Tên lửa "láu cá" của Mỹ không lại phòng không hiệu quả của Syria

N.V |

Đối với mỗi lời tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về "tên lửa thông minh", lực lượng phòng không của Syria đều tìm được câu trả lời dưới dạng tổ hợp tên lửa chống máy bay.

Chuyên gia Igor Korotchenko, thành viên Hội đồng Xã hội thuộc Bộ Quốc phòng Nga nói với Sputnik: "Tên lửa có thể là "thông minh", nhưng hệ thống phòng không lại hiệu quả, vì vậy đáp lại mỗi tên lửa láu cá sẽ là tên lửa phòng không có điều khiển, với khả năng chuyên nghiệp tuyệt vời của các quân nhân Syria".

"Trong phát ngôn tuyên bố của ông Donald Trump nhiều chất PR, mỗi đoạn tweet của ông Donald Trump với "tên lửa thông minh" đều sẽ gặp phải tổ hợp phòng không đủ sức bắn trúng những tên lửa như vậy. Trường hợp ở Syria đã chứng tỏ rất rõ" - ông Korochenko nhận xét.

Theo lời ông, loại kỹ thuật này được chuẩn bị tốt, tiến hành các phép tính phối hợp chiến đấu rất nhanh nhạy, vì vậy hoàn toàn không cần nghi ngờ gì về tính hiệu quả của lực lượng phòng không Syria.

"Đây là thành công lớn, trong đó có đóng góp từ đội ngũ chuyên gia kỹ thuật Nga, của các quân nhân chúng ta, những người đã huấn luyện giúp binh sĩ Syria thực hiện hiệp đồng tác chiến, và công lao của lực lượng phòng không Syria, cho thấy phương án kết quả rực rỡ trong thực tế chiến sự" - chuyên gia Igor Korotchenko đánh giá.

Đại tá Sergei Rudskoy của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga cho biết, trong thời gian tới, Nga sẽ cung cấp cho Syria những thiết bị phòng không mới.

"Các chuyên gia Nga sẽ tiếp tục đào tạo quân nhân Syria, cũng như giúp họ học cách sử dụng những mẫu thiết bị phòng không mới, sẽ được cung cấp trong thời gian rất gần" - ông nói.

Theo ông Rudskoy, Bộ Quốc phòng Syria đã "phân tích chi tiết" kết quả cuộc phản công tên lửa của Mỹ và đồng minh.

"Trên cơ sở này, một số thay đổi đã được đưa vào hệ thống phòng không của đất nước nhằm tăng thêm độ tin cậy của thiết bị quân sự này" - ông Rudskoy nói thêm.

Đại tá cũng lưu ý rằng, hầu hết các vũ khí có độ chính xác cao của Mỹ đã bị tiêu diệt bởi "các tổ hợp tên lửa phòng không của Liên Xô sản xuất từ cách đây 40 năm".

N.V
TIN LIÊN QUAN

Shipper mỏi tay giao hàng dịp cận Tết Nguyên đán Quý Mão

Vương Trần |

Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão, nhiều shipper với thùng hàng phía sau yên xe len lỏi khắp các ngõ ngách của thành phố để kịp giao hàng tận nhà cho khách.

Khán giả mong chờ Cô Đẩu tái xuất Táo Quân 2023

Nhóm PV |

Suốt 20 năm qua, chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo Quân đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người dân Việt Nam mỗi đêm 30 Tết. Báo Lao Động đã có cuộc phỏng vấn ngắn về những kỉ niệm với Táo Quân của người dân.

Do khó khăn, khoảng 450.000 lao động ở lại Bình Dương ăn Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, có khoảng 450.000 lao động ngoại tỉnh không về quê dịp Tết. Nguyên nhân số lượng lớn công nhân ở lại Bình Dương ăn Tết do điều kiện kinh tế, cuộc sống còn nhiều khó khăn, không đủ chi phí để về quê.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Những giải pháp nào vực dậy thị trường bất động sản năm 2023?

Bảo Chương |

Vướng mắc pháp lý của thị trường bất động sản hiện nay là vướng mắc lớn nhất, chiếm 70% khó khăn của các dự án bất động sản, nhà ở mà nếu không có giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả thì thị trường bất động sản có thể trượt vào suy thoái.

Miền Trung trỗi dậy sau đại dịch COVID-19

Thanh Hải |

Sau hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19, các địa phương trong cả nước nói chung và Miền Trung-Tây Nguyên nói riêng đã hối hả phục hồi sản xuất, phát triển kinh tế. Năm 2022 là năm bản lề đánh dấu sự phục hồi và phát triển trên các mặt kinh tế - xã hội, chỉ số tăng trưởng của các tỉnh thành miền Trung đều vượt bậc...