Thêm 6 ca, Malaysia có số ca nhiễm SARS-CoV-2 cao thứ hai Đông Nam Á

Thanh Hà |

Ngày 9.3, Malaysia xác nhận có thêm 6 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 (COVID-19), nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 99 ca - cao thứ 2 ở Đông Nam Á sau Singapore.

Do tăng mạnh các ca nhiễm virus SARS-CoV-2 là người dân địa phương trong tuần trước, Malaysia đã ban hành lệnh cấm các du thuyền cập cảng để tập trung nguồn lực y tế cho các bệnh viện.

"Việc cập cảng và quá cảnh của các tàu du lịch, hành khách và thủy thủ đoàn đòi hỏi phải có nguồn lực y tế đáng kể sẵn có tại các cảng để sàng lọc và điều trị" - Straits Times dẫn lời  Tổng giám đốc cơ quan quản lý cảng Klang (PKA) K. Subramaniam.

Theo ông, trong giai đoạn khó khăn này, điều quan trọng là tập trung nguồn lực y tế cho các bệnh viện để chữa trị cho các trường hợp khẩn cấp và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Ông cho biết, Bộ Y tế Malaysia đã tham vấn các cơ quan chính phủ và ra quyết định không cho phép tàu du lịch đến các cảng của Malaysia. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức cho đến khi tình hình chung được cải thiện. 

Trong khi đó, theo Today Online, Bộ Y tế Singapore ngày 8.3 xác nhận có thêm 12 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm virus ở đây lên 150 ca. Ở Singapore, cho tới nay có 90 ca hồi phục hoàn toàn và xuất viện.

Đáng chú ý là trong số 12 ca nhiễm mới được công bố có tới 9 ca liên quan tới một bữa tối ở khu vực Safra Jurong - khiến sự kiện này trở thành cụm lây nhiễm lớn nhất ở Singapore với 30 ca có liên quan. Ba ca mới nhiễm virus còn lại ở Singapore có 1 ca liên quan tới các ca trước đó, 1 ca từ nước ngoài vào và 1 ca chưa tìm ra mối liên hệ.

Cũng trong khu vực Đông Nam Á, Indonesia xác nhận thêm 2 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 6 ca.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Singapore: Số ca nhiễm COVID-19 trong 1 ngày tăng vọt

Lê Thanh Hà |

Singapore liên tiếp xác nhận 13 ca dương tính với COVID-19 chỉ trong 1 ngày 6.3, CNA đưa tin.

COVID-19: Số ca nhiễm mới tăng đột biến ở Malaysia

Thanh Hà |

Có 28 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận ở Malaysia riêng trong ngày 6.3, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 83 ca.

Singapore công bố nghiên cứu mới nhất về nơi trú ẩn của COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nghiên cứu mới nhất từ Singapore công bố hôm ngày 4.3 cho thấy, COVID-19 có thể lưu lại trong phòng ngủ và phòng tắm nếu không được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Singapore: Số ca nhiễm COVID-19 trong 1 ngày tăng vọt

Lê Thanh Hà |

Singapore liên tiếp xác nhận 13 ca dương tính với COVID-19 chỉ trong 1 ngày 6.3, CNA đưa tin.

COVID-19: Số ca nhiễm mới tăng đột biến ở Malaysia

Thanh Hà |

Có 28 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận ở Malaysia riêng trong ngày 6.3, nâng tổng số ca nhiễm virus ở nước này lên 83 ca.

Singapore công bố nghiên cứu mới nhất về nơi trú ẩn của COVID-19

HỒNG HẠNH |

Nghiên cứu mới nhất từ Singapore công bố hôm ngày 4.3 cho thấy, COVID-19 có thể lưu lại trong phòng ngủ và phòng tắm nếu không được vệ sinh sạch sẽ hàng ngày.