Quốc gia Tây Âu đầu tiên tái phong tỏa khi ca COVID-19 tăng vọt

Thanh Hà |

Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte tuyên bố ngày 12.11 về đợt tái phong tỏa một phần đầu tiên của Tây Âu trong mùa đông nhằm ngăn chặn sự lây lan COVID-19.

Đợt phong tỏa một phần của Hà Lan nhằm ngăn chặn COVID-19 áp dụng với các nhà hàng, cửa hàng và các sự kiện thể thao.

Thủ tướng Mark Rutte cho hay, tình hình hiện tại cần "đòn đánh mạnh trong vài tuần vì virus có ở khắp mọi nơi, khắp đất nước, trong mọi lĩnh vực và mọi lứa tuổi".

"Thật may là đại đa số đều đã tiêm phòng, nếu không lúc này sự khó khăn ở các bệnh viện sẽ khôn lường" - ông nói.

Các quán bar, nhà hàng, quán cà phê và siêu thị sẽ phải đóng cửa lúc 20h trong 3 tuần tới kể từ 13.11, trong khi các cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa lúc 18h.

Mọi người ở Hà Lan sẽ bị giới hạn 4 người đến thăm nhà và được khuyến cáo làm việc tại nhà, chỉ tới nơi làm việc trừ khi thực sự cần thiết.

Các sự kiện công cộng sẽ bị hủy bỏ, trong khi các trận đấu bóng đá bao gồm vòng loại World Cup trên sân nhà của Hà Lan với Na Uy vào tuần tới sẽ không có khán giả. Tuy nhiên, trường học sẽ vẫn mở cửa và mọi người được phép rời khỏi nhà mà không có hạn chế nào.

Chính phủ Hà Lan sẽ xem xét tình hình vào ngày 3.12 để xem liệu có cần các biện pháp tiếp theo hay không, ông Rutte nói thêm.

Những biện pháp có thể bao gồm yêu cầu thẻ COVID-19 để vào nơi làm việc, cho phép các quán bar và nhà hàng tiếp đón giới hạn những người đã tiêm chủng hoặc đã khỏi COVID-19.

AFP cho hay, số ca COVID-19 ở Hà Lan đã tăng vọt kể từ khi chính phủ dỡ bỏ hầu hết các biện pháp hạn chế ngừa COVID-19 cách đây chưa đầy 2 tháng vào ngày 25.9. Số ca COVID-19 ở Hà Lan đạt mức kỷ lục hơn 16.000 trong công bố ngày 11 và 12.11.

Ngày 12.11, Hà Lan có 16.287 ca COVID-19 trong 24 giờ trước, ít hơn 44 trường hợp so với con số 16.364 công bố ngày 11.11. Những con số này phá kỷ lục số ca COVID-19 hàng ngày trước đó ở Hà Lan ghi nhận vào tháng 12.2020.

Quốc gia 17 triệu dân ở Châu Âu đã có 2,2 triệu ca COVID-19 và 18.612 trường hợp tử vong kể từ khi đại dịch bắt đầu năm ngoái.

Các bệnh viện ở Hà Lan đã cảnh báo không đủ khả năng vượt qua mùa đông trước tình hình COVID-19 hiện tại.

Sự gia tăng đột biến số ca COVID-19 xảy ra dù 82% người Hà Lan trên 12 tuổi đã tiêm chủng đầy đủ. Số bệnh nhân COVID-19 không tiêm chủng chiếm hầu hết các ca phải chăm sóc đặc biệt (69%) và nhập viện (55%). Hiệu quả của vaccine giảm dần theo thời gian, đặc biệt ở người cao tuổi, cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến gia tăng số ca mắc.

Chính phủ Hà Lan dự kiến bắt đầu tiêm liều vaccine COVID-19 nhắc lại từ tháng 12.

Số ca COVID-19 đang tăng ở phần lớn Châu Âu. Đức - quốc gia láng giềng của Hà Lan - cũng đang cân nhắc các biện pháp hạn chế mới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

WHO báo động về số người tử vong do COVID-19 ở Châu Âu

Thanh Hà |

Châu Âu có hơn một nửa số ca tử vong do COVID-19 của thế giới vào đầu tháng này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay.

Bắc Kinh phong tỏa trung tâm thương mại, nhiều khu nhà ở vì COVID-19

Thanh Hà |

Chính quyền Bắc Kinh đã phong tỏa một trung tâm thương mại và phong tỏa một số khu dân cư do bùng phát COVID-19, khi đợt bùng phát mới nhất lan đến những quận trung tâm của thủ đô Trung Quốc.

Thuốc trị COVID-19 của Trung Quốc hứa hẹn chống nhiều biến thể virus

Thanh Hà |

Trung Quốc đang đạt tiến triển trong phát triển thuốc trị COVID-19 với một số thuốc kháng virus, những ứng viên đầy triển vọng qua thử nghiệm lâm sàng.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Độc đáo Tết Nhà lớn của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Khác với Tết cổ truyền của người Kinh và nhiều dân tộc khác, với đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tết bắt đầu từ Nhà lớn của đại gia đình dòng họ. Đây là dịp để tạ ơn tổ tiên, cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán nơi núi rừng Đông Bắc của Tổ quốc.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

WHO báo động về số người tử vong do COVID-19 ở Châu Âu

Thanh Hà |

Châu Âu có hơn một nửa số ca tử vong do COVID-19 của thế giới vào đầu tháng này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho hay.

Bắc Kinh phong tỏa trung tâm thương mại, nhiều khu nhà ở vì COVID-19

Thanh Hà |

Chính quyền Bắc Kinh đã phong tỏa một trung tâm thương mại và phong tỏa một số khu dân cư do bùng phát COVID-19, khi đợt bùng phát mới nhất lan đến những quận trung tâm của thủ đô Trung Quốc.

Thuốc trị COVID-19 của Trung Quốc hứa hẹn chống nhiều biến thể virus

Thanh Hà |

Trung Quốc đang đạt tiến triển trong phát triển thuốc trị COVID-19 với một số thuốc kháng virus, những ứng viên đầy triển vọng qua thử nghiệm lâm sàng.