Gần 1.200 công chức, viên chức cùng được nâng ngạch, thăng hạng

Lam Duy |

Theo kết quả kỳ thi vừa được Bộ Nội vụ công bố, cả nước cùng lúc có gần 1.200 công chức, viên chức được nâng ngạch, thăng hạng.

Thông tin từ Bộ Nội vụ ngày 22.10 cho hay, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023.

Bộ Nội vụ cho hay, kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023 do Bộ Nội vụ tổ chức có tổng số 1.242 cán bộ, công chức, viên chức được triệu tập.

Trong số này có 41 thí sinh xin thôi tham dự kỳ thi; tổng số thí sinh là 1.201 người.

Khối cơ quan Trung ương có 602 người. Trong đó, có 53 Vụ trưởng và tương đương; 217 Phó Vụ trưởng và tương đương.

Khối địa phương có 599 người. Trong đó, có 49 Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh; 143 Giám đốc Sở và tương đương; 206 Phó Giám đốc Sở và tương đương.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có tới 66 cán bộ công chức, viên chức dự thi ở kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng. Ảnh: Chụp màn hình
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có tới 66 cán bộ công chức, viên chức dự thi ở kỳ thi nâng ngạch, thăng hạng. Ảnh: Chụp màn hình

Danh sách chấm điểm các cán bộ, công chức và viên chức tại các bộ ngành, cơ quan trung ương và tại khối địa phương mà Lao Động có được cho thấy, hầu như cán bộ, công chức và viên chức tham dự kỳ thi này đều có kết quả chấm điểm đạt.

Ngoài số cán bộ công chức, viên chức không dự thi, có rất ít người có kết quả không đạt ở kỳ thi này, ở tại cả các cơ quan trung ương và địa phương.

Như tại Bộ Công Thương, trong số 28 cán bộ dự thi, chỉ có 1 người có kết quả không đạt; Bộ Giáo dục và Đào tạo có 37 người dự thi cũng chỉ có 3 người có kết quả không đạt.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có tới 66 cán bộ công chức, viên chức dự thi ở kỳ thi này, trong đó chỉ có 2 cán bộ không dự thi, còn lại toàn bộ 64 người còn lại đều có kết quả đạt. Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 48 cán bộ công chức, viên chức dự thi và tất cả đều có kết quả đạt...

Trong quyết định ký ngày 18.10 công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên cao cấp năm 2023, Bộ Nội vụ nêu rõ người đúng đầu bộ, ngành, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân cấp tỉnh và hội có tính chất đặc thù chịu trách nhiệm rà soát tiêu chuẩn, điều kiện, vị trí việc làm, chức danh, chức vụ, diễn biến tiền lương và ký quyết định bổ nhiệm, xếp lương chuyên viên cao cấp của người trúng tuyến kỳ thi thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Trường họp có vướng mắc trong việc xếp lương, có văn bản trao đối với Bộ Nội vụ trước khi ký quyết định theo thẩm quyền và trường hợp phát hiện cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc tại hội có tính chất đặc thù không đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ hủy kết quả thi.

Lam Duy
TIN LIÊN QUAN

Quyết định tăng phụ cấp để chặn công chức, viên chức liên tục nghỉ việc

Lam Duy |

Nhiều trường hợp công chức, viên chức cấp xã tại Hà Nội tiếp tục xin nghỉ việc do mức phụ cấp, thu nhập thấp.

Điều kiện để viên chức được nâng bậc lương thường xuyên

Quế Chi |

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức được căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV.

Cải cách tiền lương phải đảm bảo thu nhập phù hợp, không cào bằng

Thu Hiền |

Dự kiến sau năm 2024, mỗi năm, mức tiền lương sẽ tăng 5-7%. Nhiều ý kiến cho rằng, mục tiêu cải cách tiền lương (CCTL) là bảo đảm cho người lao động đủ sống bằng lương; cần tránh có nơi thu nhập cao, nơi thu nhập thấp nhưng nhiệm vụ lại thực hiện như nhau.

15.000 cán bộ giáo viên Hà Nội sẽ ăn lương tự chủ

Lam Duy |

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp nâng mức tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Sự tiến bộ của 2 đội tuyển bóng chuyền Việt Nam trong nửa đầu năm 2024

HOÀNG HUÊ |

2 đội tuyển bóng chuyền nam và nữ Việt Nam đều có sự tiến bộ rõ rệt ở các giải đấu quốc tế nửa đầu năm 2024.

Thời điểm đăng ký giảm trừ người phụ thuộc để tối ưu thuế thu nhập cá nhân

Đức Mạnh |

Theo chuyên gia, nên đăng ký bổ sung người phụ thuộc sớm nhất có thể hoặc theo thời hạn thông báo từ công ty để đảm bảo tất cả hồ sơ người phụ thuộc được đăng ký thành công trước thời hạn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm.

Quyết định tăng phụ cấp để chặn công chức, viên chức liên tục nghỉ việc

Lam Duy |

Nhiều trường hợp công chức, viên chức cấp xã tại Hà Nội tiếp tục xin nghỉ việc do mức phụ cấp, thu nhập thấp.

Điều kiện để viên chức được nâng bậc lương thường xuyên

Quế Chi |

Chế độ nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức được căn cứ vào Điểm b Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV.

Cải cách tiền lương phải đảm bảo thu nhập phù hợp, không cào bằng

Thu Hiền |

Dự kiến sau năm 2024, mỗi năm, mức tiền lương sẽ tăng 5-7%. Nhiều ý kiến cho rằng, mục tiêu cải cách tiền lương (CCTL) là bảo đảm cho người lao động đủ sống bằng lương; cần tránh có nơi thu nhập cao, nơi thu nhập thấp nhưng nhiệm vụ lại thực hiện như nhau.

15.000 cán bộ giáo viên Hà Nội sẽ ăn lương tự chủ

Lam Duy |

Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, Sở Nội vụ Hà Nội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất giải pháp nâng mức tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp giáo dục đào tạo.