Hơn 30 nhân viên Đại sứ quán Mỹ ở Campuchia bị sa thải vì chia sẻ phim, ảnh khiêu dâm

H.L |

Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia đã sa thải 32 nhân viên sau khi họ bị cáo buộc chia sẻ nội dung khiêu dâm trong một nhóm trò chuyện không chính thức trên ứng dụng Facebook Messenger.

Bốn nguồn tin của Reuters cho biết hôm 13.4, các video và hình ảnh mang nội dung khiêu dâm, có cả của những người dưới 18 tuổi, được chia sẻ trong một nhóm chat Facebook Messenger.

Một số hình ảnh trong đó được vợ của một nhân viên Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia báo cáo cho một quan chức Đại sứ quán. Vấn đề này sau đó được chuyển đến Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), các nguồn tin cho biết.

"Thẻ căn cước của họ đã bị tịch thu và một số người bị kiểm tra điện thoại", một cựu nhân viên Đại sứ quán Mỹ giấu tên tiết lộ với Reuters.

Nguồn tin này cho biết, 32 nhân viên Đại sứ quán Mỹ bị sa thải bao gồm người Campuchia và người Mỹ gốc Campuchia. Nhiều người là bảo vệ, một số nhân viên văn phòng. Không có nhà ngoại giao nào trong số bị sa thải, các nguồn tin của Reuters nói.

Hai trong số các nguồn tin, đều làm việc tại Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia xác nhận việc sa thải nêu trên.

Phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ tại Campuchia không đưa ra bình luận trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận.  

H.L
TIN LIÊN QUAN

Bị đe dọa an ninh, Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ tạm đóng cửa

H.Liên |

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa trong ngày 5.3 do đe dọa về an ninh.

Đại sứ Mỹ tại Nga "nhập gia tùy tục" tắm trong hồ lạnh như ông Vladimir Putin

H.L |

Trong chuyến thăm tu viện New Jerusalem, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman đã tìm hiểu thêm về truyền thống tâm linh của người Nga và tham gia lễ ngâm mình trong làn nước lạnh giá dịp lễ Hiển linh của tín đồ Chính thống giáo Nga.

Mỹ rút hơn một nửa số nhân viên ngoại giao ở Cuba

Hà Liên |

Mỹ đang rút hơn một nửa số nhân viên khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Havana, Cuba sau "các cuộc tấn công bí ẩn" gây ảnh hưởng tới ít nhất 21 người. 

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Bị đe dọa an ninh, Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ tạm đóng cửa

H.Liên |

Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa trong ngày 5.3 do đe dọa về an ninh.

Đại sứ Mỹ tại Nga "nhập gia tùy tục" tắm trong hồ lạnh như ông Vladimir Putin

H.L |

Trong chuyến thăm tu viện New Jerusalem, Đại sứ Mỹ tại Nga Jon Huntsman đã tìm hiểu thêm về truyền thống tâm linh của người Nga và tham gia lễ ngâm mình trong làn nước lạnh giá dịp lễ Hiển linh của tín đồ Chính thống giáo Nga.

Mỹ rút hơn một nửa số nhân viên ngoại giao ở Cuba

Hà Liên |

Mỹ đang rút hơn một nửa số nhân viên khỏi Đại sứ quán Mỹ ở Havana, Cuba sau "các cuộc tấn công bí ẩn" gây ảnh hưởng tới ít nhất 21 người.