Quốc gia đầu tiên trên thế giới có phụ nữ được xài băng vệ sinh miễn phí

Bảo Châu |

Quốc hội Scotland hôm 25.2 đã phê chuẩn kế hoạch cung cấp các sản phẩm băng vệ sinh miễn phí cho tất cả nữ giới trên toàn quốc.

Đây là quốc gia đầu tiên thực hiện chính sách này, theo tin từ Reuters.

Theo luật mới của Scotland, băng vệ sinh và băng vệ sinh dạng ống (tampon) sẽ được đặt ở những nơi công cộng được chỉ định như các trung tâm công cộng, câu lạc bộ thanh thiếu niên và các nhà thuốc, với ngân sách chi hàng năm dự kiến khoảng 31,2 triệu USD.

Dự luật về cung cấp miễn phí các sản phẩm vệ sinh định kì cho nữ giới ở Scotland vượt qua giai đoạn đầu tiên với 112 phiếu ủng hộ, 0 phiếu chống và 1 phiếu vắng mặt. Hiện dự luật này đang tiến tới giai đoạn thứ 2, khi các thành viên quốc hội Scotland có thể đề xuất sửa đổi.

Trong suốt cuộc thảo luận, người đề xuất dự luật Monica Lennon đã cho biết việc thông qua dự luật này sẽ là “thời khắc quan trọng cho việc bình thường hoá kinh nguyệt của phụ nữ và thể hiện thông điệp mạnh mẽ tới mọi người dân trên toàn quốc về việc quốc hội thực sự nghiêm túc thực hiện vấn đề bình đẳng giới ”.

Nhà làm luật Alison Johnstone chất vấn: “Tại sao năm 2020 giấy vệ sinh được xem là thiết yếu nhưng các sản phẩm vệ sinh định kì của phụ nữ thì không? Tốn kém tài chính cho một chức năng tự nhiên của cơ thể là không công công bằng”.

Vào năm 2018, Scotland trở thành nước đầu tiên trên thế giới cung cấp các sản phẩm băng vệ sinh ở các trường học, cao đẳng và đại học.

Băng vệ sinh ở Anh hiện đang chịu thuế 5%. Chính phủ của cựu Thủ tướng Anh David Cameron cho biết chính phủ muốn chấm dứt thứ “thuế băng vệ sinh” đó, nhưng họ bị trói buộc bởi quy tắc của Liên minh Châu Âu, nơi áp đặt thuế cho các mặt hàng nhất định.

Chính phủ tuyên bố họ sẽ giảm thuế vào năm 2016 nhưng điều này hiện vẫn chưa được thực hiện.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Nam đầu bếp nấu 200 bữa ăn miễn phí cho bác sĩ điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Trong tháng vừa qua, ông Liu Xiaohu đã tự mình nấu 200 bữa ăn miễn phí cho các bác sĩ đang chiến đấu với COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Ảnh ấn tượng tuần: Nước Anh chính thức rời EU

Theo Reuters |

Tổng thống mỹ Donald Trump được tha bổng, nước Anh chính thức rời EU; biểu tình tại nhiều nơi trên thế giới... là những khoảnh khắc ấn tượng của thế giới tuần qua.

Nữ Thủ tướng trẻ nhất thế giới khởi xướng làm việc 4 ngày/tuần, 6h mỗi ngày

Thanh Hà |

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin kêu gọi áp dụng giờ làm việc linh hoạt ở nước này, trong đó một tuần làm việc 4 ngày, mỗi ngày 6 giờ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nam đầu bếp nấu 200 bữa ăn miễn phí cho bác sĩ điều trị COVID-19

HỒNG HẠNH |

Trong tháng vừa qua, ông Liu Xiaohu đã tự mình nấu 200 bữa ăn miễn phí cho các bác sĩ đang chiến đấu với COVID-19 ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc.

Ảnh ấn tượng tuần: Nước Anh chính thức rời EU

Theo Reuters |

Tổng thống mỹ Donald Trump được tha bổng, nước Anh chính thức rời EU; biểu tình tại nhiều nơi trên thế giới... là những khoảnh khắc ấn tượng của thế giới tuần qua.

Nữ Thủ tướng trẻ nhất thế giới khởi xướng làm việc 4 ngày/tuần, 6h mỗi ngày

Thanh Hà |

Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin kêu gọi áp dụng giờ làm việc linh hoạt ở nước này, trong đó một tuần làm việc 4 ngày, mỗi ngày 6 giờ.