Pháp bổ sung mũi 3 vào thẻ sức khỏe, Châu Âu gia tăng lây lan COVID-19

Phương Linh |

Tổng thống Pháp cho biết sẽ tiếp tục sử dụng thẻ sức khỏe để thúc đẩy các mũi tiêm tăng cường vaccine COVID-19.

CNN đưa tin, sau khi thông báo về việc triển khai mũi tiêm thứ 3 vaccine COVID-19 cho những người trên 50 tuổi từ đầu tháng 12, Tổng thống Emmanuel Macron cũng cho biết từ giữa tháng 12, thẻ sức khỏe của những người trên 65 tuổi cần phải có thông tin về việc đã tiêm vaccine mũi thứ 3.

Pháp đã thực hiện tiêm mũi 3 cho những người trên 65 tuổi ở nước này từ ngày 1.9.

Thẻ y tế là một công cụ cần thiết của chính phủ Pháp nhằm thúc đẩy tỉ lệ tiêm chủng. Những người không có bằng chứng về việc đã tiêm chủng đầy đủ bị cấm sử dụng phương tiện giao thông công cộng, không được đến một số địa điểm công cộng hoặc tư nhân khác.

Khẩu trang sẽ vẫn là quy định bắt buộc trong trường học,  không gian công cộng trong nhà cũng như trên các phương tiện giao thông công cộng.

Trong bài phát biểu trước toàn quốc tối 9.11, ông Macron trích dẫn thông tin từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nói rằng: "Làn sóng đại dịch thứ 5 đã bắt đầu ở Châu Âu". Ông cho biết thêm, Anh và Đức đang ghi nhận 30.000 ca nhiễm mới mỗi ngày.

"Chúng ta vẫn chưa kết thúc đại dịch" - Tổng thống Pháp nói.

Đại dịch gia tăng ở Châu Âu

Nhiều vùng ở Châu Âu đang phải chiến đấu để kiểm soát tình trạng lây lan biến thể Delta trong bối cảnh một số quốc gia nới lỏng biện pháp hạn chế COVID-19 song song với việc tiếp tục triển khai tiêm chủng vaccine. WHO lên tiếng cảnh báo, khoảng nửa triệu người Châu Âu có thể chết vì COVID-19.

Diễn biến đại dịch COVID-19 ở Châu Âu thay đổi đáng kể trong những tháng gần đây. Vào cuối mùa hè, nhiều quốc gia trong khối đã dỡ bỏ các hạn chế cứng rắn khi chương trình tiêm chủng đạt được bước tiến đáng kể và số ca nhiễm mới giảm mạnh. Nhưng hiện giờ, trong lúc các khu vực khác trên thế giới bắt đầu mở cửa trở lại, Châu Âu một lần nữa có thể phải đối mặt với một mùa đông với các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt.

Theo Reuters, chính phủ Đan Mạch đã cho áp dụng trở lại quy định về thẻ COVID-19 kỹ thuật số, Áo tuần này cấm những người chưa tiêm phòng vào nhà hàng và khách sạn. Iceland cũng tái áp đặt quy định đeo khẩu trang và giãn cách xã hội.

Tại Pháp, Tổng thống Macron bác bỏ khả năng nước này nới lỏng các quy định y tế về COVID-19 trong thời gian tới.

Ông đã đưa ra "lời kêu gọi trách nhiệm" đối với 6 triệu người dân Pháp vẫn chưa tiêm vaccine COVID-19.

"Chúng ta sẽ phải sống chung với virus cho đến khi toàn bộ dân số toàn cầu được tiêm chủng" - ông Macron nhấn mạnh, cho biết Pháp vẫn cam kết "đoàn kết quốc tế" về cung cấp vaccine COVID-19.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Nord Stream-2 lại bị hoãn cấp phép, Châu Âu tiếp tục thiếu khí đốt

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Đức khó có thể bắt đầu tiếp nhận nhiên liệu thông qua đường ống dẫn khí đốt “Nord Stream-2” cho đến hết năm 2021.

WHO: Châu Âu có thể tăng thêm nửa triệu ca tử vong COVID-19

Ngọc Vân |

Số ca mắc COVID-19 ở Châu Âu đang gia tăng đột biến khiến WHO đưa ra lời cảnh báo Châu Âu có thể gánh chịu thêm 500.000 ca tử vong do COVID-19 trong mùa đông này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trổ tài đá penalty điêu luyện

Khánh Minh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trổ tài ghi bàn từ quả đá penalty điêu luyện trong một trận bóng đá từ thiện.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nord Stream-2 lại bị hoãn cấp phép, Châu Âu tiếp tục thiếu khí đốt

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Đức khó có thể bắt đầu tiếp nhận nhiên liệu thông qua đường ống dẫn khí đốt “Nord Stream-2” cho đến hết năm 2021.

WHO: Châu Âu có thể tăng thêm nửa triệu ca tử vong COVID-19

Ngọc Vân |

Số ca mắc COVID-19 ở Châu Âu đang gia tăng đột biến khiến WHO đưa ra lời cảnh báo Châu Âu có thể gánh chịu thêm 500.000 ca tử vong do COVID-19 trong mùa đông này.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trổ tài đá penalty điêu luyện

Khánh Minh |

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trổ tài ghi bàn từ quả đá penalty điêu luyện trong một trận bóng đá từ thiện.