Rúng động nước Mỹ: 13 con bị cha mẹ xiềng xích, cầm tù và bỏ đói trong nhà

Hà Liên |

Một cô bé người Mỹ 17 tuổi hôm 14.1 đã báo nhà chức trách giải cứu 12 anh chị em của mình. 

Bé gái 17 tuổi dùng điện thoại di động tìm thấy trong nhà để báo cảnh sát việc mình và 12 anh chị em giam giữ trong nhà, phòng cảnh sát hạt Riverside cho hay. Cảnh sát tìm thấy 13 anh, chị em trong độ tuổi từ 2 đến 29 trong căn nhà ở thành phố Perris, bang California sau khi kiểm tra, theo New York Times.

Những đứa trẻ sống trong tình trạng tối tăm, không có đủ thức ăn hoặc nước uống. Thậm chí, một số bị xích ở giường. Cảnh sát thậm chí không nhận ra 7 trong số 13 anh chị em là người trưởng thành vì họ quá gầy gò. Cô con gái 17 tuổi gọi điện báo 911 trông nhỏ như chỉ 10 tuổi.

Cặp vợ chồng bị cáo buộc giam giữ 13 người con trong nhà. Ảnh: D.M
Cặp vợ chồng bị cáo buộc giam giữ 13 người con trong nhà. Ảnh: D.M

Cha mẹ của 13 người con này là David Allen Turpin - 57 tuổi và Louise Anna Turpin - 49 tuổi, đều bị bắt với nhiều cáo buộc tra tấn và ngược đãi trẻ em. Các nhà chức trách cho biết, cặp vợ chồng đang bị giam giữ và chỉ được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 9 triệu USD.

Theo cảnh sát, cha mẹ của 13 đứa trẻ không đưa ra lời giải thích vì sao lại giam giữ con cái như vậy. 

Văn phòng cảnh sát hạt Riverside không nêu rõ 13 người con bị giam giữ từ khi nào. Cảnh sát mang đồ ăn, nước uống cho 13 người sau khi họ thừa nhận là đang rất đói. Những đứa trẻ nhà Turpin sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị. Thông tin về tình trạng sức khỏe của họ chưa được công bố.

Người dân trong khu phố cho hay, những đứa trẻ nhà Turpin khá bí ẩn vì chưa từng thấy xuất hiện ở sân chơi gần đó. Dennis Cooke, một hàng xóm cho biết, từng nhìn thấy ông Turpin một lần nhưng chưa từng nhìn thấy các con.

Hàng xóm Roberto Gomez tiết lộ, gia đình Turpin bật đèn suốt ngày và dường như không bao giờ ra ngoài.

Ngôi nhà của vợ chồng Turpin. Ảnh: Reuters
Ngôi nhà của vợ chồng Turpin. Ảnh: Reuters

Thành phố Perris, cách Los Angeles khoảng 112km về phía đông nam, là một trong những thành phố lớn nhất tại hạt Riverside.

Theo New York Times, dữ liệu của California tiết lộ, ông David Allen Turpin điều hành trường tư thục Sandcastle Day tại nhà. Trong năm nay, trường đã tuyển 6 học sinh, từ lớp 6 đến lớp 12 và ông Turpin là hiệu trưởng của trường.

Theo hồ sơ, năm 2011, vợ chồng nhà Turpin từng nộp đơn xin phá sản tại California, các tài liệu của tòa án ghi rõ họ nợ từ 100.000 đến 500.000 USD. Vào thời điểm đó, ông Turpin là kỹ sư của Northrop Grumman còn nghề nghiệp của bà Turpin là nội trợ.

Theo New York Times, gia đình Turpin chuyển đến bang California từ Texas năm 2010. Trên một bức ảnh gia đình đăng trên Facebook năm 2011, có hai ông bà và 12 người con (người con út khi đó chưa sinh), cặp vợ chồng này viết: "Chúng tôi có 12 đứa con và rất tự hào về chúng".

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Chuyện lạ: Mùa hè cũng như mùa đông, phụ nữ ở bộ tộc này không bao giờ tắm

D.H (T/H) |

Mùa hè cũng như mùa đông, phụ nữ bộ lạc Himba không tắm, thay vào đó sẽ làm sạch cơ thể với cây thơm và các loại nhựa cây.

Ăn xin ở Dubai có thu nhập lên tới 75.000 USD một tháng

Hà Liên |

Người ăn xin ở Dubai, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) kiếm được khoảng 75.000 USD mỗi tháng, tờ Daily Mail dẫn lời các quan chức cho hay.

Chuyện lạ: Cụ bà ăn đất cát suốt 10 năm để chữa u não

D.H (T/H) |

Một cụ bà người Lithuania đã ăn đất cát suốt 10 năm để cải thiện sức khỏe và chữa u não khi bác sĩ nói rằng bà không còn sống được lâu nữa.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chuyện lạ: Mùa hè cũng như mùa đông, phụ nữ ở bộ tộc này không bao giờ tắm

D.H (T/H) |

Mùa hè cũng như mùa đông, phụ nữ bộ lạc Himba không tắm, thay vào đó sẽ làm sạch cơ thể với cây thơm và các loại nhựa cây.

Ăn xin ở Dubai có thu nhập lên tới 75.000 USD một tháng

Hà Liên |

Người ăn xin ở Dubai, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) kiếm được khoảng 75.000 USD mỗi tháng, tờ Daily Mail dẫn lời các quan chức cho hay.

Chuyện lạ: Cụ bà ăn đất cát suốt 10 năm để chữa u não

D.H (T/H) |

Một cụ bà người Lithuania đã ăn đất cát suốt 10 năm để cải thiện sức khỏe và chữa u não khi bác sĩ nói rằng bà không còn sống được lâu nữa.