Mỹ cho phép tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ nhỏ từ 5-11 tuổi

Xuân Vũ |

Mỹ đã cho phép sử dụng vaccine từ Pfizer và BioNTech cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, trở thành vaccine COVID-19 đầu tiên được tiêm cho trẻ nhỏ ở nước này.

Theo Reuters, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cho phép sử dụng vaccine từ Pfizer Inc và BioNTech SE cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi vào ngày 29.10, đây là loại vaccine đầu tiên được tiêm cho trẻ em tại Mỹ.

Pfizer cho biết, họ sẽ bắt đầu vận chuyển các lọ vaccine cho trẻ em vào ngày 30.10 tới các hiệu thuốc, văn phòng bác sĩ nhi khoa và những nơi có thể tiêm phòng. FDA dự kiến ​​sẽ cung cấp vaccine này cho 28 triệu trẻ em Mỹ, trong đó nhiều trẻ đã trở lại trường học để học trực tiếp. Cho đến nay, chỉ có một số quốc gia bao gồm Trung Quốc, Cuba và Các Tiểu vương quốc Arrab Thống nhất đã tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em trong độ tuổi này.

FDA đã cho phép sử dụng liều 10 microgram Pfizer ở trẻ nhỏ, thấp hơn so với 30 microgram cho những người từ 12 tuổi trở lên. Các cố vấn trong hội đồng FDA cho hay, liều lượng thấp hơn có thể giúp giảm thiểu một số tác dụng phụ hiếm gặp như viêm cơ tim, có liên quan đến cả vaccine Pfizer và Moderna, đặc biệt và với nam thanh thiếu niên.

Theo Cơ quan quản lý, những lợi ích đã biết và tiềm năng của vaccine Pfizer ở những người từ 5 đến 11 tuổi lớn hơn rủi ro có thể gặp phải. Đối với các mũi tiêm cho trẻ em, FDA đã cho phép sử dụng một phiên bản vaccine với chất đệm mới có thể được bảo quản trong tủ lạnh lên đến 10 tuần.

"Chúng tôi hy vọng rằng khi mọi người nhìn thấy trẻ em đã tiêm chủng được bảo vệ và có thể tham gia vào các hoạt động mà không cần lo lắng, sẽ có nhiều người lựa chọn tiêm chủng cho con mình hơn" - Quyền Ủy viên FDA, Tiến sĩ Janet Woodcock, cho hay tại một cuộc họp báo. Pfizer và BioNTech cho biết, vaccine của họ cho thấy 90,7% hiệu quả chống lại coronavirus trong một thử nghiệm lâm sàng trên trẻ em từ 5 đến 11 tuổi.

"Đây là ngày mà rất nhiều bậc cha mẹ đã chờ đợi" - Giám đốc điều hành Pfizer Albert Bourla cho biết trong một tuyên bố.

Tại Mỹ, khoảng 58% dân số được tiêm chủng đầy đủ, thấp hơn so với các quốc gia khác như Anh và Pháp. Nhiều người lớn đã do dự khi tiêm vaccine đang cân nhắc về việc cho con mình tiêm phòng. Quốc gia này bắt đầu tiêm vaccine cho thanh thiếu niên từ 12 đến 17 tuổi vào tháng Năm. Theo CDC, tỉ lệ tiêm chủng ở nhóm tuổi này thấp hơn so với các nhóm tuổi khác.

Vaccine của Pfizer là vaccine đầu tiên được phép sử dụng khẩn cấp ở Mỹ vào tháng 12 năm ngoái cho những người từ 16 tuổi trở lên và đã được chấp thuận toàn bộ vào tháng 8 năm nay.

Xuân Vũ
TIN LIÊN QUAN

Mỹ tài trợ 9 triệu USD cho ngành năng lượng Việt Nam, Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Mỹ tài trợ 9 triệu USD hỗ trợ phát triển đội ngũ lãnh đạo nữ trong lĩnh vực năng lượng tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Mỹ tài trợ 860.000 USD cho 3 dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Ngọc Vân |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) công bố khoản ngân sách 860.000 USD để tài trợ cho 3 dự án mới về năng lượng tái tạo tại Việt Nam ngày 28.10.

Mỹ ban hành hộ chiếu đầu tiên ghi thông tin giới tính thứ 3

Bảo Châu |

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phát hành hộ chiếu đầu tiên có phần tùy chọn giới tính ''X'' cho những người không xác định được giới tính nam hay nữ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Mỹ tài trợ 9 triệu USD cho ngành năng lượng Việt Nam, Đông Nam Á

Ngọc Vân |

Mỹ tài trợ 9 triệu USD hỗ trợ phát triển đội ngũ lãnh đạo nữ trong lĩnh vực năng lượng tại Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Mỹ tài trợ 860.000 USD cho 3 dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Ngọc Vân |

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) công bố khoản ngân sách 860.000 USD để tài trợ cho 3 dự án mới về năng lượng tái tạo tại Việt Nam ngày 28.10.

Mỹ ban hành hộ chiếu đầu tiên ghi thông tin giới tính thứ 3

Bảo Châu |

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa phát hành hộ chiếu đầu tiên có phần tùy chọn giới tính ''X'' cho những người không xác định được giới tính nam hay nữ.