Tấn công khủng bố gây thương vong tại lãnh sự quán Trung Quốc ở Pakistan

Song Minh |

Một nhóm nổi loạn của Pakistan đã tấn công lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi ngày 23.11, làm 2 cảnh sát thiệt mạng và 1 nhân viên an ninh bị thương.

3 kẻ đánh bom tự sát cố gắng xông vào toà nhà lãnh sự quán Trung Quốc đã bị lực lượng an ninh bắn hạ - Reuters đưa tin.

Ngoại trưởng Pakistan, Shah Mehmood Qureshi, xác nhận 21 nhân viên của lãnh sự quán Trung Quốc tại Karachi an toàn. “Những kẻ tấn công không làm hại được bất cứ ai cũng như không bắt cóc được ai làm con tin” - Reuters dẫn lời ông Qureshi nói.

Trong khi đó, Thủ tướng Pakistan Imran Khan gọi vụ tấn công là “âm mưu” chia rẽ hợp tác giữa Pakistan và Trung Quốc, đồng thời ra lệnh mở cuộc điều tra.

Cũng theo Reuters, Quân đội Giải phóng Balochistan (BLA), một nhóm nổi dậy của Pakistan, tiến hành vụ tấn công. 

Cảnh sát trưởng Karachi, Amir Shaikh cho biết, những kẻ khủng bố định đột nhập vào toà nhà lãnh sự quán, nhưng chúng chưa vào được đến bên trong.

Cũng trong ngày 23.11, một vụ tấn công thứ hai ở Pakistan xảy ra ở khu chợ đông đúc gần một trường đạo ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, làm ít nhất 25 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Giữa sôi sục căng thẳng, sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công

Khánh Minh |

Một tay súng lạ mặt bắn nhiều phát đạn vào đại sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ sáng sớm hôm nay (20.8), giữa bối cảnh căng thẳng song phương dâng cao.

Đại sứ quán Mỹ và Israel ở Berlin nhận thư đe dọa có bột "lạ"

Hạ Anh |

Các bức thư có nội dung đe dọa có chứa một loại bột màu trắng đã được gửi đến Đại sứ quán Mỹ và Israel ở thủ đô Berlin, Đức.

Ôtô tông thẳng vào cổng Đại sứ quán Mỹ tại Seoul

H.L |

Một người đàn ông 48 tuổi đã lao xe vào cổng Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc hôm nay (7.6). Người lái xe đã bị cảnh sát bắt giữ.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Giữa sôi sục căng thẳng, sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công

Khánh Minh |

Một tay súng lạ mặt bắn nhiều phát đạn vào đại sứ quán Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ sáng sớm hôm nay (20.8), giữa bối cảnh căng thẳng song phương dâng cao.

Đại sứ quán Mỹ và Israel ở Berlin nhận thư đe dọa có bột "lạ"

Hạ Anh |

Các bức thư có nội dung đe dọa có chứa một loại bột màu trắng đã được gửi đến Đại sứ quán Mỹ và Israel ở thủ đô Berlin, Đức.

Ôtô tông thẳng vào cổng Đại sứ quán Mỹ tại Seoul

H.L |

Một người đàn ông 48 tuổi đã lao xe vào cổng Đại sứ quán Mỹ tại Seoul, Hàn Quốc hôm nay (7.6). Người lái xe đã bị cảnh sát bắt giữ.