Ông Trump tuyên bố "về cơ bản" đã sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mattis

Hoàng Mỹ Linh |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố  "về cơ bản" đã sa thải James Mattis, bất chấp lá thư từ chức gửi trước đó của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, với lý do bất đồng quan điểm trong vấn đề Syria.

Các trợ lý cho biết, Tổng thống Donald Trump rất tức giận khi biết tin cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mattis từ chức.

"Tôi chúc Mattis khỏe. Tôi hy vọng ông ta làm tốt. Nhưng, như bạn biết đấy, Tổng thống (Barack) Obama đã sa thải ông ta và về cơ bản tôi cũng vậy" - ông Trump tuyên bố. "Cái tôi cần là kết quả."

Ông James Mattis từng rời khỏi cương vị người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương dưới thời cựu Tổng thống Obama, một phần cũng vì những bất đồng về Iran.

Tổng thống Trump quyết định dời ngày từ chức của ông Mattis vào ngày 1.1.2019, sớm hơn hai tháng so với dự kiến.

"Ông ta đã làm được gì cho tôi? Ông ta đã làm được gì ở Afghanistan? Tôi không hài lòng với những gì ông ta đã làm ở Afghanistan” - ông Trump than thở.

Tổng thống Trump tiếp tục giữ quyết định rút quân đội Mỹ khỏi Syria, nhấn mạnh đất nước này không xứng đáng với nỗ lực của Mỹ.

"Chúng ta đang nói về cát và cái chết. Chúng ta không nói về sự giàu có thịnh vượng" - ông Trump mô tả tình hình tại Syria.

Mệnh lệnh rút quân khỏi Syria sẽ không nhanh hay không chậm. Người đứng đầu Nhà trắng từ chối ấn định thời hạn đưa quân đội Mỹ về nước, và rằng thông tin khẳng định việc rút quân diễn ra trong 4 tháng là sai sự thật.

“Ai đó đã nói 4 tháng. Nhưng tôi chưa từng nói điều đó”, ông chủ Nhà Trắng khẳng định việc rút quân cần một khoảng thời gian hợp lý.

"Tôi chưa bao giờ nói quân đội Mỹ sẽ rút khỏi trong nay mai", Tổng thống nói thêm. "Chúng tôi sẽ rút, bằng một cách thông minh và bảo toàn lực lượng".

Ông Trump cũng nói về các chiến binh người Kurd ở Syria, người được Mỹ hậu thuẫn: "Người Kurd  rất thú vị. Chúng tôi muốn bảo vệ người Kurd. Nhưng tôi cũng không muốn ở Syria mãi mãi".

Hoàng Mỹ Linh
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện ứng viên chính thức đầu tiên tranh chức với ông Trump năm 2020

Khánh Minh |

Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren, một nhà phê bình sắc sảo của các ngân hàng lớn, chính thức tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Tổng thống Donald Trump lại đổi ý về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria trong vòng 4 tháng thay vì 30 ngày.

Ông Donald Trump hành động, đẩy tướng Mattis ra đi sớm hơn dự định

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định để người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis rời nhiệm sở sớm hơn kế hoạch 2 tháng. Quyết định ngày 23.12 của nhà lãnh đạo Mỹ được xem là một kết thúc gay gắt cho mối quan hệ căng thẳng đã bị rạn nứt trong những tháng gần đây.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Ít đơn hàng, Công ty PouYuen không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với 3.000 lao động

Nam Dương |

TPHCM- Theo báo cáo của Sở LĐTBXH, do ít đơn hàng sản xuất nên năm 2023, Công ty PouYuen sẽ không tái ký hợp đồng lao động khi hết hạn với khoảng 3.000 lao động.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Lộ diện ứng viên chính thức đầu tiên tranh chức với ông Trump năm 2020

Khánh Minh |

Thượng nghị sĩ Mỹ Elizabeth Warren, một nhà phê bình sắc sảo của các ngân hàng lớn, chính thức tham gia cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020.

Tổng thống Donald Trump lại đổi ý về việc rút quân Mỹ khỏi Syria

Ngọc Vân |

Tổng thống Donald Trump đồng ý gia hạn việc rút quân Mỹ khỏi Syria trong vòng 4 tháng thay vì 30 ngày.

Ông Donald Trump hành động, đẩy tướng Mattis ra đi sớm hơn dự định

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định để người đứng đầu Lầu Năm Góc James Mattis rời nhiệm sở sớm hơn kế hoạch 2 tháng. Quyết định ngày 23.12 của nhà lãnh đạo Mỹ được xem là một kết thúc gay gắt cho mối quan hệ căng thẳng đã bị rạn nứt trong những tháng gần đây.