Tên cướp "mặt nạ da người" không thoát khỏi cảnh sát

Thảo My (Theo CBS News) |

Hôm 23.10, cảnh sát Pennsylvania (Mỹ) cho biết một người đàn ông đã đe dọa đánh bom và xả súng một trường học nhằm đánh lạc hướng cảnh sát khỏi vụ cướp ngân hàng hắn sắp thực hiện.

Các nhà chức trách xác định người đàn ông đó là Luke Dell, 35 tuổi ở Beavercalet, Ohio, Mỹ.

Theo cảnh sát, Dell đã bước vào một nhà hàng Bob Evans ở xã North Huntingdon, Pennsylvania. Hắn đeo một chiếc mặt nạ da người khá hoàn hảo khiến hắn trông già hơn rất nhiều, sau đó đặt một tờ giấy viết tay lên quầy gần một nhân viên. Nội dung tờ giấy là lời đe dọa sẽ có một vụ nổ súng và đánh bom tại hai trường trung học gần đó.

Khi Dell rời khỏi đó, nhân viên nhà hàng lập tức gọi cảnh sát và mô tả nhận dạng người đàn ông lạ mặt cũng như chiếc xe và biển số xe của hắn ta.

"Chiếc mặt nạ hắn ta đeo thuộc hàng chất lượng rất cao, nhờ có nó mà hắn trông giống như một người sinh ra vào cuối thập niên 60, đầu thập niên 70 trong khi thực tế hắn ta mới có 35 tuổi", cảnh sát trưởng Robert Rizzo trả lời phỏng vấn với đài CBS Pittsburgh.

Khuôn mặt thật của Dell sau khi tháo mặt nạ. Ảnh: WPXI via CNN.
Khuôn mặt thật của Dell sau khi tháo mặt nạ. Ảnh: WPXI via CNN.
Các nhà chức trách đã liên hệ với Nhà hàng Bob Evans và một trong hai trường trung học, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với chính quyền ở bên kia trong suốt vụ việc, theo thông cáo của cảnh sát North Huntingdon.

Để phòng ngừa, các nhà chức trách ra lệnh tạm đóng cửa các trường học ở một trong những khu vực bị đe dọa trong khi cảnh sát điều tra. Lệnh đóng cửa sẽ được dỡ bỏ sau khi các học sinh tại trường trung học được đưa về nhà để có thể tiến hành kiểm tra các ngôi trường.

Theo CBS Pittsburgh, cảnh sát đã xác định biển số xe của hắn là bị đánh cắp khỏi một chiếc xe khác. Khi đang trên đường đến vị trí của chiếc xe đó, cảnh sát đã phát hiện ra xe của Dell và thấy hắn ta vẫn đeo mặt nạ ngồi trong xe. Dell bị bắt sau đó, hắn thừa nhận đã gửi giấy đe dọa cho nhân viên Bob Evans nhằm thu hút sự chú ý của cảnh sát đối với khu vực đó, cảnh sát cho biết.

Tên tội phạm tưởng như thông minh đã bị bắt giam và bị buộc tội đe dọa khủng bố cùng các cáo buộc liên quan khác. Nếu bị kết án, hắn ta phải đối mặt với mức án tối đa 29 năm tù và phạt tiền hơn 50.000 USD (1,15 tỷ VND).

Trong khi Dell đang bị giam giữ, cảnh sát đã sử dụng chó nghiệp vụ dò tìm bom để tìm kiếm chiếc xe của hắn ta nhưng không tìm thấy chất nổ. Dell khai rằng hắn ta có một khẩu súng, nhưng cảnh sát cũng không tìm thấy vũ khí.

Thảo My (Theo CBS News)
TIN LIÊN QUAN

Clip hình ảnh 3 tên cướp giật túi xách chứa hồ sơ “giấy báo tử”

Trần Khanh |

Ngày 14.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công nhóm cướp giật túi xách của 2 người phụ nữ. Theo đó, 3 thanh niên bị bắt để điều tra về hành vi cướp giật tài sản gồm: Ngô Công Toàn (sinh năm 1989), Huỳnh Quang Thái (sinh năm 1991) và Bùi Đại Hải (sinh năm 1983). Qua đấu tranh, cả 3 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cướp nhà băng lấy tiền cưới vợ, chàng trai bị chính vị hôn thê bắt gặp

Thảo My |

Một người đàn ông ở Texas đã bị bắt sau khi thực hiện một vụ cướp ngân hàng, đáng nói là hành vi này lại bị chính vợ chưa cưới của anh ta bắt gặp. 

Cảnh báo một số thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản

Q.Hiệu |

Thủ đoạn gây án của tội phạm cướp tài sản thường diễn ra qua 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn gây án và giai đoạn sau khi gây án; trong đó, điểm mấu chốt quyết định tội phạm cướp tài sản có xảy ra hay không nằm ở phương thức thủ đoạn tiếp cận mục tiêu tấn công, sau đó khống chế và chiếm đoạt tài sản (thuộc giai đoạn gây án).

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Clip hình ảnh 3 tên cướp giật túi xách chứa hồ sơ “giấy báo tử”

Trần Khanh |

Ngày 14.10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa truy bắt thành công nhóm cướp giật túi xách của 2 người phụ nữ. Theo đó, 3 thanh niên bị bắt để điều tra về hành vi cướp giật tài sản gồm: Ngô Công Toàn (sinh năm 1989), Huỳnh Quang Thái (sinh năm 1991) và Bùi Đại Hải (sinh năm 1983). Qua đấu tranh, cả 3 đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Cướp nhà băng lấy tiền cưới vợ, chàng trai bị chính vị hôn thê bắt gặp

Thảo My |

Một người đàn ông ở Texas đã bị bắt sau khi thực hiện một vụ cướp ngân hàng, đáng nói là hành vi này lại bị chính vợ chưa cưới của anh ta bắt gặp. 

Cảnh báo một số thủ đoạn của tội phạm cướp tài sản

Q.Hiệu |

Thủ đoạn gây án của tội phạm cướp tài sản thường diễn ra qua 3 giai đoạn: Giai đoạn chuẩn bị, giai đoạn gây án và giai đoạn sau khi gây án; trong đó, điểm mấu chốt quyết định tội phạm cướp tài sản có xảy ra hay không nằm ở phương thức thủ đoạn tiếp cận mục tiêu tấn công, sau đó khống chế và chiếm đoạt tài sản (thuộc giai đoạn gây án).