Israel bất ngờ tấn công tên lửa dồn dập vào Syria

Vân Anh |

Sáng sớm nay (9.1), Israel tấn công vào lãnh thổ Syria ba lần bằng máy bay và tên lửa đất đối đất.

Truyền hình nhà nước Syria phát tuyên bố của quân đội nước này cho biết, máy bay chiến đấu của Israel nã tên lửa vào khu vực al-Qutaifa, gần Damascus từ bên trong không phận Lebanon vào 00:40 GMT, và phòng không Syria bắn hạ một chiếc tên lửa.

Sau đó Israel lại bắn tên lửa đất đối đất từ Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát, nhưng hệ thống phòng thủ của Syria cũng bắn hạ số tên lửa này.

Lần thứ ba, máy bay Israel tiếp tục tấn công, bắn bốn quả tên lửa từ bên trong Israel, hệ thống phòng không Syria hạ được một quả, những quả còn lại gây thiệt hại vật chất.

Reuters cho biết, người phát ngôn quân đội Israel từ chối trả lời tuyên bố của Syria. Mặc dù Tư lệnh Không quân Israel hồi tháng 8 năm ngoái cho biết quân đội của ông ta tấn công Syria khoảng 100 lần, song chính sách của Israel là thường không khẳng định hoặc phủ nhận những hành động này.

Israel cam kết ngăn chặn Iran sử dụng lãnh thổ Syria để thiết lập căn cứ hoặc chuyển vũ khí chất lượng cao cho nhóm Hezbollah của Lebanon - lực lượng đã giúp Damascus trong cuộc chiến kéo dài 7 năm qua.

Trong tuyên bố, quân đội Syria nhắc lại cảnh báo về những hậu quả nghiêm trọng của các cuộc tấn công, và lặp lại cáo buộc rằng Israel đang sử dụng những cuộc tấn công để hỗ trợ các nhóm chiến binh Syria.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Tấn công căn cứ Syria: Nga chưa khảo, Mỹ đã xưng

Vân Anh |

Lầu Năm Góc tuyên bố "quan ngại" về việc vũ khí rơi vào tay khủng bố sau khi Nga nói máy bay không người lái tấn công căn cứ ở Syria có thể được cung cấp bởi một "quốc gia tiên tiến về công nghệ".

Quân Syria thọc sâu vào Idlib, đánh bật phe nổi dậy

Vân Anh |

Quân đội chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh đang đẩy mạnh tiến công vào tỉnh tây bắc Idlib, lãnh thổ lớn nhất còn lại nằm trong tay quân nổi dậy.

Mỹ bị "lộ" cho Nga nhiều bí mật về tiêm kích F-22 khi tác chiến ở Syria

H.L |

Cuộc xung đột ở Syria đã cho Nga cơ hội theo dõi và học hỏi về cách thức hoạt động của tiêm kích tàng hình của Mỹ như F-22 Raptor, một tướng không quân Mỹ phát biểu trong sự kiện của Hiệp hội không quân (AFA).

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Tấn công căn cứ Syria: Nga chưa khảo, Mỹ đã xưng

Vân Anh |

Lầu Năm Góc tuyên bố "quan ngại" về việc vũ khí rơi vào tay khủng bố sau khi Nga nói máy bay không người lái tấn công căn cứ ở Syria có thể được cung cấp bởi một "quốc gia tiên tiến về công nghệ".

Quân Syria thọc sâu vào Idlib, đánh bật phe nổi dậy

Vân Anh |

Quân đội chính phủ Syria và các lực lượng đồng minh đang đẩy mạnh tiến công vào tỉnh tây bắc Idlib, lãnh thổ lớn nhất còn lại nằm trong tay quân nổi dậy.

Mỹ bị "lộ" cho Nga nhiều bí mật về tiêm kích F-22 khi tác chiến ở Syria

H.L |

Cuộc xung đột ở Syria đã cho Nga cơ hội theo dõi và học hỏi về cách thức hoạt động của tiêm kích tàng hình của Mỹ như F-22 Raptor, một tướng không quân Mỹ phát biểu trong sự kiện của Hiệp hội không quân (AFA).