Thủ tướng Đức nêu điều kiện đàm phán với Tổng thống Nga

Khánh Minh |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, các cuộc đàm phán giữa Đức và Nga có thể diễn ra nhưng chỉ sau khi Mátxcơva từ bỏ các mục tiêu của mình trong cuộc xung đột Ukraina.

Nhà lãnh đạo Đức nói với tờ TAZ rằng, ông sẽ chỉ nói chuyện với Tổng thống Vladimir Putin nếu Nga “từ bỏ” chiến dịch quân sự.

Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina vào tháng 2.2022 với lý do bảo vệ người dân Donbass, xóa bỏ hệ tư tưởng Đức Quốc xã ở Ukraina và ngăn Ukraina gia nhập NATO.

Ngày 13.4, Thủ tướng Scholz nhắc lại cam kết của mình là “hỗ trợ Ukraina chừng nào còn cần”. Khi được hỏi khi nào ông nghĩ xung đột có thể kết thúc, Thủ tướng Đức cho hay: “Không ai có thể trả lời câu hỏi này”.

Khi bị hỏi thêm về việc liệu phương Tây có nên “thúc đẩy mạnh mẽ hơn các cuộc đàm phán và thỏa hiệp” hay không, ông Scholz trả lời bằng cách nói rằng, “Nga không được thắng trong cuộc chiến này”. Khi được TAZ hỏi lần cuối cùng nói chuyện với Tổng thống Putin là khi nào, ông Scholz cho biết đó là vào tháng 12.2022.

Phóng viên TAZ lưu ý, “nhiều người, đặc biệt là ở miền đông nước Đức” muốn thấy một thỏa thuận với Nga và hỏi tại sao Thủ tướng Scholz không thử nói chuyện với Tổng thống Nga kể từ cuối năm 2022.

“Những cuộc trò chuyện như vậy rất hữu ích khi bạn cảm thấy mình có thể tạo ra sự khác biệt. Tôi sẽ làm như vậy vào một thời điểm thích hợp” - ông Scholz trả lời.

Khi được yêu cầu cung cấp thêm thông tin chi tiết về khung thời gian tiềm năng cho các cuộc đàm phán, Thủ tướng Đức nhấn mạnh, mọi cuộc đàm phán chỉ có thể diễn ra sau khi “Nga nhận ra rằng sẽ không có hòa bình bị áp đặt” và “ông Putin hiểu rằng, ông ấy phải từ bỏ chiến dịch quân sự và rút quân”.

Thủ tướng Scholz cũng thừa nhận nhiều người Đức lo ngại về khả năng leo thang và điều này “có thể hiểu được”. Nhưng Berlin vẫn sẽ không từ bỏ sự ủng hộ dành cho Kiev - ông nói và lưu ý rằng, Đức “không thể chấp nhận” Nga chiếm ưu thế trên chiến trường.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) tiếp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thăm Đức, tháng 5.2023. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina
Thủ tướng Đức Olaf Scholz (phải) tiếp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thăm Đức, tháng 5.2023. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraina

Hồi tháng 3, người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, nói với tờ Argumenti i Fakty rằng, Mátxcơva có các khu vực mới cần được bảo vệ trước sự xâm lấn của Kiev và không thể cho phép một quốc gia ở biên giới chiếm Crimea và các vùng lãnh thổ mới sáp nhập Nga - ám chỉ Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk cũng như các khu vực Zaporizhzhia và Kherson.

Theo RT, Nga chưa bao giờ tuyên bố có kế hoạch chiếm toàn bộ Ukraina, mà chỉ muốn đảm bảo quân đội Ukraina không thể gây ra mối đe dọa cho công dân hoặc lãnh thổ Nga. Các quan chức Nga cũng nhiều lần bày tỏ sẵn sàng tham gia đàm phán hòa bình bất cứ lúc nào miễn đối phương chấp nhận thực tế trên thực địa.

Kiev nhiều lần khẳng định sẽ chỉ đàm phán với Mátxcơva sau khi Nga rút quân khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraina tuyên bố là của mình. Điện Kremlin coi những yêu cầu đó là vô lý.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

EU dọa kiện Đức về khí đốt

Ngọc Vân |

EU dọa kiện Đức nếu nước này không thay đổi thuế khí đốt gây chia rẽ.

Thủ tướng Olaf Scholz đổ lỗi cho Nga vì giá năng lượng cao ở Đức

Song Minh |

Người Đức nên đổ lỗi cho Mátxcơva chứ không phải Berlin về giá năng lượng cao - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 12.4. Ông tuyên bố, lệnh cấm vận chống lại Nga là cần thiết.

Tòa án hàng đầu châu Âu phán quyết thắng cho tỉ phú Nga

Song Minh |

Tòa án hàng đầu của châu Âu phán quyết rằng việc đưa hai tỉ phú Nga vào danh sách trừng phạt của EU năm 2022 là không chính đáng.

Ngày mai diễn ra hội thảo Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đoàn viên, người lao động

Nhóm PV |

14h chiều 17.4.2024, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Xây dựng môi trường an toàn, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đoàn viên, người lao động”. Hội thảo sẽ nêu ra thực trạng và giải pháp nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lao động, xây dựng và phát triển đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân khu công nghiệp, khu chế xuất trong tình hình mới.

Vào công trường khoan núi vá hầm đường sắt Bãi Gió

Hữu Long - Hoài Luân |

Khánh Hòa - Nhận định địa chất xung quanh hầm đường sắt Bãi Gió phức tạp nên lực lượng chức năng quyết định khoan núi, đổ bêtông từ trên xuống để gia cố vỏ hầm. Nếu thành công, ngành đường sắt sẽ thông tuyến Bắc-Nam trong vài ngày tới.

CEO Apple Tim Cook đến thăm học sinh Hà Nội

Hải Nguyễn |

Sáng 16.4, CEO Apple Tim Cook đã đến trường liên cấp Tiểu học & THCS Ngôi sao Hà Nội và cùng dự một tiết học của các học sinh tại đây.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ công khai thu nhập

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden công bố hồ sơ thuế năm 2023, tiếp nối truyền thống công khai thu nhập - vốn tạm gián đoạn dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump.

Nhà trường lên tiếng vụ bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lãnh đạo Trường Tiểu học Quang Trung (TP Huế) đã có phản hồi về phản ánh của phụ huynh cho rằng bữa ăn bán trú của học sinh không đảm bảo chất lượng.

EU dọa kiện Đức về khí đốt

Ngọc Vân |

EU dọa kiện Đức nếu nước này không thay đổi thuế khí đốt gây chia rẽ.

Thủ tướng Olaf Scholz đổ lỗi cho Nga vì giá năng lượng cao ở Đức

Song Minh |

Người Đức nên đổ lỗi cho Mátxcơva chứ không phải Berlin về giá năng lượng cao - Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 12.4. Ông tuyên bố, lệnh cấm vận chống lại Nga là cần thiết.

Tòa án hàng đầu châu Âu phán quyết thắng cho tỉ phú Nga

Song Minh |

Tòa án hàng đầu của châu Âu phán quyết rằng việc đưa hai tỉ phú Nga vào danh sách trừng phạt của EU năm 2022 là không chính đáng.