Thảm kịch đẫm máu lặp lại ở Ai Cập: IS xả súng điên cuồng vào xe buýt

Hải Anh |

Ngày 2.11, 7 dân thường người Copt bị sát hại và hơn 14 người khác bị thương khi các tay súng nã đạn vào một chiếc xe buýt chở họ đang di chuyển gần thành phố Minya, miền trung Ai Cập

Các nguồn tin địa phương chia sẻ với đài truyền hình al-Arabiya của UAE rằng, các tay súng nhắm vào một chiếc xe buýt thứ 2 cũng chở các dân thường người Copt. May mắn là tài xế xe này đã kịp thời quay xe di chuyển đi.

Theo các nguồn tin, hai chiếc xe buýt đang trên đường đến tu viện Thánh Samuel the Confessor.

IS tuyên bố chịu trách nhiệm về vụ tấn công trong một thông báo do hãng tin Amaq công bố. Tuy nhiên, nhóm khủng bố không cung cấp thêm thông tin.

Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi lên án vụ tấn công và cam kết tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố trong nước. 

Theo al-Arabiya, Tổng thống Ai Cập đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ tìm và bắt giữ các thủ phạm của cuộc tấn công càng sớm càng tốt. Các biện pháp an ninh đã được tăng cường tại Minya và một cuộc điều tra về vụ tấn công đã được bắt đầu.

Năm ngoái, một chiếc xe buýt chở người Copt đã bị nhắm mục tiêu theo cách thức tương tự và trong cùng khu vực này. Hơn hai mươi dân thường đã thiệt mạng trong vụ xả súng năm ngoái.

Người Copt là một sắc tộc tôn giáo bản địa tại Ai Cập, được xem là cộng đồng thiểu số lớn nhất đất nước Bắc Phi này. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Xả súng tấn công “toàn thể nước Mỹ”, hàng chục thương vong

S.M |

Một tay súng đã xả súng tại một giáo đường Do Thái ở Pittsburgh, Mỹ hôm 27.10 trong vụ việc mà Chủ tịch Đại hội Do Thái Thế giới Ronald S. Lauder gọi là “cuộc tấn công không chỉ nhắm vào cộng đồng người Do Thái, mà vào toàn thể nước Mỹ”.

Thảm sát trường học Crimea lấy cảm hứng từ xả súng hàng loạt Mỹ?

Song Minh |

Các nhà điều tra đang tìm hiểu liệu nghi phạm thảm sát trường học ở Crimea có lấy cảm hứng từ vụ xả súng định mệnh Columbine ở Mỹ, bởi hành động của các nghi phạm có nhiều nét rất giống nhau.

Danh tính, hình ảnh nghi phạm đánh bom, xả súng rúng động Crimea

Hải Anh |

Thi thể của nghi phạm gây ra vụ đánh bom, xả súng trường học ở Crimea ngày 17.10 đã được tìm thấy trong một phòng học. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Xả súng tấn công “toàn thể nước Mỹ”, hàng chục thương vong

S.M |

Một tay súng đã xả súng tại một giáo đường Do Thái ở Pittsburgh, Mỹ hôm 27.10 trong vụ việc mà Chủ tịch Đại hội Do Thái Thế giới Ronald S. Lauder gọi là “cuộc tấn công không chỉ nhắm vào cộng đồng người Do Thái, mà vào toàn thể nước Mỹ”.

Thảm sát trường học Crimea lấy cảm hứng từ xả súng hàng loạt Mỹ?

Song Minh |

Các nhà điều tra đang tìm hiểu liệu nghi phạm thảm sát trường học ở Crimea có lấy cảm hứng từ vụ xả súng định mệnh Columbine ở Mỹ, bởi hành động của các nghi phạm có nhiều nét rất giống nhau.

Danh tính, hình ảnh nghi phạm đánh bom, xả súng rúng động Crimea

Hải Anh |

Thi thể của nghi phạm gây ra vụ đánh bom, xả súng trường học ở Crimea ngày 17.10 đã được tìm thấy trong một phòng học.