Thủ tướng Anh đình chỉ Quốc hội trước thềm Brexit

HẢI ANH |

Nhiều người đã bày tỏ thái độ sau khi Thủ tướng Anh Boris Johnson đã kiến nghị Nữ hoàng Elizabeth II đình chỉ hay “tạm ngừng” Quốc hội đến ngày 14.10. Như vậy, các nghị sĩ quốc hội Anh sẽ chỉ còn chưa đầy 2 tuần trước thời hạn cuối Anh rời khỏi Liên minh Châu Âu (Brexit) vào ngày 31.10.

Quốc hội Anh ngưng hoạt động 5 tuần

Việc Nữ hoàng Anh chấp thuận đề nghị của Thủ tướng Boris Johnson đồng nghĩa với Quốc hội nước này sẽ ngưng hoạt động trong 5 tuần, bắt đầu sớm nhất là ngày 9.9 hoặc muộn nhất là 12.9 và kéo dài tới ngày 14.10, theo Vox.

Tờ báo này phân tích, việc Quốc hội Anh trong trạng thái “treo” trong khoảng thời gian này đồng nghĩa các nghị sĩ Quốc hội Anh có rất ít thời gian để tranh luận, xem xét kỹ lưỡng và thông qua một thỏa thuận Brexit nếu có một thỏa thuận nào được đưa ra, cũng như không đủ thời gian để ngăn Anh rời EU mà không có thỏa thuận nào vào ngày 31.10.

Việc Anh rời EU khi không có thỏa thuận là điều mà Thủ tướng Boris Johnson từng khẳng định ông sẵn lòng và sẵn sàng thực hiện. Tuy nhiên, phần lớn các nghị sĩ quốc hội Anh phản đối lộ trình này bởi nguy cơ có những hệ quả không mong muốn về kinh tế.

Theo kế hoạch, Quốc hội Anh dự kiến sẽ trở lại hoạt động trong 2 tuần đầu tiên của tháng 9 tới sau đó tạm nghỉ để các chính đảng tổ chức hội nghị. Sau kỳ nghỉ này, Quốc hội Anh sẽ trở lại làm việc vào đầu tháng 10.

Thủ tướng Boris Johnson phủ nhận thông tin cho rằng, việc trì hoãn hoạt động của quốc hội trong 5 tuần trong bối cảnh Anh đang trong cuộc khủng hoảng quốc gia về Brexit có bất cứ liên quan nào đến cuộc khủng hoảng này.

Trong thư gửi các nghị sĩ, thủ tướng Anh cho biết, kỳ họp này lập pháp này cần phải kết thúc bởi đây là một trong những kỳ họp dài nhất trong lịch sử. Ông cũng tiết lộ ý định đưa ra một “chương trình nghị sự lập pháp nội địa đầy tham vọng và táo bạo cho đổi mới sau Brexit”. Chương trình này sẽ nhằm tăng cường ngân sách cho hệ thống chăm sóc sức khỏe nhà nước, chống tội phạm và giảm chi phí sinh hoạt ở Anh.

Ông cũng khẳng định rằng, sau thời gian “treo”, khi trở lại hoạt động, các nghị sĩ Anh có đủ thời gian để thảo luận về Brexit.

Công chúng và chính giới phản đối

Nhiều nghị sĩ Anh bày tỏ phản đối động thái của Thủ tướng Boris Johnson, cáo buộc ông khiến Anh rơi vào khủng hoảng hiến pháp.

Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow gọi việc chính phủ hoãn thời gian làm việc của Quốc hội nước này là “vi phạm hiến pháp”. Ông cũng cho rằng, mục đích của động thái này là “ngăn chặn Quốc hội thảo luận về Brexit và thực hiện nhiệm vụ”.

Lãnh đạo Công đảng đối lập ở Anh Jeremy Corbyn cho rằng, động thái hoãn hoạt động của Quốc hội là vi hiến và đe dọa nền dân chủ của đất nước. Margaret Beckett, chính chị gia Công đảng chỉ trích động thái của thủ tướng Anh, cáo buộc ông “lôi kéo nữ hoàng vào trung tâm của những lạm dụng nguy hiểm và khó khăn nhất với quyền hạn thông thường của chính phủ”.

AP cho hay, hàng trăm người đã tập trung bên ngoài Quốc hội Anh, vẫy cờ EU cùng các biểu ngữ bày tỏ sự phản đối tạm ngừng hoạt động quốc hội. Giáo hội Anh gửi thư ngỏ bày tỏ lo ngại về những cú sốc kinh tế với người nghèo và những người dễ bị tổn thương khác nếu Anh rời EU mà không có thỏa thuận.

Một bản kiến nghị trên website chính phủ Anh nhằm yêu cầu không ngừng hoạt động quốc hội nhận được hơn 100.000 chữ ký, đảm bảo kiến nghị này sẽ được đưa ra xem xét. Các nghị sĩ Anh thậm chí còn sẵn sàng yêu cầu tòa án ra phán quyết việc “treo” hoạt động của quốc hội là bất hợp pháp. Nếu việc này thất bại, các nghị sĩ ủng hộ Anh ở lại EU cũng có kế hoạch nỗ lực thông qua một văn bản pháp lý cấm Brexit không thỏa thuận.

HẢI ANH
TIN LIÊN QUAN

Vụ “võ sư” đánh vợ đang bế con lên báo nước ngoài

Song Minh |

Tờ Daily Mail của Anh ngày 28.8 đăng tải bài viết, đoạn clip và những hình ảnh vụ “võ sư” N. X V. hành hung người vợ đang bế con trên tay khiến dư luận Việt Nam phẫn nộ.

Rúng động vụ 3 cảnh sát cưỡng hiếp thiếu nữ, Điện Kremlin phải lên tiếng

Khánh Minh |

3 cảnh sát Nga bị cáo buộc cưỡng hiếp một nữ vận động viên bóng chuyền bãi biển 17 tuổi, khiến Điện Kremlin phải lên tiếng.

EU ra tuyên bố chỉ trích những hành động đơn phương ở Biển Đông

Song Minh |

Ngày 28.8, người phát ngôn của Cao ủy phụ trách đối ngoại và an ninh của Liên minh Châu Âu (EU) ra tuyên bố chỉ trích những hành động đơn phương ở Biển Đông gần đây.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Vụ “võ sư” đánh vợ đang bế con lên báo nước ngoài

Song Minh |

Tờ Daily Mail của Anh ngày 28.8 đăng tải bài viết, đoạn clip và những hình ảnh vụ “võ sư” N. X V. hành hung người vợ đang bế con trên tay khiến dư luận Việt Nam phẫn nộ.

Rúng động vụ 3 cảnh sát cưỡng hiếp thiếu nữ, Điện Kremlin phải lên tiếng

Khánh Minh |

3 cảnh sát Nga bị cáo buộc cưỡng hiếp một nữ vận động viên bóng chuyền bãi biển 17 tuổi, khiến Điện Kremlin phải lên tiếng.

EU ra tuyên bố chỉ trích những hành động đơn phương ở Biển Đông

Song Minh |

Ngày 28.8, người phát ngôn của Cao ủy phụ trách đối ngoại và an ninh của Liên minh Châu Âu (EU) ra tuyên bố chỉ trích những hành động đơn phương ở Biển Đông gần đây.