Sáng kiến của quốc gia Châu Phi để thúc đẩy không dùng tiền mặt

Thanh Hà |

Nigeria sẽ hạn chế rút tiền tại ATM ở mức chỉ 45 USD mỗi ngày trong nỗ lực thúc đẩy đất nước hướng tới nền kinh tế không dùng tiền mặt.

Chính sách này cũng được Nigeria áp dụng cho các ngân hàng và áp dụng trong hoàn lại tiền từ các giao dịch mua.

Việc hạn chế rút tiền mặt từ ATM được đưa ra sau khi quốc gia Tây Phi này ra mắt các loại tiền tệ mới được thiết kế để kiểm soát nguồn cung tiền.

Ngân hàng Trung ương Nigeria giới hạn các khoản rút tiền mặt tại quầy ở mức 100.000 naira (225 USD) mỗi tuần cho các cá nhân và 500.000 naira (1.124 USD) cho các doanh nghiệp. Nếu muốn rút nhiều tiền mặt tại quầy hơn mức kể trên, các doanh nghiệp sẽ phải trả thêm phí.

Khi chính sách có hiệu lực vào tháng 1.2022, các ATM  của Nigeria sẽ không còn phân phối tiền mệnh giá cao 1.000 naira (2,25 USD) và 500 naira (1,10 USD).

Cùng với đó, việc rút tiền từ ATM và các thiết bị bán hàng cũng sẽ bị giới hạn ở mức  20.000 naira (45 USD) mỗi ngày.

Nigeria đang thúc đẩy nền kinh tế không dùng tiền mặt. Ảnh: Phủ tổng thống Nigeria
Nigeria đang thúc đẩy nền kinh tế không dùng tiền mặt. Ảnh: Phủ tổng thống Nigeria

Haruna Mustafa, giám đốc giám sát ngân hàng của ngân hàng Nigeria, cho biết, với những trường hợp cấp bách, việc rút tiền mặt sẽ được phép thực hiện nhưng không quá một lần trong một tháng.

Các nhà hoạch định chính sách cho rằng, giới hạn mức rút tiền và các sáng kiến tiền tệ gần đây của ngân hàng trung ương sẽ thu hút nhiều người vào hệ thống ngân hàng, hạn chế tích trữ tiền tệ, dòng tiền bất hợp pháp và lạm phát.

Tuy nhiên, các nhà phân tích khác lo ngại sáng kiến này có thể ảnh hưởng đến những giao dịch hàng ngày mà người dân và doanh nghiệp thực hiện bởi tính không đáng tin cậy của thanh toán kỹ thuật số ở Nigeria.

Nền kinh tế của Nigeria phụ thuộc rất nhiều vào khu vực phi chính thức như nông nghiệp, thương mại đường phố và chợ, giao thông công cộng. Trong lĩnh vực này, nơi hầu hết người Nigeria làm việc, tiền mặt thường được ưu tiên giao dịch vì nhiều người không có tài khoản ngân hàng. Theo Ngân hàng Thế giới, chỉ 45% người trưởng thành ở Nigeria có tài khoản tại các tổ chức tài chính.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Máy bay chở khách lao xuống hồ lớn nhất châu Phi

Thanh Hà |

Một máy bay chở khách lao xuống hồ Victoria ở Tanzania trong sáng 6.11 do thời tiết xấu.

Ukraina gửi thông điệp đến các nước Châu Phi

Song Minh |

Ukraina đề nghị các nhà lãnh đạo Châu Phi từ bỏ sự trung lập đối với cuộc xung đột giữa Ukraina và Nga.

Nga cung cấp miễn phí mặt hàng chiến lược cho Châu Phi

Song Minh |

Các quốc gia đang phát triển của Châu Phi có thể nhận hàng nghìn tấn phân bón miễn phí từ Nga.

Bị giữ xe vì vi phạm nồng độ cồn, chủ xe la hét, đập phá xe

Hoàng Lộc |

Sau khi lập biên bản vi phạm nồng độ cồn, chủ phương tiện vi phạm xin lại xe để vợ điều khiển về Cần Thơ. Lực lượng chức năng thực hiện đúng quy định, không cho phép thì người vi phạm lớn tiếng la hét, đập phá xe máy.

Truyền thông quốc tế dành lời khen cho U20 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Màn thể hiện ấn tượng của U20 Việt Nam trước hai đối thủ được đánh giá cao hơn là U20 Australia và U20 Qatar đã thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế.

Giờ thứ 9: Bạn gái của bố tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Không hiểu sao tôi vẫn không bỏ được thói quen dõi mắt xuống đường từ ô cửa sổ phòng làm việc mỗi khi hết giờ làm, tôi cũng bỗng thót tim và ngoái lại tìm kiếm khi nghe thấy giọng nói, nụ cười giống với giọng cô ta. Tôi không biết cảm xúc của mình có phải là tình yêu tôi dành cho cô ta không. Nhưng trong lòng tôi như có một khoảng trống vắng lặng, đơn côi.

Quảng Nam khởi tố thêm một phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Hoàng Bin |

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 92-02D ở Quảng Nam đã có nhiều sai phạm.

Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ bảo trì, thành phố thừa 150 tấn rác/ngày

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Nhà máy xử lý rác EB) sẽ dừng vận hành từ 30 - 45 ngày để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, bắt đầu từ ngày 1.4.2023. Thời gian này, nhà máy xử lý rác chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn/ngày.

Máy bay chở khách lao xuống hồ lớn nhất châu Phi

Thanh Hà |

Một máy bay chở khách lao xuống hồ Victoria ở Tanzania trong sáng 6.11 do thời tiết xấu.

Ukraina gửi thông điệp đến các nước Châu Phi

Song Minh |

Ukraina đề nghị các nhà lãnh đạo Châu Phi từ bỏ sự trung lập đối với cuộc xung đột giữa Ukraina và Nga.

Nga cung cấp miễn phí mặt hàng chiến lược cho Châu Phi

Song Minh |

Các quốc gia đang phát triển của Châu Phi có thể nhận hàng nghìn tấn phân bón miễn phí từ Nga.