Tuy nhiên, theo BBC, sắc lệnh hoàng gia sẽ chỉ được thực hiện từ ngày 24.6.2018. Một uỷ quan cấp bộ sẽ được thành lập và đưa ra các khuyến nghị trong vòng 30 ngày.
Động thái dỡ bỏ lệnh cấm nhận được sự hoan nghênh của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres. Bộ Ngoại giao Mỹ gọi đây là "bước đi đúng hướng".
Bà Manal al-Sharif, người tổ chức chiến dịch Women2Drive - từng bị bỏ tù vì tội lái xe, viết trên Twitter rằng Saudi Arabia "sẽ không bao giờ giống như trước nữa".
Từ khoá "Phụ nữ Saudi có thể lái xe" nhanh chóng trở thành trào lưu trên mạng xã hội.
Giới quan sát cho rằng, việc dỡ bỏ lệnh cấm là bước đi lớn cho Saudi Arabia. Hàng thập kỷ nay, nhiều phụ nữ Saudi có trình độ học vấn cao và đầy tham vọng đang chờ đợi cơ hội để tham gia đầy đủ vào nền kinh tế của đất nước.
Nhưng trong suốt thời gian này, họ đã tốn rất nhiều tiền để thuê lái xe từ các nước Đông Nam Á, Nam Á, chu cấp ăn ở và trả cả tiền bảo hiểm cho họ.
Ước tính hiện có khoảng 800.000 tài xế được thuê từ nước ngoài đang làm việc lái xe cho phụ nữ Saudi.
Việc bãi bỏ lệnh cấm lái xe phù hợp với chương trình Tầm nhìn 2030 của Thái tử Mohammed Bin Salman nhằm hiện đại hoá xã hội Saudi để phù hợp với phần còn lại của thế giới.
Mặc dù vậy, phụ nữ Saudi Arabia vẫn còn nhiều thiệt thòi và bị giới hạn trong nhiều lĩnh vực, như không được kết hôn, ly hôn, đi du lịch, mở tài khoản ngân hàng, làm hộ chiếu... nếu không có sự đồng ý của người giám hộ nam; không được xuất hiện ở nơi công cộng mà không mặc áo choàng kín; không được ăn ở nhà hàng mà không có khu vực dành riêng cho gia đình; không được thừa kế công bằng. Theo luật thừa kế Sharia, con gái chỉ nhận được thừa kế bằng một nửa con trai...
Saudi Arabia gần đây còn phải đối mặt với sự phản ứng dữ dội từ phe bảo thủ sau khi lần đầu tiên cho phép phụ nữ tham gia lễ kỷ niệm ngày quốc khánh lần thứ 87 hôm 23.9 vừa qua.