật này là gì.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cảnh sát Australia bắt giữ lượng heroin kỷ lục trị giá 104 triệu USD

Vũ Tuấn |

Cảnh sát Australia cho biết, đã bắt giữ lô hàng heroin lớn nhất từng được phát hiện tại nước này, trị giá ước tính 140 triệu đô la Australia (104 triệu USD) và bắt giữ một công dân Malaysia về hành vi nhập khẩu trái phép chất ma túy.

Australia: Dỡ bỏ phong tỏa, Sydney chuyển trọng tâm sang phục hồi kinh tế

Phương Linh |

Thành phố Sydney, Australia đang triển khai hỗ trợ doanh nghiệp, chuyển trọng tâm khôi phục kinh tế sau gần 4 tháng phong tỏa.

Thế giới động vật: Sinh vật kỳ quái dạt vào bờ biển Australia

Nguyễn Hạnh |

Một sinh vật màu nâu bí ẩn đã trôi dạt vào một bãi biển ở Australia, khiến những người phát hiện bối rối không biết sinh vật này là gì.