Đức đưa quân thường trực đến sát biên giới Nga

Khánh Minh |

Đức triển khai những binh sĩ thường trực đầu tiên trong số 4.800 quân đã cam kết tới Lithuania, sát biên giới Nga.

RT đưa tin, Đức đã cử đội quân tiên phong tới Lithuania như một phần trong kế hoạch xây dựng một lữ đoàn thiết giáp đóng quân thường trực tại quốc gia Baltic, giáp biên giới với Kaliningrad của Nga.

Động thái này đánh dấu lần đầu tiên quân đội Đức đóng quân thường trực ở nước ngoài kể từ sau Thế chiến 2 và được xem là sự thay đổi quan trọng trong chính sách đối ngoại của Berlin.

Mátxcơva mô tả sứ mệnh này là mối đe dọa, tuyên bố phải có “các biện pháp đặc biệt” để đáp trả.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius là một trong số các quan chức tiễn những quân nhân và nhân viên dân sự đầu tiên từ Berlin đi Vilnius hôm 8.4. Bộ trưởng Pistorius ca ngợi việc triển khai lực lượng vũ trang Đức là “tín hiệu rõ ràng về tình đoàn kết” với thành viên NATO Lithuania.

Lữ đoàn Lithuania, hay Panzerbrigade 45, dự kiến bao gồm khoảng 4.800 binh sĩ và 200 nhân viên dân sự vào thời điểm đi vào hoạt động đầy đủ vào năm 2027.

Lữ đoàn quân Đức đến Lithuania. Ảnh: Quân đội Đức
Lữ đoàn quân Đức đến Lithuania. Ảnh: Quân đội Đức

Lữ đoàn sẽ đóng tại cơ sở huấn luyện Rudninkai ở phía đông nam đất nước. Một số binh sĩ Đức sẽ đóng quân chỉ cách biên giới với Belarus, đồng minh chủ chốt của Nga, 20km. Lithuania cũng giáp với Kaliningrad của Nga.

Trong nhiều năm, Lithuania đã nâng cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để tạo điều kiện cho quân đội nước ngoài đóng quân.

"Sự hiện diện của quân đội Đức bốn tháng sau khi thỏa thuận thành lập lữ đoàn thiết giáp thường trực được ký kết là một trang mới của mối quan hệ đối tác Lithuania - Đức ngày càng sâu sắc hơn” - Bộ trưởng Quốc phòng Laurynas Kasciunas tuyên bố khi chào đón các quân nhân Đức.

Vilnius ca ngợi quân nhân Đức như một lực lượng ngăn chặn Nga, mặc dù Mátxcơva coi đây là bằng chứng rõ ràng hơn cho thấy NATO đang xâm phạm biên giới của mình.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: “Điều này tiếp tục làm căng thẳng leo thang, tạo ra các điểm nóng đe dọa chúng tôi ở biên giới, chắc chắn chúng tôi sẽ có các biện pháp đặc biệt để đảm bảo an ninh của mình”.

Nga cáo buộc Mỹ phớt lờ những lo ngại của nước này về việc mở rộng NATO ở châu Âu, trái ngược lời hứa với giới lãnh đạo Liên Xô khi đồng ý thống nhất nước Đức vào đầu những năm 1990.

Theo các quan chức Nga, việc NATO ngày càng bành trướng ở Đông Âu và vùng Baltic là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thù địch hiện nay giữa Nga và Ukraina.

Kể từ năm 2017, quân đội Đức đã trở thành một phần của cái gọi là nhóm chiến đấu hiện diện tiền phương tăng cường luân phiên ở Lithuania, một lực lượng đa quốc gia gồm 1.700 quân đóng tại Rukla, miền trung Lithuania.

Việc quân đội Đức đóng quân luân phiên tại Lithuania là một phần hoạt động triển khai hiện diện được tăng cường của NATO.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Đức bị kiện ra Tòa án Công lý Quốc tế

Ngọc Vân |

Đức bị Nicaragua kiện ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vì bán vũ khí cho Israel.

Cảnh sát Đức kêu gọi Bộ Nội vụ giải quyết tình trạng thiếu đồng phục

Song Minh |

Sau khi xuất hiện một clip chế giễu tình trạng thiếu cảnh phục của cảnh sát Đức ở bang Bavaria, Liên minh Cảnh sát Đức đã kêu gọi Bộ Nội vụ Đức giải quyết vấn đề ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh tình trạng thiếu trang phục đã kéo dài từ năm 2020.

Các công ty Đức lớn bậc nhất thế giới giúp Nga tái thiết thành phố ở Donetsk

Khánh Minh |

Ít nhất hai công ty xây dựng lớn của Đức đang giúp Nga tái thiết thành phố Mariupol ở Donetsk.

Nhận hối lộ, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất bị bắt

VIÊN NGUYỄN |

Công an tỉnh Quảng Ngãi bắt ông Nguyễn Phạm Trọng Nghĩa (50 tuổi) - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi nhận hối lộ, đồng thời cũng bắt ông Trần Thạnh Nam (46 tuổi) - Phó Trưởng phòng Quản lý tài nguyên và môi trường, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi về hành vi đưa hối lộ.

Tính giá điện như cước điện thoại: Người phải trả tiền cao, người trả ít

Cường Ngô |

Theo Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương), nếu áp dụng giá điện 2 thành phần sẽ có khách hàng phải trả tiền cao, có khách hàng phải trả tiền ít hơn.

Tòa bác quan điểm luật sư nói Trương Mỹ Lan không tham ô tài sản

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng 11.4, TAND TPHCM tuyên án vụ Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan. HĐXX xác định bị cáo Trương Mỹ Lan là chủ thực sự của SCB, là người chi phối, chỉ đạo toàn bộ hoạt động tại SCB.

Thủ tướng Hàn Quốc và loạt quan chức cao cấp đệ đơn từ chức

Khánh Minh |

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo và loạt quan chức cao cấp đệ đơn từ chức để chịu trách nhiệm về thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Iran nghi sắp tấn công Israel trong ngày một ngày hai

Khánh Minh |

Các quan chức Mỹ nói với Bloomberg hôm 10.4 rằng, lời hứa trả đũa của Tehran đối với cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Damascus có thể xảy ra trong 24-48 giờ tới.

Đức bị kiện ra Tòa án Công lý Quốc tế

Ngọc Vân |

Đức bị Nicaragua kiện ra Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ) vì bán vũ khí cho Israel.

Cảnh sát Đức kêu gọi Bộ Nội vụ giải quyết tình trạng thiếu đồng phục

Song Minh |

Sau khi xuất hiện một clip chế giễu tình trạng thiếu cảnh phục của cảnh sát Đức ở bang Bavaria, Liên minh Cảnh sát Đức đã kêu gọi Bộ Nội vụ Đức giải quyết vấn đề ngay lập tức, đồng thời nhấn mạnh tình trạng thiếu trang phục đã kéo dài từ năm 2020.

Các công ty Đức lớn bậc nhất thế giới giúp Nga tái thiết thành phố ở Donetsk

Khánh Minh |

Ít nhất hai công ty xây dựng lớn của Đức đang giúp Nga tái thiết thành phố Mariupol ở Donetsk.