Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ bảo trì, thành phố thừa 150 tấn rác/ngày

Tạ Quang |

Cần Thơ - Công ty TNHH Năng lượng Môi trường EB (Nhà máy xử lý rác EB) sẽ dừng vận hành từ 30 - 45 ngày để kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng, bắt đầu từ ngày 1.4.2023. Thời gian này, nhà máy xử lý rác chỉ tiếp nhận khoảng 400 tấn/ngày, dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn/ngày.

Nhà máy xử lý rác lớn nhất Cần Thơ trùng tu

Ông Trần Hoàng Anh - Giám đốc điều hành Nhà máy xử lý rác EB cho biết, nhà máy bắt đầu tiếp nhận rác từ tháng 10.2018, đến nay đã xử lý 778.659 tấn rác, tính ra xử lý hơn 487 tấn/ngày.

Theo ông Hoàng Anh, năm 2019 nhà máy nhận hơn 471 tấn/ngày và đến năm 2022 con số đã là hơn 539 tấn/ngày. Trong 2 tháng đầu năm 2023, nhà máy tiếp nhận mỗi ngày hơn 491 tấn rác.

Tình trạng rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang
Tình trạng rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang

Giám đốc điều hành Nhà máy xử lý rác EB thông tin thêm, hệ thống nhà máy đã trải qua 2 đợt bị ảnh hưởng lớn và theo hợp đồng đến năm thứ 5 vận hành nhà máy phải tiến hành đại tu. Bên cạnh đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng có yêu cầu tiến hành đại tu nhà máy.

“Việc đại tu nhà máy phải thực hiện trước Tết Nguyên đán 2023, nhưng do cam kết với TP. Cần Thơ đảm bảo việc tiếp nhận rác trong dịp lễ, tết nên nhà máy phải trì hoãn công tác này.

Giai đoạn đại tu, nhà máy phải giảm công suất từ từ, nhưng 2 tháng qua, nhà máy vẫn duy trì ở mức 491 tấn/ngày. Thời gian tới, nhà máy chỉ có thể tiếp nhận 400 tấn/ngày. Sau khi hoàn thành đại tu, nhà máy có thể khôi phục tiếp nhận rác từ 520 - 530 tấn/ngày”, ông Trần Hoàng Anh cho hay.

Nhiều chân cầu, gầm cầu làm nơi tập kết rác. Ảnh: Tạ Quang
Nhiều chân cầu, gầm cầu làm nơi tập kết rác. Ảnh: Tạ Quang

Bên cạnh đó, Nhà máy xử lý rác EB kiến nghị UBND TP. Cần Thơ chấp thuận nâng công suất nhà máy hiện hữu lên 600 tấn và cho rằng việc này sẽ rút ngắn thời gian hồ sơ đấu thầu dự án mới.

Ngoài ra, phía Nhà máy xử lý rác EB cũng kiến nghị UBND TP giải quyết một số khó khăn trong quá trình hoạt động. Trong đó, bao gồm việc nhà máy chưa được thanh toán hơn 13,6 tỉ đồng từ năm 2022. Số tiền này là chi phí vận chuyển và xử lý 2.892 tấn rác đã qua chôn lấp từ Ô Môn về nhà máy; chi phí xử lý rác của các tháng 12.2022 và tháng 1, 2.2023.

Cả trăm tấn rác sẽ đi về đâu?

Theo đại diện Sở TNMT TP. Cần Thơ, năm 2022, thành phố có hơn 238.637 tấn rác được thu gom, vận chuyển, xử lý hơn 653 tấn/ngày. Trong đó, lò đốt rác tại xã Đông Thắng (Cờ Đỏ) xử lý hơn 103 tấn/ngày, Nhà máy xử lý rác EB xử lý hơn 550 tấn/ngày.

Hiện nay, tổng lượng chất thải rắn của TP vào khoảng 700 tấn/ngày, vượt xa khả năng xử lý. Bên cạnh đó, nhu cầu xử lý rác thải rắn sinh hoạt đang tồn đọng tại các bãi rác hiện hữu vào khoảng 801.000 tấn, do đó cần có biện pháp xử lý triệt để.

Trong bối cảnh này, Nhà máy xử rác EB phải dừng vận hành dẫn đến việc dôi dư hơn 150 tấn/ngày.

Nước thải rỉ xuống mặt đường. Ảnh: Tạ Quang
Nước thải rỉ xuống mặt đường. Ảnh: Tạ Quang

Sở TNMT cùng các đơn vị liên quan đã thống nhất kiến nghị UBND TP cho vận chuyển khoảng 9.000 tấn rác thải ở quận Ninh Kiều về chứa tại bãi rác xã Đông Thắng. Sau đó, Sở sẽ xem xét công suất của 2 đơn vị xử lý rác trên để có phương án điều tiết lượng rác tồn đọng này.

Song, Sở cũng kiến nghị UBND TP chấp thuận cho UBND huyện Cờ Đỏ nâng cấp, cải tạo hạ tầng khu xử lý rác ở xã Đông Thắng để có thể tiếp nhận thêm lượng rác dôi dư.

