CSIS: Trung Quốc xây cơ sở mới ở Hoàng Sa

K.M |

Ảnh vệ tinh được CSIS công bố hôm 20.11 cho thấy Trung Quốc đã xây một công trình mới trên một rạn san hô ở quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền không tranh cãi của Việt Nam.

Theo cơ quan Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (AMTI) thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế Mỹ (CSIS), công trình mới đã được Trung Quốc xây dựng trên Đá Bông Bay (Bombay Reef), cách đảo Phú Lâm 89km về phía nam đông nam.

Theo AMTI, cơ sở mới này đáng quan tâm do vị trí chiến lược của Đá Bông Bay, cũng như khả năng Trung Quốc "nhân bản" nhanh chóng loại công trình này ở những nơi khác trên Biển Đông.

"Điều đáng chú ý việc xây dựng này là do vị trí chiến lược của đá Bông Bay, và có khả năng là việc triển khai nhanh chóng của cấu trúc này có thể được lặp lại ở các khu vực khác trên Biển Đông" - tuyên bố của AMTI cho hay.

Tác dụng của công trình này còn chưa rõ ràng, nhưng AMTI cho rằng nó có thể nhằm mục tiêu quân sự.

"Đá Bông Bay nằm ngay cạnh các tuyến vận chuyển chính nối liền Hoàng Sa với Trường Sa ở phía nam. Bắc Kinh có thể cài đặt trên đó những loại thiết bị cảm biến cho phép mở rộng tầm radar của Trung Quốc hoặc là thu thập tín hiệu tình báo trên tuyến đường biển quan trọng đó" - AMTI giải thích.

Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trên hầu như toàn bộ Biển Đông. Theo Reuters, Bắc Kinh tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự và các công trình khác trên các thực thể mà họ chiếm đóng phi pháp, khiến các nước láng giềng và Mỹ quan ngại.

Hồi đầu tháng này, Mỹ một lần nữa thúc giục Trung Quốc ngừng quân sự hóa Biển Đông.

K.M
TIN LIÊN QUAN

Ứng dụng thời tiết Windy.com viết Hoàng Sa thành "Tam Sa", Việt Nam lên tiếng

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng việc ứng dụng thời tiết Windy.com viết Hoàng Sa thành “Tam Sa”, Trung Quốc tuyên bố khai trương trạm khí tượng tại 3 đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở Trường Sa.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt và không tái diễn tập trận bắn đạn thật ở Hoàng Sa

Hải Anh |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật ở Hoàng Sa của Việt Nam.

Việt Nam phản đối Trung Quốc cho máy bay ném bom diễn tập ở Hoàng Sa

Vân Anh |

Ngày 21.5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc cho máy bay ném bom tiến hành các hoạt động diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Ứng dụng thời tiết Windy.com viết Hoàng Sa thành "Tam Sa", Việt Nam lên tiếng

Hải Anh |

Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng việc ứng dụng thời tiết Windy.com viết Hoàng Sa thành “Tam Sa”, Trung Quốc tuyên bố khai trương trạm khí tượng tại 3 đảo nhân tạo xây dựng trái phép ở Trường Sa.

Việt Nam yêu cầu Trung Quốc chấm dứt và không tái diễn tập trận bắn đạn thật ở Hoàng Sa

Hải Anh |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu quan điểm của Việt Nam về việc Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn đạn thật ở Hoàng Sa của Việt Nam.

Việt Nam phản đối Trung Quốc cho máy bay ném bom diễn tập ở Hoàng Sa

Vân Anh |

Ngày 21.5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc cho máy bay ném bom tiến hành các hoạt động diễn tập trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.