EU ra tuyên bố chỉ trích những hành động đơn phương ở Biển Đông

Song Minh |

Ngày 28.8, người phát ngôn của Cao ủy phụ trách đối ngoại và an ninh của Liên minh Châu Âu (EU) ra tuyên bố chỉ trích những hành động đơn phương ở Biển Đông gần đây.

Bà Maja Kocijancic, người phát ngôn của Cao ủy phụ trách đối ngoại và an ninh của Liên minh Châu Âu (EU) Federica Mogherini nêu rõ: Các hành động đơn phương trong những tuần qua ở Biển Đông đã dẫn đến gia tăng căng thẳng và hủy hoại môi trường an ninh biển, đe dọa nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế hòa bình của khu vực.

"Điều quan trọng đối với tất cả các bên trong khu vực là phải tự kiềm chế, thực hiện những bước đi cụ thể để trở lại nguyên trạng, kiềm chế quân sự hóa khu vực và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS). Các bên cũng có thể tìm kiếm sự trợ giúp của bên thứ ba dưới hình thức hòa giải hoặc phán xử để tạo thuận lợi cho việc giải quyết các khiếu nại tương ứng của họ, nếu thấy điều này là hữu ích".

Tuyên bố nêu rõ, EU sẽ tiếp tục hỗ trợ đầy đủ cho các tiến trình do ASEAN dẫn đầu, nhằm thúc đẩy hơn nữa trật tự khu vực và quốc tế dựa trên luật lệ, củng cố hợp tác đa phương, cũng như hợp tác chặt chẽ hơn với các bên thứ ba.

"Chúng tôi đang mong chờ một kết luận nhanh chóng, minh bạch về các cuộc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử, có hiệu lực, thực chất và ràng buộc về mặt pháp lý" - tuyên bố nêu rõ.

Bà Maja Kocijancic cũng nhấn mạnh, EU cam kết với trật tự pháp lý ở các vùng biển và đại dương dựa trên luật pháp quốc tế, an ninh và hợp tác hàng hải, cũng như tự do hàng hải và hàng không, vì lợi ích của tất cả các quốc gia.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc từ chối cho tàu chiến Mỹ cập cảng lần thứ 2 trong tháng

Khánh Minh |

Trung Quốc từ chối đề nghị của tàu hải quân Mỹ thăm thành phố cảng Thanh Đảo, lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua.

Mỹ lên án Trung Quốc tiếp tục can thiệp việc khai thác dầu khí của Việt Nam

Song Minh |

Mỹ quan ngại sâu sắc việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam - Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo ngày 22.8 cho biết.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Hải Anh |

Nhà Trắng ngày 20.8 cáo buộc Trung Quốc sử dụng "chiến thuật ức hiếp" làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Trung Quốc từ chối cho tàu chiến Mỹ cập cảng lần thứ 2 trong tháng

Khánh Minh |

Trung Quốc từ chối đề nghị của tàu hải quân Mỹ thăm thành phố cảng Thanh Đảo, lần thứ 2 trong vòng 1 tháng qua.

Mỹ lên án Trung Quốc tiếp tục can thiệp việc khai thác dầu khí của Việt Nam

Song Minh |

Mỹ quan ngại sâu sắc việc Trung Quốc tiếp tục can thiệp vào các hoạt động dầu khí lâu nay của Việt Nam trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam - Bộ Ngoại giao Mỹ ra thông cáo ngày 22.8 cho biết.

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ lên án hành động của Trung Quốc ở Biển Đông

Hải Anh |

Nhà Trắng ngày 20.8 cáo buộc Trung Quốc sử dụng "chiến thuật ức hiếp" làm gia tăng căng thẳng tại Biển Đông.