Đồng thời, Sở TNMT đề nghị Nhà máy xử lý rác EB điều chỉnh tăng thời gian tiếp nhận rác như trước đây, thậm chí có thể tăng thời gian tiếp nhận rác lên 24/24 tùy theo tình hình thực tế.

Hình ảnh nhếch nhác rác dưới chân cầu Đầu Sấu. Ảnh: Tạ Quang
Hình ảnh nhếch nhác rác dưới chân cầu Đầu Sấu (Q. Ninh Kiều). Ảnh: Tạ Quang

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ - đã yêu cầu UBND huyện Cờ Đỏ nhanh chóng có biện pháp cải tạo, nâng cấp bãi rác Đông Thắng để chứa rác tạm trong thời gian tới. UBND các quận, huyện thông báo cho người dân thời gian lấy rác để tránh tình trạng rác ứ đọng, gây mất mỹ quan đô thị. Đối với các điểm chứa rác công cộng phải có giải pháp giám sát, chế tài để hình thành thói quen tốt cho người dân.

Các quận, huyện, nhất là quận Ninh Kiều cần quy hoạch các điểm trung chuyển rác. Xây dựng các điểm tập kết rác phải đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, quy hoạch xong phải thiết kế, xây dựng đạt chuẩn, không để người dân phản ứng. Các nơi có đông du khách tới phải có quy hoạch xây dựng các nhà vệ sinh công cộng, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Không lập chốt cố định, CSGT tuần tra lưu động xử lý nồng độ cồn

Tạ Quang |

Cần Thơ – Thay vì lập chốt cố định, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thành phố Cần Thơ đã dùng xe mô tô chuyên dụng tuần tra lưu động để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm an toàn giao thông,…

Khắc phục sụt lún Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ sau phản ánh của Lao Động

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng một số hạng mục ở Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ xuống cấp, sụt lún,… Đến nay, đơn vị thi công đã bắt đầu sửa chữa để kịp thời đảm bảo đúng quy định, thời gian hoàn thành trước ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023.

Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ vừa đi vào hoạt động đã xuống cấp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đền thờ Vua Hùng (quận Bình Thủy – TP. Cần Thơ) được đầu tư hơn 129 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Thế nhưng, công trình này vừa đưa vào sử dụng chưa được 1 năm đã xuất hiện tình trạng sụt, lún, nứt ở nhiều hạng mục.

Chăm lo cho người lao động bằng hành động thiết thực từ kinh phí công đoàn

Tuyết Lan |

Kinh phí công đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng để chăm lo trực tiếp cho người lao động. Đây chính là nguồn lực để công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực cả về vật chất và tinh thần cho người lao động.

Kiểm tra hoạt động bán chui vàng miếng ở Lạng Sơn sau phản ánh của Lao Động

NHÓM PV |

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn gửi văn bản hỏa tốc giấy mời họp với đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan để trao đổi các biện pháp xử lý trước thông tin phản ánh của Báo Lao Động về hoạt động bán chui vàng miếng trên địa bàn tỉnh này.

Bất chấp mạng sống, đua nhau vớt củi giữa nước lũ cuồn cuộn ở Điện Biên

NHÓM PV |

Mưa lớn kéo dài khiến nước lũ dâng cao, rất nhiều người dân tại Điện Biên đã bất chấp nguy hiểm để vớt củi trên dòng nước đục ngàu, cuồn cuộn.

Thủy điện ở Hòa Bình xả lũ không thông báo, nhiều du khách suýt bị cuốn trôi

Minh Chuyên |

Hòa Bình - Phản ánh đến Báo Lao Động, người dân, du khách bức xúc vì cho rằng Thủy điện Suối Mu (xã Tự Do, huyện Lạc Sơn) xả lũ mà không thông báo khiến nhiều người suýt bị lũ cuốn trôi.

Bổ sung một dự án hơn 4ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của quận Tây Hồ

KHÁNH AN |

Hà Nội bổ sung dự án xây dựng hạ tầng khu nhà ở, đất ở đối với cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước với diện tích 4,006ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2024 quận Tây Hồ.

Cần Thơ: Không lập chốt cố định, CSGT tuần tra lưu động xử lý nồng độ cồn

Tạ Quang |

Cần Thơ – Thay vì lập chốt cố định, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thành phố Cần Thơ đã dùng xe mô tô chuyên dụng tuần tra lưu động để kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, vi phạm an toàn giao thông,…

Khắc phục sụt lún Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ sau phản ánh của Lao Động

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng một số hạng mục ở Đền thờ Vua Hùng tại Cần Thơ xuống cấp, sụt lún,… Đến nay, đơn vị thi công đã bắt đầu sửa chữa để kịp thời đảm bảo đúng quy định, thời gian hoàn thành trước ngày Giỗ tổ Hùng Vương năm 2023.

Đền thờ Vua Hùng Cần Thơ vừa đi vào hoạt động đã xuống cấp

Tạ Quang |

Cần Thơ - Đền thờ Vua Hùng (quận Bình Thủy – TP. Cần Thơ) được đầu tư hơn 129 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa. Thế nhưng, công trình này vừa đưa vào sử dụng chưa được 1 năm đã xuất hiện tình trạng sụt, lún, nứt ở nhiều hạng mục.