1 em nhiễm COVID-19, trường 2.500 học sinh ở Thái Lan đóng cửa

Phương Linh |

Trường Phraharuthai Donmuang với 2.500 học sinh ở quận Don Muang, Bangkok đã bị đóng cửa trong 14 ngày sau khi một học sinh được phát hiện nhiễm COVID-19.

Tờ Bangkok Post đăng tải thông tin cho biết, em học sinh nằm trong số ba trường hợp nhiễm COVID-19 mới ở Thái Lan, đã tới các lớp học hôm 24.2.

Ban giám hiệu nhà trường Phraharuthai Donmuang tuyên bố đóng cửa tạm thời kể từ 26.2 sau khi một báo cáo cho biết ông bà của học sinh này bị nhiễm COVID-19 sau chuyến du lịch Hokkaido, Nhật Bản kéo dài 5 ngày, khởi hành ngày 20.2. Em học sinh 8 tuổi, cháu ruột và sống cùng nhà với ông bà, cũng đã bị nhiễm bệnh.

Ông bà đã đưa cậu bé đến trường ngày 24.2, trước khi được kiểm tra dương tính với COVID-19 vào cùng ngày hôm đó.

Văn phòng Ủy ban Giáo dục Tư nhân đã được thông báo về trường hợp nhiễm bệnh vào tối 25.2. Trường Phraharuthai Donmuang, nơi có cả học sinh tiểu học và trung học, đã cho phép học sinh nghỉ hôm 25.2 để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cùng.

Nhà trường tiếp tục đóng cửa vào hôm sau (26.2) để dọn dẹp và khử trùng nhằm nỗ lực kiểm soát lây lan. Nhà trường sẽ mở cửa trở lại vào 9.3.

Văn phòng quận Don Muang cho biết lớp học của em học sinh bị nhiễm COVID-19 có tất cả 30 học sinh và 11 giáo viên. Họ đã được cho cách ly tại nhà trong thời gian 14 ngày.

Cậu bé được đưa tới bệnh viện để điều trị. Khoảng 100 người khác đã tiếp xúc với những người bị cách ly và được khuyến cáo nên tránh những khu vực đông người.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Hong Kong sẽ cho học sinh nghỉ học tới giữa tháng 4 vì COVID-19

Hải Anh |

Các trường học ở Hong Kong (Trung Quốc) sẽ kéo dài thời gian đóng cửa tới cuối kỳ nghỉ lễ Phục sinh để phòng ngừa dịch COVID-19.

Nhân viên nhà bếp nhiễm COVID-19 chia đồ ăn cho gần 200 học sinh tiểu học

Hải Anh |

Một phụ nữ Hokkaido, Nhật Bản phụ trách cung cấp bữa ăn cho các lớp học ở một trường tiểu học nhiễm virus Corona mới (COVID-19).

Đảng đối lập lớn thứ 2 của Thái Lan bị giải tán

Khánh Minh |

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay đã ra phán quyết giải tán đảng Tương lai mới (FFP), đảng đối lập lớn thứ hai của nước này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hong Kong sẽ cho học sinh nghỉ học tới giữa tháng 4 vì COVID-19

Hải Anh |

Các trường học ở Hong Kong (Trung Quốc) sẽ kéo dài thời gian đóng cửa tới cuối kỳ nghỉ lễ Phục sinh để phòng ngừa dịch COVID-19.

Nhân viên nhà bếp nhiễm COVID-19 chia đồ ăn cho gần 200 học sinh tiểu học

Hải Anh |

Một phụ nữ Hokkaido, Nhật Bản phụ trách cung cấp bữa ăn cho các lớp học ở một trường tiểu học nhiễm virus Corona mới (COVID-19).

Đảng đối lập lớn thứ 2 của Thái Lan bị giải tán

Khánh Minh |

Tòa án Hiến pháp Thái Lan hôm nay đã ra phán quyết giải tán đảng Tương lai mới (FFP), đảng đối lập lớn thứ hai của nước này.