Bộ Quốc phòng Israel thông báo hôm 9.1 rằng hôm nay (10.1), ông Avigdor Lieberman sẽ trình bày kế hoạch cho Hội đồng Hoạch định tối cao về việc xây dựng ngay 1.285 nhà định cư.
Bộ trưởng Avigdor Lieberman cũng sẽ xem xét kỹ về việc xây dựng thêm trên 2.500 nhà định cư khác ở khoảng 20 địa điểm được cân nhắc ở Bờ Tây, tuyên bố cho biết thêm.
Động thái này diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bỏ phiếu thông qua một nghị quyết kêu gọi chính thức sáp nhập các phần của Bờ Tây bị chiếm đóng.
Một vài ngày trước đó, nội các Israel đã thông qua ngân sách 11 triệu USD tài trợ cho các hoạt động định cư ở Bờ Tây.
Chưa đầy một tháng trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nắm quyền, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết 2334, kêu gọi Israel "ngay lập tức và hoàn toàn chấm dứt tất cả các hoạt động định cư tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, bao gồm cả Đông Jerusalem".
Cộng đồng quốc tế đa số coi các khu định cư của Israel là bất hợp pháp khi các vùng lãnh thổ này bị Israel chiếm trong Chiến tranh Sáu ngày năm 1967 và theo Công ước Geneva, cấm xây dựng trên những vùng đất bị chiếm đóng.
Khoảng 600.000 người Israel sống trong hơn 230 khu định cư bất hợp pháp được xây dựng từ khi Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ Palestine ở Bờ Tây và Đông Jerusalem năm 1967.