Quan hệ Nga - châu Phi giữa thời cuộc khó khăn

Ngạc Ngư |

Sau hai ngày, cuộc gặp cấp cao lần thứ 2 giữa Nga và các quốc gia châu Phi diễn ra ở thành phố St.Petersburg, Nga đã kết thúc với một bản tuyên bố chung hôm 29.7.

Căn cứ theo những nội dung thể hiện trong văn kiện này thì cuộc gặp khá thành công đối với Nga, có thể không được thành công mỹ mãn như Nga mong muốn nhưng cũng đủ để các địch thủ hiện tại của Nga là Mỹ, EU, NATO và đồng minh của họ thất vọng.

Phương Tây cho rằng, so với cuộc gặp cấp cao lần thứ nhất năm 2019 có 43 lãnh đạo, thì cuộc gặp lần thứ hai chỉ có 17 lãnh đạo cấp cao của các quốc gia châu Phi nên không thể coi là thành công đối với Nga. Phương Tây cho rằng, Nga đang bị ngày càng thêm nhiều quốc gia châu Phi quay lưng kể từ khi phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Các nước châu Phi bị phân rẽ nội bộ về việc ủng hộ hay lên án Nga hoặc đứng trung lập. Hồi năm 2019 không có tình trạng này. Họ đều bị đẩy vào tình thế buộc phải lựa chọn giữa Nga và các đối tác phương Tây, hoặc gặp nhiều khó khăn và khó xử với việc duy trì cân bằng quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây.

Các quốc gia châu Phi không giấu giếm tâm trạng không hài lòng về Nga khi đề nghị của một số quốc gia châu Phi về giải pháp chính trị hoà bình cho cuộc xung đột ở Ukraina đã không được Nga xem xét và đáp ứng thuận lợi.

Không đầy hai tuần trước cuộc gặp cấp cao thứ 2 này, Nga quyết định không tiếp tục gia hạn hiệu lực của thoả thuận về xuất khẩu ngũ cốc và lương thực của Ukraina bằng vận tải qua Biển Đen. Các quốc gia châu Phi không lâm vào tình trạng khủng hoảng cung ứng lương thực nhưng lo ngại quyết sách này của Nga tác động tiêu cực tới tâm lý của người dân ở các nước châu Phi và có thể làm cho giá lương thực gia tăng.

Cuộc xung đột ở Ukraina đã tạo ra cú hích rất quan trọng giúp các quốc gia châu Phi tăng đáng kể vị thế trong chính sách và chiến lược của tất cả các đối tác lớn bên ngoài. Đã từ nhiều năm nay, các đối tác này ganh đua nhau quyết liệt giành ảnh hưởng đối với châu Phi. Vì cuộc xung đột ở Ukraina và để đối địch với phe phương Tây, Nga càng cần tranh thủ và lôi kéo các quốc gia châu Phi hơn bao giờ hết. Phương Tây ra sức tranh thủ các quốc gia châu Phi để cô lập Nga, phân rẽ châu lục này với Nga và để cạnh tranh ảnh hưởng với Trung Quốc ở châu Phi.

Cho nên hiện tại là thời kỳ đầy phức tạp về nhiều phương diện đối với mối quan hệ giữa Nga và các quốc gia châu Phi. Kết quả của cuộc gặp cấp cao lần thứ 2 giữa Nga và các quốc gia châu Phi không mở ra được thời kỳ quan hệ hợp tác mới, nhưng cũng bao hàm tiến triển tích cực đối với cả hai bên.

Bên ngoài có thể thấy Nga và các quốc gia châu Phi nhất trí cùng nhau chèo lái đưa quan hệ hợp tác tiến về phía trước qua sóng gió của thời cuộc. Khuôn khổ diễn đàn này đã được thể chế hoá thêm một bước. Trong bản tuyên bố chung ghi nhận sự hiểu biết lẫn nhau sâu rộng và sự tin cậy lẫn nhau rõ rệt.

