Thổ Nhĩ Kỳ muốn tăng ngân sách quốc phòng thêm 150%

Thanh Hà |

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia thành viên NATO - sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quân sự vào năm tới, Phó Tổng thống Cevdet Yilmaz thông báo với các nghị sĩ nước này.

Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Yilmaz cho biết, ngân sách quân sự được đề xuất cho năm 2024 sẽ chứng kiến chi tiêu quốc phòng tăng lên 1,13 nghìn tỉ liras (hơn 40 tỉ USD). Đây là mức tăng mạnh so với mức chi tiêu khoảng 16 tỉ USD trong năm nay.

Phó Tổng thống Yilmaz phát biểu trước quốc hội rằng, xuất khẩu vũ khí của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tăng gần gấp đôi trong năm tới, từ 6 tỉ USD lên 11 tỉ USD.

Trong năm 2024, ngành công nghiệp quốc phòng của nước này sẽ tự cung cấp 86%, tăng so với mức 80% của năm ngoái.

Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), nếu được thông qua, ngân sách quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ vượt qua kỷ lục được thiết lập năm 2019, khi nước này chi hơn 20 tỉ USD cho quân sự.

Chi tiêu quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm một nửa kể từ đó và từ năm 2020 đã ở dưới mức 2% GDP mà NATO yêu cầu.

Theo số liệu của SIPRI, dù Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan củng cố đáng kể ngành công nghiệp vũ khí nội địa ở Thổ Nhĩ Kỳ nhưng nước này vẫn là nước nhập khẩu vũ khí lớn thứ 19 thế giới.

Tháng 5 năm nay, cựu Thứ trưởng Quốc phòng Muhsin Dere thừa nhận, trong bối cảnh nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ đang lạm phát cao, Ankara đã không thể mua đủ vũ khí và đạn dược trong vài năm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bắn hạ máy bay không người lái của đồng minh NATO

Song Minh |

Lần đầu tiên, Mỹ bắn hạ máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ - thành viên NATO và là đồng minh quân sự của Washington.

Ukraina tiến gần đến gia nhập NATO hơn bao giờ hết

Song Minh |

Ukraina chưa bao giờ gần hơn với tư cách thành viên NATO như bây giờ - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố.

Nga dự tính xây thêm nhà máy hạt nhân cho nước thành viên NATO

Ngọc Vân |

Nga và nước thành viên NATO Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về việc xây dựng nhà máy hạt nhân thứ hai ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Lịch sử có nên là môn bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025?

Trang Hà |

Theo nhiều giáo viên và chuyên gia, phương án 4+2 (4 môn bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Ngoại ngữ và 2 môn lựa chọn) trong dự thảo kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 có nhiều nhược điểm, không công bằng cho các thí sinh.

5 vấn đề Bộ Công an đề nghị ở dự án luật bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Việt Dũng |

Dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhận được nhiều sự quan tâm, cho ý kiến của các đại biểu Quốc hội, cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, đối tượng bị tác động.

Bạn có nhớ loạt chi tiết này tại đêm diễn của Blackpink tại Hà Nội

NHÓM PV |

Cuối tháng 7 vừa qua, fan Việt có cơ hội thưởng thức 2 đêm diễn bùng nổ của 4 cô gái Blackpink. Đây là sự kiện quy mô quốc tế, mang nhiều ý nghĩa với khán giả yêu âm nhạc ở Việt Nam.

Bắc Ninh yêu cầu làm rõ phản ánh của Báo Lao Động về nhà ở xã hội Sao Hồng

Trần Tuấn |

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa có công văn gửi chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội Sao Hồng yêu cầu làm rõ nội dung Báo Lao Động phản ánh.

Giáo viên trông ngóng thu nhập sẽ tăng khi cải cách tiền lương

Trà My |

Trước thông tin nguồn cải cách tiền lương đã được chuẩn bị sẵn sàng cho giai đoạn 2024 - 2026, nhiều giáo viên đang trông ngóng từng ngày để nhận mức lương mới.