Theo RT, chuyến thăm Nga của Thủ tướng Benjamin Netanyahu dự kiến chỉ kéo dài 5 giờ đồng hồ.
Điện Kremlin cho biết, trong cuộc hội đàm ông Vladimir Putin và Benjamin Netanyahu sẽ thảo luận vấn đề thúc đẩy hợp tác song phương trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, văn hoá và nhân đạo. Hai nhà lãnh đạo Nga và Israel cũng sẽ trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cấp bách mà hai bên cùng quan tâm, trong đó có tình hình ở Syria và Trung Đông.
Thủ tướng Israel tuyên bố sẽ thảo luận về việc tăng cường phối hợp giữa lực lượng vũ trang Nga và Israel ở Syria cũng như các vấn đề an ninh Israel trong cuộc gặp với ông Vladimir Putin.
Hai nhà lãnh đạo sẽ trao đổi về cách thức "tăng cường phối hợp giữa quân đội Israel và các lực lượng vũ trang Nga tại Syria, cũng như toàn bộ loạt vấn đề quan trọng đối với an ninh của Israel", hãng tin Tass dẫn lời Thủ tướng Israel.
Trong chương trình làm việc, Tổng thống Nga và Thủ tướng Isreal dự kiến sẽ tham gia sự kiện kỷ niệm "Ngày Quốc tế tưởng niệm Holocaust" cũng như ngày giải phóng hoàn toàn của Leningrad khỏi cuộc phong tỏa của Đức quốc xã.
Riêng năm 2017, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã 2 lần tới Nga và có ít nhất 6 cuộc điện đàm với Tổng thống Nga. Lần gần đây nhất hai nhà lãnh đạo gặp mặt và hội đàm là tại Sochi, Nga hôm 23.8.2017. Trong năm 2018, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm đầu tiên ngay từ ngày đầu năm mới và nhất trí tổ chức cuộc họp trong thời gian sớm nhất.
RT thống kê, trong nhiệm kỳ làm Thủ tướng Israel từ năm 1996-1999 và từ năm 2009 đến nay, ông Netanyahu đã tới Nga 12 lần.
Một trong những lý do chính cho việc tăng cường liên lạc giữa Nga và Israel là hợp tác về tình hình ở Syria. Tại đây, Israel đang tìm kiếm sự hỗ trợ của Nga để ngăn Iran tăng ảnh hưởng, theo Sputnik.