Sản lượng dầu khí của Đức tiếp tục giảm

Ngọc Vân |

Hiệp hội công nghiệp Đức BVEG cho biết sản lượng dầu khí của Đức lại giảm vào năm 2023 so với năm 2022.

BVEG đồng thời kêu gọi tăng cường sản xuất trong nước để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu LNG, vốn tạo ra nhiều khí thải hơn.

Năm ngoái, sản lượng dầu của Đức giảm 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong khi sản lượng khí đốt tự nhiên giảm 10,4% - trang Oilprice đưa tin.

Tỉ trọng nguồn cung khí đốt nội địa trong tổng nguồn cung của Đức là 5,7%, trong khi sản lượng dầu trong nước đáp ứng khoảng 2,2% lượng tiêu thụ dầu của Đức vào năm 2023 - số liệu của BVEG cho thấy.

Sản lượng dầu và khí đốt của Đức đạt đỉnh cao lần lượt vào những năm 1960 và 1990. Sản lượng dầu khí đã giảm trong những thập kỷ gần đây, làm tăng tỉ trọng nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu.

Ludwig Möhring - giám đốc điều hành của hiệp hội BVEG - cho biết trong một cuộc họp báo rằng, Đức nên tối đa hóa sản lượng dầu và khí đốt trong nước, vốn sẽ được khai thác với lượng khí thải thấp hơn 30% so với nhập khẩu LNG. Ông Möhring lưu ý thêm, sản lượng trong nước cao hơn cũng sẽ thúc đẩy an ninh nguồn cung và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu.

Hiệp hội BVEG tập hợp các công ty hoạt động tại Đức, bao gồm các chi nhánh và liên doanh địa phương của ExxonMobil, Shell, Neptune Energy và Wintershall Dea, cùng nhiều công ty khác.

Ông Möhring cho rằng các chính trị gia phải cam kết khử carbon và đồng thời tiếp tục sản xuất trong nước.

Đức đã phải đối mặt với hai năm khó khăn trong việc tranh giành nguồn cung khí đốt trong bối cảnh giá năng lượng tăng vọt sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina và ngừng xuất khẩu khí đốt qua đường ống tới Đức.

Năm ngoái, Đức nhập khẩu lượng khí đốt tự nhiên tương đương 968 terawatt giờ (TWh), giảm 32,6% so với mức nhập khẩu 1,437 TWh vào năm 2022, do mức tiêu thụ cũng giảm, theo cơ quan quản lý năng lượng Bundesnetzagentur của nước này.

Na Uy là nhà cung cấp khí đốt tự nhiên hàng đầu của Đức vào năm ngoái, cung cấp tới 43% lượng khí đốt nhập khẩu, tiếp theo là Hà Lan với 26% và Bỉ với 22%.

Giám đốc điều hành của công ty tiện ích hàng đầu của Đức, RWE, nói với Financial Times vào tuần trước rằng ngành công nghiệp của Đức khó có thể phục hồi hoàn toàn sau cú sốc giá năng lượng và trở lại khả năng cạnh tranh như trước khi Nga đưa quân vào Ukraina.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Xương sống kinh tế Đức đối mặt thiệt hại vĩnh viễn vì khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Hậu quả từ việc phụ thuộc vào khí đốt Nga có thể sẽ gây thiệt hại vĩnh viễn cho ngành công nghiệp - xương sống của nền kinh tế Đức.

Thủ tướng Đức nêu điều kiện đàm phán với Tổng thống Nga

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các cuộc đàm phán giữa Đức và Nga có thể diễn ra nhưng chỉ sau khi Mátxcơva từ bỏ các mục tiêu của mình trong cuộc xung đột Ukraina.

EU dọa kiện Đức về khí đốt

Ngọc Vân |

EU dọa kiện Đức nếu nước này không thay đổi thuế khí đốt gây chia rẽ.

Xe khách cháy ngùn ngụt trên cao tốc TPHCM - Long Thành, 22 người thoát thân

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Chiều 19.4, xe khách chở theo 22 người đi trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hướng đi Đồng Nai, đến Km15, đoạn qua xã Tam An, huyện Long Thành thì bất ngờ bốc cháy dữ dội, tài xế đưa xe vào làn dừng khẩn cấp để hành khách thoát ra an toàn.

Gia đình nhận thông báo có nồng độ cồn sau một tháng nạn nhân tử vong vì TNGT

VĂN TRỰC - THÙY TRANG |

Vợ không may tử vong vì tai nạn giao thông thì 1 tháng sau, người chồng bất ngờ nhận thông báo của Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) xác định có nồng độ cồn trong máu của nạn nhân. Gia đình đã gửi đơn khiếu nại nhưng đến nay, cơ quan công an chưa hồi đáp.

Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Cường Ngô |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định bổ nhiệm ông Trương Thanh Hoài giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Cuộc bầu cử lớn nhất hành tinh bắt đầu ở Ấn Độ

Thanh Hà |

Ngày 19.4, Ấn Độ - quốc gia có hơn 1,4 tỉ dân - bắt đầu cuộc bầu cử Hạ viện (Lok Sabha). Đây là cuộc bầu cử lớn nhất thế giới, với khoảng 969 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu.

Nga phản ứng mạnh vụ Nord Stream bị công ty bảo hiểm từ chối bồi thường

Thanh Hà |

Trong vụ Nord Stream, công ty bảo hiểm cho biết, không chi trả cho các thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp do chiến tranh, hành động quân sự hoặc kích nổ chất nổ.

Xương sống kinh tế Đức đối mặt thiệt hại vĩnh viễn vì khí đốt Nga

Ngọc Vân |

Hậu quả từ việc phụ thuộc vào khí đốt Nga có thể sẽ gây thiệt hại vĩnh viễn cho ngành công nghiệp - xương sống của nền kinh tế Đức.

Thủ tướng Đức nêu điều kiện đàm phán với Tổng thống Nga

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các cuộc đàm phán giữa Đức và Nga có thể diễn ra nhưng chỉ sau khi Mátxcơva từ bỏ các mục tiêu của mình trong cuộc xung đột Ukraina.

EU dọa kiện Đức về khí đốt

Ngọc Vân |

EU dọa kiện Đức nếu nước này không thay đổi thuế khí đốt gây chia rẽ.