Theo danh sách do Bộ Ngoại Giao Thái Lan công bố, việc cấp thị thực nhập cảnh (VoA) sẽ bị đình chỉ đối với công dân của tất cả 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Bulgaria, Bhutan, Trung Quốc, Cộng hòa Síp, Ethiopia, Cộng hòa Fiji, Gruzia, Ấn Độ, Kazakhstan, Malta, Mexico, Nauru, Papua New Guinea, Romania, Nga, Saudi Arabia, Đài Loan (Trung Quốc), Uzbekistan và Vanuatu.
Ngoài ra, những người muốn xin thị thực cần xuất trình giấy chứng nhận y tế và bảo hiểm để các đại sứ quán Thái Lan sàng lọc trước.
"Những ai muốn tới Thái Lan sẽ phải nộp đơn xin visa tới các đại sứ quán của Thái Lan. Đại sứ quán Thái Lan tại các quốc gia phải đảm bảo sẽ không cấp visa cho người có vấn đề về sức khỏe", Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda thông báo.
Đồng thời, việc miễn thị thực sẽ bị hủy bỏ đối với Hàn Quốc, Italia và Hong Kong (Trung Quốc).
"Những biện pháp này sẽ giúp kiểm soát chặt chẽ hơn vấn đề người nước ngoài đến từ các khu vực có nguy cơ cao", ông Anupong nói. Tuy nhiên, thời điểm những quyết định này có hiệu lực hiện chưa được công bố.
Trước đó, Thái Lan đã đưa Hàn Quốc, Trung Quốc, Macao (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Italia và Iran vào danh sách các khu vực "có bệnh lây lan nguy hiểm" vì lo ngại dịch COVID-19. Chính quyền nước này cũng kêu gọi người dân đến Thái Lan từ sáu khu vực trên phải tự cách ly trong 14 ngày.
Tính đến 11.3, Thái Lan đã xác nhận có 59 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 1 ca tử vong.