Sau đòi Đức, Ba Lan muốn đòi Nga bồi thường chiến tranh

Thanh Hà |

Ba Lan muốn yêu cầu Nga bồi thường cho các thiệt hại trong Thế chiến 2 tương tự những yêu cầu với Đức.

Ba Lan dự định tính toán những thiệt hại do Liên Xô gây ra cho đất nước trong Thế chiến 2 theo một quy trình tương tự như trước khi yêu cầu Đức bồi thường, Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết.

Nỗ lực tính toán yêu cầu Nga bồi thường chiến tranh được Ba Lan đề cập trong một tuyên bố ngày 28.10, theo RT.

Các quan chức cấp cao của Ba Lan trước đó lập luận cả Nga và Đức nên bồi thường cho Ba Lan và Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã nêu vấn đề này trong một cuộc phỏng vấn vào tháng trước.

“Đức bắt đầu Thế chiến 2 và tấn công Ba Lan. Tất nhiên, Nga tham gia cuộc chiến này sau đó và vì vậy, theo quan điểm của tôi, chúng ta cũng nên yêu cầu Nga bồi thường. Tôi không thấy bất kỳ lý do nào khiến chúng ta không nên yêu cầu điều này" - Tổng thống Duda cho hay.

Ý tưởng yêu cầu Nga, Đức bồi thường chiến tranh hầu như không mới với các chính trị gia bảo thủ Ba Lan. Jaroslaw Kaczynski, lãnh đạo đảng Công lý và Pháp luật (PiS) cầm quyền, nói với tờ Bild của Đức năm 2020 rằng, "Nga cũng sẽ phải trả tiền bồi thường” khi thảo luận về các yêu cầu của Ba Lan với Đức. Ông không mong đợi tiền bồi thường sớm từ Mátxcơva, nhưng nhấn mạnh yêu cầu của Warsaw "không có ngày hết hạn".

Tuần này, Chính phủ Đức nhắc lại nước này coi "câu hỏi về bồi thường" cho Ba Lan đã kết thúc, sau khi Warsaw yêu cầu 1,3 nghìn tỉ euro từ Berlin vào tháng trước.

Văn bản công bố ngày 28.10 nêu rõ những điều khác mà Warsaw đang tìm kiếm từ Berlin trong yêu cầu bồi thường, chẳng hạn như tư cách chính thức là một dân tộc thiểu số cho cộng đồng dân tộc Ba Lan ở Đức.

Lập trường của Nga cũng không khoan nhượng. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói đùa rằng, nếu áp dụng cách tiếp cận tương tự như Warsaw, Mátxcơva có thể xem xét cuộc xâm lược của Ba Lan vào Nga trong Thời kỳ Đại loạn vào cuối thế kỷ 16 và đầu thế kỷ 17 như một cơ sở cho yêu cầu bồi thường của nước này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ba Lan liệt kê danh sách đòi Đức bồi thường chiến tranh

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Ba Lan công bố danh sách các khoản bồi thường yêu cầu Đức chi trả cho những tổn thất hữu hình và vô hình phải gánh chịu trong Thế chiến 2.

Đức từ chối yêu cầu bồi thường hàng trăm tỉ euro của Hy Lạp

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố vấn đề chiếm đóng trong Thế chiến 2 đã khép lại, từ chối yêu cầu bồi thường của Hy Lạp.

Thêm một nước EU có thể yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh

Song Minh |

Hy Lạp có thể là một nước EU khác yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh từ Thế chiến II.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Ba Lan liệt kê danh sách đòi Đức bồi thường chiến tranh

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Ba Lan công bố danh sách các khoản bồi thường yêu cầu Đức chi trả cho những tổn thất hữu hình và vô hình phải gánh chịu trong Thế chiến 2.

Đức từ chối yêu cầu bồi thường hàng trăm tỉ euro của Hy Lạp

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz tuyên bố vấn đề chiếm đóng trong Thế chiến 2 đã khép lại, từ chối yêu cầu bồi thường của Hy Lạp.

Thêm một nước EU có thể yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh

Song Minh |

Hy Lạp có thể là một nước EU khác yêu cầu Đức bồi thường chiến tranh từ Thế chiến II.