Siemens Energy cân nhắc thiết kế turbine mới

Thanh Hà |

Siemens Energy AG đang xem xét thiết kế một turbine để thay thế cho 5.X - turbine mới nhất của cơ sở năng lượng gió Gamesa tại Tây Ban Nha.

Turbine mới của Siemens Energy có thể sẵn sàng hoạt động trong khoảng 2 năm nữa, nguồn tin của Bloomberg cho hay.

Siemens Energy đang nỗ lực khắc phục một trong những cuộc khủng hoảng công nghiệp lớn nhất của Đức.

Vào tháng 8, công ty có trụ sở tại Munich cho hay, những vấn đề liên quan tới turbine bị trục trặc và các hợp đồng không lợi nhuận dự kiến đẩy công ty rơi vào tình trạng lỗ ròng 4,8 tỉ euro (4,8 tỉ USD) trong năm nay.

Thông tin gây sốc này là một trở ngại lớn cho những nỗ lực xoay chuyển tình thế tại cơ sở của công ty đã thua lỗ trong nhiều năm.

Đầu tháng 10, Reuters đưa tin, trong khuôn khổ một cuộc đánh giá trên phạm vi rộng, Siemens Energy cũng đang cân nhắc đóng cửa nhà máy và văn phòng bán hàng, để cắt giảm chi phí.

Gamesa hiện có khoảng 26.000 lao động, trong đó có 4.600 người ở Tây Ban Nha tại 9 nhà máy trên cả nước, sản xuất các thành phần như hộp số và linh kiện điện như máy phát điện và bộ chuyển đổi.

Những vấn đề tại Gamesa xoay quanh việc phát triển vội vã 5.X - turbine gió đã được chứng minh là dễ bị hỏng.

Một nguồn tin lưu ý, Siemens Energy vẫn đang trong quá trình tính toán về việc sửa chữa và đã ngừng nhận đơn đặt hàng 5.X. Theo nguồn tin này, công ty sẽ cập nhật kế hoạch cho các nhà đầu tư vào 15.11.

Đơn vị điện gió ngoài khơi lâu đời của Siemens được sáp nhập với Gamesa vào năm 2017, tạo ra nhà sản xuất turbine gió lớn nhất thế giới tính theo số lượng lắp đặt vào thời điểm đó. Tuy nhiên, đã có những trở ngại ngay từ khi bắt đầu do văn hóa doanh nghiệp xung đột. Lợi nhuận giảm nhanh chóng.

Thông tin được công bố vào thời điểm ngành năng lượng gió, giống như các lĩnh vực khác, đang chịu sức ép lớn bởi những hợp đồng không mang lại lợi nhuận khi chi phí nguyên liệu thô tăng cao và cạnh tranh gay gắt.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Gánh nặng lớn nhất của Đức khi tương lai kinh tế ảm đạm

Thanh Hà |

Đức - nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) - đối mặt với tương lai kinh tế ảm đạm, trong đó thiếu lao động là "gánh nặng lớn nhất".

Tòa án Nga ra phán quyết với Siemens Đức

Song Minh |

Công ty Siemens của Đức bị tòa án Nga buộc tội không đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Nga có giải pháp thay thế tuabin Siemens của Đức

Khánh Minh |

Tuabin do Iran thiết kế sẽ thay thế tuabin Siemens của Đức trong các nhà máy thủy điện Nga.

Tin 20h: Giáo viên sẽ có thêm khoản tiền thưởng sau cải cách tiền lương

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 22.10: Cư dân KĐT Thanh Hà đồng loạt ký đơn tố nước bẩn, không đảm bảo vệ sinh; Dự kiến mức lương thấp nhất của giáo viên khi cải cách tiền lương năm 2024; Kỷ luật Phó Chủ tịch HĐND huyện do kê khai lý lịch không trung thực;...

Cháu bé 3 tuổi tử vong trong đám cháy

Đại Long |

Lào Cai - Vụ chập điện dẫn đến hỏa hoạn khiến cháu bé 3 tuổi đang ngủ trong nhà tử vong.

Gần 1.200 công chức, viên chức cùng được nâng ngạch, thăng hạng

Lam Duy |

Theo kết quả kỳ thi vừa được Bộ Nội vụ công bố, cả nước cùng lúc có gần 1.200 công chức, viên chức được nâng ngạch, thăng hạng.

Cháy kho vải tại Từ Sơn, Bắc Ninh

KHÁNH AN |

Công an TP Hà Nội cho biết vừa tham gia chi viện, hỗ trợ chữa cháy tại kho vải thuộc thôn Long Vĩ, Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh.

Giờ thứ 9: Tái hôn với chồng cũ - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Để kể ra tại sao các cặp vợ chồng ly hôn thì có muôn vàn lý do. Trong câu chuyện của chúng ta, đó là do người chồng có bồ và đã có con với người thứ 3. Anh ta đã thú thật với vợ. Liệu chị vợ có thuận tình ly hôn không?

Gánh nặng lớn nhất của Đức khi tương lai kinh tế ảm đạm

Thanh Hà |

Đức - nền kinh tế lớn nhất Liên minh châu Âu (EU) - đối mặt với tương lai kinh tế ảm đạm, trong đó thiếu lao động là "gánh nặng lớn nhất".

Tòa án Nga ra phán quyết với Siemens Đức

Song Minh |

Công ty Siemens của Đức bị tòa án Nga buộc tội không đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng.

Nga có giải pháp thay thế tuabin Siemens của Đức

Khánh Minh |

Tuabin do Iran thiết kế sẽ thay thế tuabin Siemens của Đức trong các nhà máy thủy điện Nga.