Tòa án Nga ra phán quyết với Siemens Đức

Song Minh |

Công ty Siemens của Đức bị tòa án Nga buộc tội không đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng.

RT đưa tin, ngày 28.2, Tòa án Trọng tài Mátxcơva ra phán quyết rằng việc công ty Siemens Mobility từ chối thực hiện hợp đồng đã ký với tập đoàn Đường sắt Nga là bất hợp pháp và ra lệnh cho công ty Đức cung cấp tàu cao tốc cho Nga.

Theo thỏa thuận được hai công ty ký kết vào tháng 6 năm 2019, Siemens Mobility - chi nhánh của tập đoàn đa quốc gia Đức tập trung vào công nghệ đường sắt và hệ thống giao thông thông minh - sẽ cung cấp 13 đoàn tàu cao tốc Sapsan từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023.

Tổng giá trị của hợp đồng cung cấp lên tới 513,5 triệu Euro (546,2 triệu USD), theo Đường sắt Nga.

Siemens cũng cung cấp dịch vụ bảo trì và sửa chữa cho các đoàn tàu trong toàn bộ thời gian sử dụng, tức là 30 năm. Chi phí của thỏa thuận bảo trì bổ sung được báo cáo lên tới 583,1 triệu Euro (620,3 triệu USD).

Tại thời điểm ký kết hợp đồng vào năm 2019, Đường sắt Nga vận hành 16 chuyến tàu cao tốc Sapsan. Công ty đang có kế hoạch tăng số lượng hành trình giữa Mátxcơva và St. Petersburg, Mátxcơva và Nizhny Novgorod bằng các đoàn tàu mới.

Tuy nhiên, vào tháng 10 năm ngoái, Siemens Mobility thông báo cho công ty Nga về việc chấm dứt hợp đồng “do các biện pháp trừng phạt áp dụng đối với các pháp nhân Nga” - phán quyết của tòa án cho biết.

Tòa án phán quyết: “Luật trừng phạt của Mỹ và EU mâu thuẫn với chính sách công” và không thể áp dụng ở Nga, đồng thời cho biết thêm rằng bị cáo không có cơ sở pháp lý để đơn phương chấm dứt hợp đồng.

Hơn nữa, tòa án nhấn mạnh, các biện pháp hạn chế, theo giải thích của EU, không được áp dụng hồi tố.

Siemens và tất cả các công ty con đã công bố kế hoạch rút khỏi thị trường Nga vào tháng 5 năm ngoái. Công ty cũng cho biết sẽ rút khỏi liên doanh và chấm dứt hợp đồng dịch vụ bảo trì với Đường sắt Nga.

Siemens cho hay quyết định này là do không thể tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng của mình vì các lệnh trừng phạt Nga và các yêu cầu phát sinh từ chúng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Nga ngừng bán dầu, đáp trả Ba Lan cung cấp xe tăng cho Ukraina

Song Minh |

Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống cho Ba Lan sau khi Ba Lan bàn giao xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraina.

Xung đột Nga - Ukraina thay đổi sâu sắc nước Đức

Song Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ mất vài ngày để công bố những thay đổi địa chấn trong chính sách quân sự, đối ngoại và kinh tế của Berlin sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Uống 2 chai bia sau giờ làm, người đàn ông dính phạt kịch khung

Chân Phúc - Nguyễn Ly |

TPHCM -  Bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở), người đàn ông cho biết, chỉ uống có 2 chai bia và nghĩ uống chừng đó sẽ không sao.

Bóng đá Việt Nam cùng huấn luyện viên Troussier: Định hình bước đầu mục tiêu World Cup

TAM NGUYÊN |

Huấn luyện viên Philippe Troussier sớm định hình những vấn đề quan trọng cho bóng đá Việt Nam giai đoạn mới.

Hà Nội: Muôn kiểu cải tạo phòng cháy chữa cháy của quán karaoke

Nguyễn Thúy |

Thời điểm này, trong khi nhiều quán karaoke tại Hà Nội còn đang “cửa đóng then cài” thì không ít điểm khác lại đang sửa chữa, cải tạo với chi phí cả chục tỉ đồng chờ ngày hoạt động trở lại.

Khai thác khoáng sản: Lợi doanh nghiệp hưởng, dân chịu trận

QUANG ĐẠI |

Với hàng trăm mỏ khoáng sản các loại, huyện Quỳ Hợp được mệnh danh là “thủ phủ” khoáng sản của Nghệ An. Nơi đây, người dân phải hứng chịu nhiều hậu quả nặng nề từ hoạt động của các doanh nghiệp.

Bản tin công đoàn: Tuổi già an nhàn vì có lương hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung sau: Dự kiến triệu tập 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII CĐVN; Tuổi già an nhàn vì có lương hưu; Công nhân "cõng rác" từ đỉnh Yên Tử xuống núi...

Nga tấn công trung tâm tình báo gần Kiev

Ngọc Vân |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Nga đã tấn công trung tâm tình báo gần thủ đô Kiev của Ukraina.

Nga ngừng bán dầu, đáp trả Ba Lan cung cấp xe tăng cho Ukraina

Song Minh |

Nga ngừng cung cấp dầu qua đường ống cho Ba Lan sau khi Ba Lan bàn giao xe tăng Leopard đầu tiên cho Ukraina.

Xung đột Nga - Ukraina thay đổi sâu sắc nước Đức

Song Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz chỉ mất vài ngày để công bố những thay đổi địa chấn trong chính sách quân sự, đối ngoại và kinh tế của Berlin sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.