Nga có nguồn cung cấp tuabin khí đốt mới không phải từ phương Tây

Song Minh |

Iran có công nghệ để sản xuất hầu hết các thiết bị ngành khí đốt, và sẽ cung cấp 40 tuabin khí đốt cho Nga.

Reza Noushadi - giám đốc điều hành của Công ty Phát triển và Kỹ thuật Khí đốt Iran - nói với hãng tin Shana của Bộ Dầu mỏ Iran hôm 23.10 rằng, Iran đạt được thỏa thuận cung cấp 40 tuabin khí sản xuất trong nước cho Nga.

Theo ông Noushadi, Iran hiện có khả năng sản xuất độc lập "85% thiết bị cần thiết trong ngành công nghiệp khí đốt”. Khả năng này cho phép Tehran ký hợp đồng với Mátxcơva. Giám đốc điều hành không tiết lộ thời điểm chính xác thỏa thuận được thực hiện và khi nào các tuabin sẽ đến Nga.

Các quan chức Nga cho đến nay vẫn chưa bình luận về những tuyên bố của ông Noushadi. Động thái này diễn ra khi các chính sách trừng phạt của Mỹ và các đồng minh đã ảnh hưởng đến mối quan hệ trong ngành khí đốt giữa Nga và các nhà cung cấp thiết bị phương Tây.

Đầu năm nay, tập đoàn dầu khí Nga Gazprom đã phải giảm dần việc cung cấp khí đốt đến Châu Âu qua đường ống Nord Stream 1 do các vấn đề kỹ thuật liên quan đến việc bảo dưỡng tuabin.

Gazprom cho biết vào thời điểm đó, những vấn đề nảy sinh do các lệnh trừng phạt Nga đã ngăn cản việc bảo trì một số thiết bị và việc cung cấp phụ tùng thay thế. Tuabin đường ống Nord Stream 1 mà công ty Siemens của Đức cung cấp cho Nga đã bị mắc kẹt ở Canada - nơi nó được gửi tới để bảo trì, do chính sách trừng phạt của Ottawa. Berlin cuối cùng đã tìm cách lấy lại tuabin nhưng thiết bị này không được chuyển từ Đức sang Nga.

Tuabin đường ống dẫn khí Nord Stream 1 tại nhà máy của Siemens Energy ở Muelheim an der Ruhr, tây bắc Đức, ngày 3.8.2022. Ảnh: AFP
Tuabin đường ống dẫn khí Nord Stream 1 tại nhà máy của Siemens Energy ở Muelheim an der Ruhr, tây bắc Đức, ngày 3.8.2022. Ảnh: AFP

Nord Stream 1 và Nord Stream 2 (chưa vận hành do sự phản đối của Đức) đang ngừng hoạt động do rò rỉ trên cả hai đường ống dẫn khí sau một loạt vụ nổ dưới biển trong sự cố mà nhiều quốc gia tin là hành động phá hoại.

Trong khi đó, Nga đang mở rộng hợp tác kinh tế với Iran. Vào cuối tháng 9, Bộ Dầu mỏ Iran đã công bố kế hoạch mua 9 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày từ Nga thông qua Azerbaijan cho các nhu cầu của nước này, cũng như thêm sáu triệu mét khối khí đốt mỗi ngày, như một phần của thỏa thuận hoán đổi.

Thông báo được đưa ra khi Tehran tiết lộ chi tiết về một thỏa thuận được ký kết vào tháng 7 giữa Công ty Dầu mỏ Quốc gia Iran (NIOC) và Gazprom. Các quan chức Iran cho biết, thỏa thuận liên quan đến hợp tác trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng dầu khí, bao gồm việc xây dựng các nhà ga khí tự nhiên hoá lỏng LNG và đường ống dẫn khí đốt. Theo truyền thông địa phương, thỏa thuận trị giá 40 tỉ USD.

Ngày 21.10, Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali phát biểu với báo giới rằng Cộng hòa Hồi giáo đang có kế hoạch tăng nhập khẩu ngũ cốc của Nga và trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất của sản phẩm này.

“Năm ngoái, tôi tin rằng, chúng tôi đứng ở vị trí thứ hai về nhập khẩu từ Nga. Tôi nghĩ năm tới chúng tôi sẽ là số một” - Đại sứ Iran Jalali phát biểu tại diễn đàn "Made in Russia" mới đây.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức tiếp tục bơm tiền giải cứu hãng khí đốt khổng lồ

Ngọc Vân |

Chính phủ Đức có thể phải rót thêm 39 tỉ USD nữa để giải cứu hãng khí đốt nhà nước khổng lồ Uniper.

Nga cung cấp "điểm sưởi ấm" cho EU trong mùa đông

Khánh Minh |

Nga cung cấp "điểm sưởi ấm" ở các thành phố của EU và những địa điểm này đã chào đón những vị khách đầu tiên.

Nga và Iran dự tính lập liên minh khí đốt toàn cầu

Ngọc Vân |

Liên minh khí đốt toàn cầu kiểu OPEC của Nga và Iran sẽ cho phép kiểm soát giá khí đốt trong những năm tới, theo Oilprice.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Đức tiếp tục bơm tiền giải cứu hãng khí đốt khổng lồ

Ngọc Vân |

Chính phủ Đức có thể phải rót thêm 39 tỉ USD nữa để giải cứu hãng khí đốt nhà nước khổng lồ Uniper.

Nga cung cấp "điểm sưởi ấm" cho EU trong mùa đông

Khánh Minh |

Nga cung cấp "điểm sưởi ấm" ở các thành phố của EU và những địa điểm này đã chào đón những vị khách đầu tiên.

Nga và Iran dự tính lập liên minh khí đốt toàn cầu

Ngọc Vân |

Liên minh khí đốt toàn cầu kiểu OPEC của Nga và Iran sẽ cho phép kiểm soát giá khí đốt trong những năm tới, theo Oilprice.