Brexit hoàn thành: Anh chính thức rời EU sau 47 năm là thành viên

Hải Anh |

Sau 47 năm là thành viên Liên minh Châu Âu (EU), Anh đã chính thức rút khỏi khối lúc 23h00 GMT ngày 31.1 (6h ngày 1.2, giờ Hà Nội).

Tiến trình Anh rời khỏi EU, thường được gọi là Brexit, được bắt đầu sau khi người Anh bỏ phiếu rời Liên minh Châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý năm 2016.

Hàng nghìn người ủng hộ Brexit đã ăn mừng việc rút khỏi khối bằng cách tập trung tại trung tâm thành phố London. Những người ủng hộ Brexit đã tập trung tại quảng trường quốc hội để kỷ niệm thời khắc lịch sử, ca hát và vẫy cờ. Các tòa nhà chính phủ được chiếu sáng bằng màu cờ của Anh với sắc đỏ, xanh và trắng.

Trước đó cùng ngày, lá cờ của Anh đã được gỡ khỏi tòa nhà của Hội đồng EU. Video về thời khắc này đã được công bố trên Twitter chính thức của Hội đồng EU ngay trước thời khắc Anh chính thức rời khỏi khối.

Một giờ trước sự kiện bước ngoặt trong lịch sử chính trị của đất nước, Thủ tướng Anh Boris Johnson - người ủng hộ mạnh mẽ Brexit đã có bài phát biểu.

Theo CNN, Thủ tướng Boris Johnson đã chia sẻ tầm nhìn về nước Anh thời hậu Brexit. Ông nói rằng thời điểm này là thời điểm đổi mới, thay đổi đồng thời là lúc để thực hiện những cam kết Brexit bởi tiếp sau là giai đoạn chuyển tiếp kéo dài 11 tháng để đàm phán Anh rút khỏi EU hoàn toàn.

Sau ngày 31.1, Anh và EU bước vào giai đoạn chuyển tiếp nhằm duy trì trạng thái quan hệ hiện tại, đặc biệt là về thương mại và thuế quan. Giai đoạn chuyển tiếp dự kiến kết thúc ngày 31.12.2020. London có nghĩa vụ tiếp tục đóng phí thành viên cho ngân sách EU tới hết năm 2020. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Anh có bước tiến quyết định phá vỡ nhiều năm bế tắc Brexit

S.M |

Trong cuộc bỏ phiếu quyết định phá vỡ bế tắc Brexit, Hạ viện Anh chấp thuận sơ bộ một dự luật của Thủ tướng Boris Johnson.

EU đồng ý gia hạn tiến trình Brexit

Khánh Minh |

Liên minh Châu Âu (EU) hôm nay 28.10 đã đồng ý gia hạn tiến trình Brexit đến ngày 31.1.2020.

Brexit: Bi hài kịch mãi chưa kết thúc

NGẠC NGƯ |

Việc nước Anh ra khỏi EU (Brexit) cứ tưởng sẽ ngã ngũ trong quốc hội Anh ngày 19.10 vừa qua mà rồi lại kéo dài.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Anh có bước tiến quyết định phá vỡ nhiều năm bế tắc Brexit

S.M |

Trong cuộc bỏ phiếu quyết định phá vỡ bế tắc Brexit, Hạ viện Anh chấp thuận sơ bộ một dự luật của Thủ tướng Boris Johnson.

EU đồng ý gia hạn tiến trình Brexit

Khánh Minh |

Liên minh Châu Âu (EU) hôm nay 28.10 đã đồng ý gia hạn tiến trình Brexit đến ngày 31.1.2020.

Brexit: Bi hài kịch mãi chưa kết thúc

NGẠC NGƯ |

Việc nước Anh ra khỏi EU (Brexit) cứ tưởng sẽ ngã ngũ trong quốc hội Anh ngày 19.10 vừa qua mà rồi lại kéo dài.