Ông Putin đã chủ động giảm bớt mức độ khó xử của các đối tác châu Phi bằng quyết định xoá nợ 23 tỉ USD cho các nước châu Phi; hứa cung ứng miễn phí lương thực cho một số quốc gia châu Phi; tỏ ra cởi mở với đề nghị về giải pháp chính trị hoà bình cho cuộc xung đột ở Ukraina; thể hiện thái độ cảm thông và cầu thị về yêu cầu Nga chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraina và tham gia trở lại thoả thuận ngũ cốc Biển Đen, cũng như Nga sẵn sàng tăng cường vũ trang cho các quốc gia châu Phi cùng liên minh, liên kết với Nga.

Cuộc gặp cấp cao cho thấy thời cuộc gây khó khăn và phức tạp cho mối quan hệ giữa Nga và các quốc gia châu Phi, nhưng rõ ràng không làm tụt lùi hay đảo ngược mối quan hệ này.

Ngạc Ngư
TIN LIÊN QUAN

Cố vấn của ông Putin nhận định tương lai quan hệ Nga - phương Tây

Thanh Hà |

Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Mikhail Shvydkoy, cho rằng, quan hệ giữa Nga với phương Tây sẽ không được cải thiện khi các nghệ sĩ Nga tiếp tục bị đưa vào danh sách đen và các dự án chung bị hủy bỏ.

Quan hệ Nga - Trung Quốc "vươn tới những ranh giới mới"

Thanh Hà |

Ngày 22.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thăm Nga và mối quan hệ song phương Nga - Trung Quốc đã đạt tới những ranh giới mới.

Ông Biden chặn việc tiến tới “điểm không thể quay lại” trong quan hệ Nga-Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden phản đối việc chỉ định Nga là nước bảo trợ khủng bố - động thái mà Mátxcơva cảnh báo là “điểm không thể quay lại" trong quan hệ giữa hai nước.

Lâm Đồng kiểm tra đồi sầu riêng ở đèo Bảo Lộc, nơi trạm CSGT bị vùi lấp

Hữu Long |

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra đồi sầu riêng - nơi trạm CSGT bị vùi lấp ở đèo Bảo Lộc, tìm nguyên nhân và hướng xử lý.

Bắc Bộ tiếp tục có mưa lớn đến đêm 2.8

Xuyên Đông |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai ngày 1.8 dự báo mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; cảnh báo mưa dông và mưa lớn cục bộ, lốc, sét, gió giật mạnh ở Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ.

Tuyên giáo "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

Minh Bằng |

Cách đây gần 60 năm, tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31.8.1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cách ngắn gọn về công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Bác đã nói: “Nhiệm vụ công tác Tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”.

Vơi nỗi lo tuổi già khi giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 75

LƯƠNG HẠNH |

Với người lao động tự do ở độ tuổi "gần đất xa trời", không có lương hưu, không có tích luỵ, thì khoản tiền 500.000 đồng trợ cấp hưu trí với họ - là sự hỗ trợ, động viên vô cùng lớn.

Thêm một cú sốc làm trầm trọng hơn lạm phát giá lương thực

Khánh Minh |

Việc Ấn Độ tạm dừng xuất khẩu gạo có thể tác động đến giá gạo toàn cầu, gây lo ngại về lạm phát hơn nữa trên thị trường lương thực.

Cố vấn của ông Putin nhận định tương lai quan hệ Nga - phương Tây

Thanh Hà |

Cố vấn của Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Mikhail Shvydkoy, cho rằng, quan hệ giữa Nga với phương Tây sẽ không được cải thiện khi các nghệ sĩ Nga tiếp tục bị đưa vào danh sách đen và các dự án chung bị hủy bỏ.

Quan hệ Nga - Trung Quốc "vươn tới những ranh giới mới"

Thanh Hà |

Ngày 22.2, Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ tới thăm Nga và mối quan hệ song phương Nga - Trung Quốc đã đạt tới những ranh giới mới.

Ông Biden chặn việc tiến tới “điểm không thể quay lại” trong quan hệ Nga-Mỹ

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden phản đối việc chỉ định Nga là nước bảo trợ khủng bố - động thái mà Mátxcơva cảnh báo là “điểm không thể quay lại" trong quan hệ giữa hai nước.