“Nhìn chung, đánh giá đi đến kết luận rằng việc cấp chứng nhận không gây nguy hiểm cho an ninh nguồn cung khí đốt ở Đức và Liên minh Châu Âu” - theo tài liệu giải mật mà Bloomberg đã xem xét.
Tài liệu về an ninh liên quan tới dự án Nord Stream 2 này đề ngày 26.10.2021.
Bà Angela Merkel, khi đó đang là Thủ tướng Đức, ủng hộ dự án Nord Stream 2 và cho rằng Nga luôn là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy.
Vào cuối thời gian tại vị, bà Merkel thừa nhận dự án Nord Stream 2 mang tính thương mại với "chiều hướng chính trị" nhưng tiếp tục lập luận rằng việc khai trương tuyến đường ống dẫn khí đốt này sẽ không đe dọa nguồn cung cấp năng lượng của Châu Âu.
Ông Olaf Scholz, người kế nhiệm bà Angela Merkel, ban đầu ủng hộ quan điểm chính thức của Berlin, gọi Nord Stream 2 là một dự án “kinh tế thuần túy”.
Tuy nhiên, Thủ tướng Đức đã thay đổi lập trường sau khi Nga công nhận các nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass của Ukraina là các quốc gia độc lập và quá trình cấp giấy chứng nhận cho Nord Stream 2 đã bị tạm dừng.