Thêm 79 ca mắc COVID-19 mới tại Hàn Quốc

Khánh Ly |

Ngày 27.5, chính quyền Hàn Quốc ghi nhận 79 ca mắc COVID-19 mới, số ca bệnh cao nhất trong một ngày kể từ 5.4.

Theo CNN, trong số trường hợp nhiễm mới, 68 người bị lây nhiễm trong địa phương, chủ yếu tại Seoul, các tỉnh lân cận, tỉnh Gyeonggi và thành phố Incheon.

Thứ trưởng Bộ Y tế Kim Gang-lip cho biết, 54 bệnh nhân xác nhận hôm thứ Tư được phát hiện đã đến một trung tâm hậu cần ở Bucheon, thành phố vệ tinh cách trung tâm thành phố Seoul 25 phút đi đường.

Một quan chức của Bộ Y tế cho biết, có khả năng các trường hợp tại Bucheon có liên quan đến cụm lây nhiễm mới ở khu phố đêm Itaewon nổi tiếng, tuy nhiên cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành.

Ông Kim nói, hơn 4.150 người liên quan đến cụm lây nhiễm Bucheon đã được cách ly và 83% trong số đó đã được xét nghiệm. Số còn lại sẽ được xét nghiệm trong ngày hôm nay.

Khánh Ly
TIN LIÊN QUAN

Hàn Quốc: COVID-19 lây lan nhanh gấp 4 lần sau khi ổ dịch Itaewon bùng phát

HỒNG HẠNH |

Dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh gấp 4 lần ở Hàn Quốc sau khi ổ dịch Itaewon bùng phát vào đầu tháng này, theo Korea Herald.

Một người Việt ở Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19 từ ổ dịch Itaewon

Thanh Hà |

Một lao động người Việt Nam ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã mắc COVID-19 sau khi đến câu lạc bộ "Queen" (Nữ hoàng) tại khu phố Itaewon nổi tiếng của Seoul hôm 1.5.

Phát hiện mới về con đường phát tán virus từ ổ dịch Itaewon

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã phát hiện 1 con đường phát tán virus SARS-CoV-2 có liên quan tới cụm dịch Itaewon là từ các quán karaoke.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hàn Quốc: COVID-19 lây lan nhanh gấp 4 lần sau khi ổ dịch Itaewon bùng phát

HỒNG HẠNH |

Dịch bệnh COVID-19 lây lan nhanh gấp 4 lần ở Hàn Quốc sau khi ổ dịch Itaewon bùng phát vào đầu tháng này, theo Korea Herald.

Một người Việt ở Hàn Quốc bị nhiễm COVID-19 từ ổ dịch Itaewon

Thanh Hà |

Một lao động người Việt Nam ở Gwangju, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc đã mắc COVID-19 sau khi đến câu lạc bộ "Queen" (Nữ hoàng) tại khu phố Itaewon nổi tiếng của Seoul hôm 1.5.

Phát hiện mới về con đường phát tán virus từ ổ dịch Itaewon

Lê Thanh Hà |

Hàn Quốc đã phát hiện 1 con đường phát tán virus SARS-CoV-2 có liên quan tới cụm dịch Itaewon là từ các quán karaoke.