Thái Lan truy tìm 80 người trở về từ Hàn Quốc trốn cách ly dịch COVID-19

Thanh Hà |

Thái Lan công bố ngày 9.3 rằng sẽ thưởng cho những người cung cấp thông tin về nơi ở của những người lao động Thái Lan trở về từ Hàn Quốc đã trốn cách ly.

Bộ trưởng Giao thông Thái Lan Saksayam Chidchob nêu trong chuyến thăm sân bay Suvarnabhumi rằng, ông đã lệnh cho các quan chức sân bay và quan chức nhập cư đẩy mạnh các biện pháp an ninh tại sân bay sau khi 80 người lao động Thái Lan không có giấy tờ trở về từ Hàn Quốc đã trốn khỏi trạm kiểm soát vào ngày 7.3, Khaosod đưa tin.

Ông cũng cho biết, Bộ Y tế Thái Lan đã đăng poster có chân dung của những người trốn các biện pháp cách ly để giúp công chúng cảnh giác.

"Tôi đề nghị Bộ Y tế tuyên bố nhóm này là những người chịu giám sát đặc biệt. Chúng tôi sẽ công bố hình ảnh của những cá nhân này để công chúng có thể thông báo cho chính quyền. Họ sẽ được thưởng 10.000 baht mỗi lần bắt được" - ông  Saksayam Chidchob nói.

Bộ trưởng nói rằng, biện pháp này không được bất kỳ tòa án nào thi hành. Thay vào đó, biện pháp này được áp dụng vì trật tự công cộng.

"Đây không phải lệnh bắt giữ, chúng tôi chỉ muốn cho công chúng biết rằng những người này cần được theo dõi" - ông lưu ý. Theo ông, trong những ngày qua, những người bỏ trốn khỏi khu cách ly đã gây lo ngại cho công chúng sau khi đăng tải ảnh của họ ở nơi công cộng thay vì ở trong các khu cách ly.

Thứ trưởng Bộ Y tế Thái Lan Satit Pitutecha cho biết, 80 công nhân này đã bỏ trốn vào chiều 7.3 trong lúc chờ chuyến đi tới cơ sở cách ly. Những người bỏ trốn cách ly này có thời hạn tới ngày 10.3 để quay lại cơ sở cách ly nếu không sẽ phải đối mặt với các cáo buộc về pháp lý.

Tuần trước, Thái Lan đã áp dụng cách ly bắt buộc trong 14 ngày với những người lao động Thái Lan ở nước ngoài không có giấy tờ, thường được gọi là "Little Ghosts" (Những bóng ma nhỏ). Những người này trở về từ thành phố Daegu và tỉnh Gyeongsang Bắc nơi dịch COVID-19 bùng phát mạnh ở Hàn Quốc.

Chính phủ Thái Lan ban đầu cho biết, chính sách cách ly 14 ngày cũng áp dụng với những công dân Thái Lan hoặc người nước ngoài đi qua tất cả các khu vực ở Trung Quốc, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Macau (Trung Quốc), Italia và Iran. Tuy nhiên sau đó giới chức đã rút lại tuyên bố này sau khi gây ra nhiều xáo trộn.

Sự trở về của "Những bóng ma nhỏ" dẫn tới sự hoang mang của công chúng Thái Lan.  Một số trung tâm mua sắm và nhà hàng đã đóng cửa,  khử trùng các cơ sở trong những ngày gần đây sau khi một số người trốn cách ly đã đến đây.

Tính đến chiều 9.3, 186 công nhân đã bị cách ly tại một khách sạn do hải quân điều hành ở tỉnh Chonburi. Không có người nào trong số này có các triệu chứng liên quan đến virus SARS-CoV-2, phó lãnh đạo cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thanarak Plipat nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Đánh tráo người để trốn cách ly là tội ác với cộng đồng

Linh Anh |

Một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 khai báo thiếu trung thực khi từ vùng dịch trở về Việt Nam đã để lại bao nhiêu hệ luỵ. Song lại đã có hiện tượng “đánh tráo người” để trốn cách ly cũng tiềm ẩn nguy cơ rất khó lường. Hành động đó không chỉ là tội ác với cộng đồng mà xứng đáng phải xem xét xử lý hình sự.

Từ vụ cô gái "khoe" trốn cách ly: Quy trình giám sát tại sân bay ra sao?

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ việc cô gái lên mạng khoe "trốn" cách ly khi từ vùng có dịch ở Hàn Quốc trở về, trao đổi phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TPHCM cho biết - trường hợp khai bao gian dối rất hiếm xảy ra. Tuy vậy, đòi hỏi sự trung thực của người khai báo y tế khi nhập cảnh để bảo vệ sức khỏe của chính mình, người thân và cộng động.

Không trốn cách ly mới là người khôn khéo

Thế Lâm |

Vụ việc cô gái ở Bình Dương từ vùng dịch COVID-19 Daegu (Hàn Quốc) về Việt Nam khai báo không trung thực để trốn cách ly đã tạo ra dư luận không đồng tình trong vài ngày qua. Trốn cách ly là một việc không nên, mà còn khoe chiêu thức để trốn ở trên Facebook như một sự “khôn khéo” thì càng không thể chấp nhận.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Đánh tráo người để trốn cách ly là tội ác với cộng đồng

Linh Anh |

Một bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 khai báo thiếu trung thực khi từ vùng dịch trở về Việt Nam đã để lại bao nhiêu hệ luỵ. Song lại đã có hiện tượng “đánh tráo người” để trốn cách ly cũng tiềm ẩn nguy cơ rất khó lường. Hành động đó không chỉ là tội ác với cộng đồng mà xứng đáng phải xem xét xử lý hình sự.

Từ vụ cô gái "khoe" trốn cách ly: Quy trình giám sát tại sân bay ra sao?

Nhóm PV |

Liên quan đến vụ việc cô gái lên mạng khoe "trốn" cách ly khi từ vùng có dịch ở Hàn Quốc trở về, trao đổi phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Hồng Tâm - Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch y tế Quốc tế TPHCM cho biết - trường hợp khai bao gian dối rất hiếm xảy ra. Tuy vậy, đòi hỏi sự trung thực của người khai báo y tế khi nhập cảnh để bảo vệ sức khỏe của chính mình, người thân và cộng động.

Không trốn cách ly mới là người khôn khéo

Thế Lâm |

Vụ việc cô gái ở Bình Dương từ vùng dịch COVID-19 Daegu (Hàn Quốc) về Việt Nam khai báo không trung thực để trốn cách ly đã tạo ra dư luận không đồng tình trong vài ngày qua. Trốn cách ly là một việc không nên, mà còn khoe chiêu thức để trốn ở trên Facebook như một sự “khôn khéo” thì càng không thể chấp nhận.