Ăn xin ở Dubai có thu nhập lên tới 75.000 USD một tháng

Hà Liên |

Người ăn xin ở Dubai, các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) kiếm được khoảng 75.000 USD mỗi tháng, tờ Daily Mail dẫn lời các quan chức cho hay.

Theo cảnh sát Dubai, nhiều người bán hàng dạo, được gọi là "những kẻ ăn xin thông minh" ở thành phố này đã đến UAE bằng visa du lịch 3 tháng và ở lại đây bất hợp pháp một thời gian.

Thiếu tướng Khalil Ebrahim Al Mansouri thuộc lực lượng cảnh sát Dubai nhấn mạnh, việc bán hàng trên đường phố cũng như ăn xin đều bất hợp pháp. "Hầu hết những người bán hàng trên đường phố ở đất nước này là bất hợp pháp và là căn nguyên gây ra mối đe dọa", ông nói với tờ Gulf News.

Ông chia sẻ thêm rằng những người bán hàng dạo, người ăn xin tạo thành hình ảnh không tốt cho thành phố. Thêm vào đó, nếu họ phạm tội cảnh sát cũng rất khó theo dõi vì không có dữ liệu hoặc dấu vân tay để điều tra.

Thiếu tướng Mansouri cảnh báo, những món đồ những người bán hàng dạo trên đường phố Dubai có thể là hàng hết hạn hoặc bán bất hợp pháp.

"Đây là một hình thức ăn xin khác và người dân không nên tiếp tay bằng cách mua hàng hóa của họ. Thay vào đó, nên hợp tác với cảnh sát bằng cách cảnh báo cho các cơ quan chức năng về họ", ông nói.

Theo giới chức Dubai, trong năm 2017, 34.881 người đã bị bắt giữ vì buôn bán bất hợp pháp và bán hàng dạo. Con số này đã giảm so với 49.205 người bị bắt năm trước đó. Trong số những người bị bắt năm 2017, có 2.355 người bán hàng dạo và 1.840 người ăn xin.

Năm 2016, cảnh sát đã bắt được một người ăn xin kiếm được hơn 75.000 USD một tháng trên đường phố. Người này là một du khách với thị thực có thời hạn 3 tháng.

"Thông qua các tính toán, chúng tôi thấy rằng người ăn xin kiếm được trung bình Dh9.000 (gần 2.500 USD) mỗi ngày", Faisal Al Badiawi – quan chức phụ trách thị trường ở Dubai cho biết vào thời điểm đó.

Ông Badiawi chia sẻ với Khaleej Times: "Nhưng chúng tôi tin rằng họ kiếm được nhiều tiền hơn vào những ngày thứ Sáu nếu họ đứng trước các nhà thờ".

Trong một chiến dịch nhằm ngăn chặn người ăn xin trên khắp đất nước, các quan chức Dubai đã phát hiện ra nhiều người ăn xin vào Dubai bằng thị thực hợp pháp.

"Một số người ăn xin dùng hộ chiếu có thị thực du lịch hoặc kinh doanh. Trong chiến dịch này, chúng tôi nhận thấy rằng đa số những người ăn xin đã nhập cảnh hợp pháp với thị thực 3 tháng ở Dubai. Trong thời gian ở đây, họ sẽ xin càng nhiều tiền càng tốt", ông Badaiwi nói.

Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Lóa mắt trước vườn hoa lớn nhất thế giới tại Dubai

Lam Linh |

Vườn hoa Dubai Miracle Garden trải dài trên diện tích hơn 72.000m2 với hơn 45 triệu bông hoa khoe sắc, được công nhận là vườn hoa lớn nhất thế giới.

Cựu cảnh sát trưởng Dubai doạ bạo loạn nếu Tiểu vương Qatar không từ chức

V.A |

Ngày 9.7, cựu cảnh sát trưởng Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất UAE) cảnh báo, Tiểu vương Qatar phải trao quyền lực cho các thành viên khác của hoàng gia, nếu không sẽ đối mặt với tình trạng bạo loạn trong nước.

Lạ mắt cảnh sát robot tuần tra giữ trật tự an ninh ở Dubai

Nguyễn Đông |

Cảnh sát thành phố Dubai (Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất) vừa cho ra mắt nhân viên robot đầu tiên hồi cuối tháng 5 vừa qua. Từ đó đến nay, viên cảnh sát robot này đã tích cực tham gia hỗ trợ con người trong việc tuần tra các trung tâm thương mại, điểm tham quan du lịch.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Lóa mắt trước vườn hoa lớn nhất thế giới tại Dubai

Lam Linh |

Vườn hoa Dubai Miracle Garden trải dài trên diện tích hơn 72.000m2 với hơn 45 triệu bông hoa khoe sắc, được công nhận là vườn hoa lớn nhất thế giới.

Cựu cảnh sát trưởng Dubai doạ bạo loạn nếu Tiểu vương Qatar không từ chức

V.A |

Ngày 9.7, cựu cảnh sát trưởng Dubai (Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất UAE) cảnh báo, Tiểu vương Qatar phải trao quyền lực cho các thành viên khác của hoàng gia, nếu không sẽ đối mặt với tình trạng bạo loạn trong nước.

Lạ mắt cảnh sát robot tuần tra giữ trật tự an ninh ở Dubai

Nguyễn Đông |

Cảnh sát thành phố Dubai (Các tiểu Vương quốc Arab thống nhất) vừa cho ra mắt nhân viên robot đầu tiên hồi cuối tháng 5 vừa qua. Từ đó đến nay, viên cảnh sát robot này đã tích cực tham gia hỗ trợ con người trong việc tuần tra các trung tâm thương mại, điểm tham quan du lịch.