Tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ giữ chủ trương cứng rắn với Trung Quốc

Song Minh |

Trong cuộc họp đầu tiên với các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc hôm 2.1 với tư cách tân Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, ông Patrick Shanahan nhắc nhở Mỹ phải luôn nhớ đến Trung Quốc.

“Trong khi chúng tôi đang tập trung vào các hoạt động quân sự đang diễn ra, Quyền Bộ trưởng nói với chúng tôi phải nhớ Trung Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc” - một quan chức quốc phòng Mỹ nói với CNN.

Còn Reuters dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ mô tả ông Shanahan là một người chủ trương cứng rắn với Trung Quốc. Trước đó, bản Chiến lược quốc phòng quốc gia 2018, vốn được ông Shanahan giúp soạn thảo, đã coi Trung Quốc là một đối thủ chiến lược của Mỹ.

Tại Bắc Kinh ngày 3.1, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố, Trung Quốc coi trọng mối quan hệ giữa quân đội Mỹ-Trung.

“Nếu những gì chúng ta cùng tìm kiếm là đối tác thì chúng ta sẽ có thể trở thành đối tác tuyệt vời. Nếu những gì chúng ta tìm kiếm là đối thủ thì chúng ta cũng chắc chắn là đối thủ” - Reuters dẫn lời phát ngôn viên Lục Khảng phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ khi được hỏi về bình luận của ông Shanahan.

Ông Shanahan đưa ra bình luận trên trong cuộc họp đặc biệt gồm tất cả các thứ trưởng và tướng lĩnh trong Bộ Quốc phòng. Cuộc họp này diễn ra sau cuộc họp nội các tại Nhà Trắng vài giờ trước đó, khi ông Shanahan ngồi cạnh Tổng thống Donald Trump, người đã chỉ trích cựu Bộ trưởng James Mattis.

Ông Shanahan lên làm quyền Bộ trưởng Quốc phòng sau khi người tiền nhiệm Mattis từ chức vì bất đồng với kế hoạch rút quân Mỹ khỏi Syria của Tổng thống Donald Trump và kế hoạch của Mỹ ở Afghanistan.

Bằng cách tập trung vào Trung Quốc hơn là các hoạt động ở Syria hay Afghanistan, ông Shanahan có thể đang tìm cách phản ánh chặt chẽ hơn quan điểm và tầm nhìn của Tổng thống Donald Trump so với những gì được phản ánh trong Chiến lược quốc phòng quốc gia của Lầu Năm Góc.

Cũng trong cuộc họp nội các, ông Shanahan đề cao vai trò của Bộ Quốc phòng Mỹ trong một ưu tiên khác của ông Donald Trump là bảo đảm an ninh ở biên giới Mexico. Ông cho biết đội ngũ nhân viên của mình đang phối hợp chặt chẽ với Bộ trưởng An ninh Kirstjen Nielsen, lưu ý rằng các kỹ sư quân sự đang làm việc để khôi phục hàng rào và tìm cách xây bổ sung bức tường biên giới.

Ông Shanahan không có kinh nghiệm quân sự nhưng được đích thân tướng James Mattis chọn để trở thành cấp phó của ông vào tháng 3.2017 và được đánh giá khá cao. Ông Shanahan từng tốt nghiệp kỹ sư cơ khí tại Đại học MIT và là thành viên ban quản trị của Boeing, với 30 năm làm việc ở tập đoàn này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Donald Trump lại đổi ý về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria trong vòng 4 tháng thay vì 30 ngày.

Ông Trump lại có tuyên bố bất ngờ sau thông báo rút quân Mỹ khỏi Syria

Khánh Minh |

Trong tuyên bố về chính sách đối ngoại bất ngờ mới nhất trên Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết, Saudi Arabia sẽ bước vào hỗ trợ Syria sau khi Mỹ rút quân.

Bộ trưởng Mattis ký lệnh rút quân Mỹ khỏi Syria

S.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp rời nhiệm sở James Mattis hôm 24.12 ký lệnh rút quân Mỹ khỏi Syria, đúng theo quyết định của Tổng thống Donald Trump, vốn khiến người đứng đầu Lầu Năm Góc từ chức tuần trước.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Tổng thống Donald Trump lại đổi ý về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria trong vòng 4 tháng thay vì 30 ngày.

Ông Trump lại có tuyên bố bất ngờ sau thông báo rút quân Mỹ khỏi Syria

Khánh Minh |

Trong tuyên bố về chính sách đối ngoại bất ngờ mới nhất trên Twitter, Tổng thống Donald Trump cho biết, Saudi Arabia sẽ bước vào hỗ trợ Syria sau khi Mỹ rút quân.

Bộ trưởng Mattis ký lệnh rút quân Mỹ khỏi Syria

S.M |

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ sắp rời nhiệm sở James Mattis hôm 24.12 ký lệnh rút quân Mỹ khỏi Syria, đúng theo quyết định của Tổng thống Donald Trump, vốn khiến người đứng đầu Lầu Năm Góc từ chức tuần trước.