Hiện trường vụ đánh bom, xả súng đẫm máu nhất ở Ai Cập, ít nhất 235 người thiệt mạng

PV |

Vụ tấn công kép xảy ra tại một nhà thờ Hồi giáo trên bán đảo Sinai, Ai Cập, trong lúc rất đông người đang cầu nguyện.
CNN dẫn nguồn từ các phương tiện truyền thông địa phương của Ai Cập cho biết ít nhất 85 người đã thiệt mạng và 150 người khác bị thương trong một vụ đánh bom mới xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Al Rawdah, phía Tây thành phố El Arish, bán đảo Sinai, Ai Cập. Tuy nhiên, theo BBC, con số người chết đã là 155.
Theo CNN, ít nhất 235 người đã thiệt mạng và 109 người khác bị thương trong một vụ tấn công vào nhà thờ Al Rawdah, phía Tây thành phố El Arish, bán đảo Sinai, Ai Cập hôm nay 24.11. Báo Nile TV của chính phủ Ai Cập cho biết đây là một trong những vụ tấn công chết chóc nhất từng xảy ra tại nước này. 
 
Theo đó nhiều tay súng đã xông vào một nhà thờ Hồi giáo gần thành phố Arish, phía Bắc bán đảo Sinai hôm 24.11 và kích hoạt một thiết bị nổ tại đây. 
Nhân chứng nói rằng các tay súng đốt cháy xe của người dân và phong tỏa con đường ở làng Rawdah nơi nhà thờ cùng tên tọa lạc.
Nhân chứng nói rằng, các tay súng đốt cháy xe của người dân và phong tỏa con đường ở làng Rawdah nơi nhà thờ cùng tên tọa lạc.
 
Thời điểm đánh bom đúng lúc hàng trăm tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện tại nhà thờ. Báo giới Ai Cập cho hay, đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Ai Cập trong nhiều năm trở lại đây. Những kẻ khủng bố đeo mặt nạ che kín mặt, một số tên còn đeo thêm thắt lưng có giắt thuốc nổ. 
Những hình ảnh chưa được xác nhận trên mạng xã hội cho thấy hàng chục thi thể, quần áo đẫm máu nằm trên sàn nhà thờ. Một số ảnh khác cho thấy xe cứu thương xếp hàng ở lối vào nhà thờ để đưa người bị thương đi cấp cứu.
Những hình ảnh chưa được xác nhận trên mạng xã hội cho thấy hàng chục thi thể, quần áo đẫm máu nằm trên sàn nhà thờ. Một số ảnh khác cho thấy xe cứu thương xếp hàng ở lối vào nhà thờ để đưa người bị thương đi cấp cứu.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tán công, hàng chục xe cấp cứu đã được điều đến hiện trường. Một số nhân chứng cho biết vụ tấn công được tiến hành chủ yếu nhằm vào những người ủng hộ lực lượng an ninh đang tham gia cầu nguyện tại nhà thờ. Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp khẩn với Hội đồng an ninh quốc gia.  Lực lượng an ninh Ai Cập đã liên tục có các chiến dịch chống lại cuộc nổi dậy của những người Hồi giáo ở bán đảo Sinai - diễn ra sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào năm 2013.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tấn công, hàng chục xe cấp cứu đã được điều đến hiện trường. Lực lượng an ninh Ai Cập đã liên tục có các chiến dịch chống lại cuộc nổi dậy của những người Hồi giáo ở bán đảo Sinai - diễn ra sau khi quân đội lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào năm 2013.
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al Sisi đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh. Truyền hình quốc gia Ai Cập dẫn thông báo từ văn phòng tổng thống cho biết nước này sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày cho các nạn nhân. Trong ảnh Vị trí nhà thờ bị đánh bom. Ảnh: Google maph
Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al Sisi đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với các quan chức an ninh. Truyền hình quốc gia Ai Cập dẫn thông báo từ Văn phòng Tổng thống cho biết nước này sẽ tổ chức quốc tang 3 ngày cho các nạn nhân. Trong ảnh: Vị trí nhà thờ bị đánh bom. Ảnh: Google map
PV
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Cảnh màn trời chiếu đất của tiểu thương vượt hàng trăm km lên TPHCM bán hoa

Chân Phúc |

Mang cây kiểng, hoa các loại từ mọi miền đất nước vào TPHCM để bán trong dịp Tết, khi màn đêm xuống, khách không còn, những tiểu thương phải nghỉ tạm trên những chiếc võng, lều dựng tạm, mong chờ sớm ngày bán hết hoa Tết để về quê sum họp cùng gia đình.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm 3 Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông: Hồ Phước Thành; Đỗ Tiến Đông; KPă Thuyên.