Thành phố Deagu kiện giáo phái Tân Thiên Địa

Lê Thanh Hà |

Thành phố Daegu, nơi từng là tâm dịch tại Hàn Quốc, đã đệ đơn kiện giáo phái Tân Thiên Địa với cáo buộc gây ra lây nhiễm virus SARS-CoV-2 hàng loạt, cản trở nỗ lực kiểm soát dịch của giới chức.

Theo Yonhap, giới chức Daegu mới đây cho biết đã đệ đơn lên tòa án Daegu kiện giáo phái Tân Thiên Địa và giáo chủ Lee Man-hee.

Đơn kiện nêu rõ yêu cầu giáo phái Tân Thiên Địa bồi thường khoản tiền trị giá 100 tỉ won (82,3 triệu USD), tương đương hơn 2/3 tổng ngân sách mà Daegu đã chi chống dịch. Chính quyền thành phố cho biết đang có kế hoạch nâng mức yêu cầu bồi thường sau khi thu thập thêm bằng chứng về thiệt hại do giáo phái gây ra.

Giới chức thành phố cho rằng sự lây nhiễm hàng loạt giữa các thành viên của giáo phái đã làm gia tăng đột biến số ca COVID-19, gây áp lực tài chính lớn cho thành phố và các cơ sở chăm sóc sức khỏe. Thành phố đã phải chi một khoản tiền khổng lồ cho việc kiểm soát dịch và các công việc liên quan để ngăn chặn virus.

Hiện tòa án Daegu đã cho phép chính quyền thành phố tạm thời tịch thu một số tài sản của giáo phái Tân Thiên Địa và giáo chủ, trong đó có cả trái phiếu tiền gửi của ông Lee Man-he.

Hôm 18.2, bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên được xác nhận tại Daegu là một phụ nữ, thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa. Giáo phái đã phải giao nộp danh sách các thành viên và hợp tác với nỗ lực kiểm dịch của thành phố, trong bối cảnh số ca mắc liên tục tăng nhanh, biến Daegu thành "tâm dịch" tại nước này.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC), đến nay Daegu đã ghi nhận 6.901 trường hợp và khoảng 61% trong số đó là thành viên của Tân Thiên Địa. Tính đến chiều 23.6, Hàn Quốc có tổng cộng 12.484 người mắc COVID-19.

"Vụ kiện nhằm xoa dịu những trái tim tổn thương của người dân Daegu bị mắc COVID-19 và buộc Tân Thiên Địa phải chịu trách nhiệm", ông Jung Hae-yong, trưởng nhóm chuẩn bị cho vụ kiện của thành phố, phát biểu trong cuộc họp báo hôm 22.6.

"Chúng tôi mong giáo phái sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và hoàn trả chi phí các công việc kiểm dịch và điều trị y tế cho bệnh nhân COVID-19", ông Jung nói thêm.

Lê Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc lần đầu thừa nhận đang ứng phó làn sóng COVID-19 thứ 2

Hải Anh |

Hàn Quốc lần đầu tiên nói rằng nước này đang ở giữa làn sóng thứ 2 của lây nhiễm COVID-19, tập trung quanh thủ đô, xuất phát từ một kỳ nghỉ vào giữa tháng 5.

Hàn Quốc tung gói cứu trợ lớn nhất kể từ đầu mùa dịch

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc hôm 3.6 đã công bố kế hoạch ngân sách bổ sung thứ 3 lớn nhất từ khi dịch bùng phát tại nước này nhằm ứng phó với các tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Thêm 79 ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc

Khánh Ly |

Ngày 27.5, chính quyền Hàn Quốc ghi nhận 79 ca mắc COVID-19 mới, số ca bệnh cao nhất trong một ngày kể từ 5.4.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Hàn Quốc lần đầu thừa nhận đang ứng phó làn sóng COVID-19 thứ 2

Hải Anh |

Hàn Quốc lần đầu tiên nói rằng nước này đang ở giữa làn sóng thứ 2 của lây nhiễm COVID-19, tập trung quanh thủ đô, xuất phát từ một kỳ nghỉ vào giữa tháng 5.

Hàn Quốc tung gói cứu trợ lớn nhất kể từ đầu mùa dịch

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc hôm 3.6 đã công bố kế hoạch ngân sách bổ sung thứ 3 lớn nhất từ khi dịch bùng phát tại nước này nhằm ứng phó với các tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Thêm 79 ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc

Khánh Ly |

Ngày 27.5, chính quyền Hàn Quốc ghi nhận 79 ca mắc COVID-19 mới, số ca bệnh cao nhất trong một ngày kể từ 5.4.