Lâm Đồng kiểm tra đồi sầu riêng ở đèo Bảo Lộc, nơi trạm CSGT bị vùi lấp

Hữu Long |

Chính quyền tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo kiểm tra đồi sầu riêng - nơi trạm CSGT bị vùi lấp ở đèo Bảo Lộc, tìm nguyên nhân và hướng xử lý.

Sáng 1.8, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo UBND huyện Đa Huoai kiểm tra khu vực đồi sầu riêng - nơi trạm CSGT bị vùi lấp ở đèo Bảo Lộc theo thẩm quyền và sớm có báo cáo tỉnh.

Tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ đạo làm rõ nguyên nhân gây sạt trượt khiến trạm CSGT trên đèo Bảo Lộc bị vùi lấp.

Địa phương cũng chỉ đạo tiếp tục tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người thân gặp nạn nạn. Hiện nay, các nạn nhân đã được hỗ trợ để hoàn tất các thủ tục, đưa về quê hoặc gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.

Hình ảnh trên cao khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: Phan Tuấn
Hình ảnh trên cao khu vực sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Ảnh: Phan Tuấn

Trước đó trao đổi với Lao Động, ông Đặng Văn Chinh - Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai cho biết, vườn sầu riêng nói trên thuộc sở hữu của bà Đặng Thị Lộc (trú thị trấn Đạ M’ri). Bà Lộc đã sinh sống tại khu vực này mấy chục năm nay và bắt đầu canh tác trên ngọn đồi nói trên từ trước năm 1985 đến nay.

Về hiện trạng đất tại ngọn đồi trồng sầu riêng của bà Đặng Thị Lộc, Chủ tịch thị trấn Đạ M’ri cho biết, vào năm 2008, UBND tỉnh Lâm Đồng đã quyết định đưa diện tích đất này ra khỏi quy hoạch đất lâm nghiệp.  Hiện UBND tỉnh Lâm Đồng tập trung khắc phục hậu quả trong vụ sạt lở, sau đó mới làm rõ nguyên nhân để có hướng xử lý kịp thời.

Trước đó vào đất đá từ quả đồi phía sau quả đồi tràn xuống san bằng căn nhà sinh hoạt thuộc trạm Cảnh sát giao thông Madaguôi đóng trên đèo Bảo Lộc. Thời điểm sạt lở xảy ra vào khoảng 14h30 chiều 30.7. Lúc này có 3 sỹ quan CSGT cùng một người dân đang di dời phương tiện, thiết bị bên trong chốt đã bị vùi lấp.

Đến ngày, 31.7, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 3 liệt sĩ thuộc Bộ Công an, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu thảm họa thiên tai tại khu vực đèo Bảo Lộc.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Tin sáng: Thăng cấp bậc hàm với 3 CSGT hi sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Nhóm pv |

Tin sáng ngày 1.8: Truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ hy sinh trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc; Cơn bão mới gần Trung Quốc dự kiến thành siêu bão, hướng di chuyển phức tạp; Cảnh báo chiêu lừa "hoàn tiền điện" để chiếm đoạt tiền của người dân;...

Bất ngờ khi đồi sầu riêng - nơi trạm CSGT bị vùi lấp ở đèo Bảo Lộc - đã bị đưa khỏi quy hoạch

Hữu Long - Phan Tuấn |

Chiều 31.7, ông Đặng Văn Chinh - Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) - thông tin liên quan đến chủ vườn sầu riêng trên ngọn đồi nơi vừa xảy ra sự cố sạt lở vùi lấp trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Madaguôi trên đèo Bảo Lộc.

Khoảnh khắc đồi sầu riêng sạt lở, vùi lấp chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc

Nhóm PV |

Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm được 3 thi thể của các chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân bị vùi lấp trên đèo Bảo Lộc. Đáng chú ý, phía sau khu vực sạt lở chính là một ngọn đồi sầu riêng, không có cây rừng bao phủ.

Khán giả tiếp tục đề nghị tước vương miện của Hoa hậu Ý Nhi sau phát ngôn về vua Quang Trung

Chí Long |

Phát ngôn của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi liên quan đến vua Quang Trung và thi sĩ Hàn Mặc Tử tiếp tục bị chỉ trích từ dư luận.

Tin 20h: Dự báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong tháng 8

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Dự báo hiện tượng thời tiết nguy hiểm trong tháng 8; "Không nên xem công việc lái xe ôm công nghệ là nghề ổn định, lâu dài"; Tua công tơ mét xe cũ: Bật mí giải pháp tránh mua phải xe kém chất lượng...

Cuối ngày Tây Bắc: 300 ngày sinh tồn trong rừng của tên tội phạm ma mãnh

PV TÂY BẮC BỘ |

300 ngày sinh tồn trong rừng của tên tội phạm ma mãnh; 1 bé gái trong vụ ngộ độc do ăn quả hồng châu tử vong; Tuyên án người đàn ông dùng xăng thiêu chết người tình là một số tin tức nổi bật khu vực Tây Bắc trong ngày 2.8.

Doanh nghiệp khởi kiện Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội bất thành

Việt Dũng |

Trước việc một doanh nghiệp  khởi kiện Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, Toà sơ thẩm cho rằng Sở đã làm đúng quy trình, không gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Sở Y tế Cần Thơ nói về tiến độ đấu thầu vật tư y tế để giải quyết thiếu máu ở ĐBSCL

PHONG LINH - TẠ QUANG |

Do vướng mắc trong công tác đấu thầu, mua sắm vật tư y tế của Bệnh viện Huyết học - Truyền máu Cần Thơ nên thời gian qua, công tác điều trị tại khu vực ĐBSCL gặp nhiều khó khăn. Báo Lao Động có cuộc trao đổi nhanh với Phó giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ Nguyễn Ngọc Việt Nga để thông tin về vấn đề này.

Tin sáng: Thăng cấp bậc hàm với 3 CSGT hi sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Nhóm pv |

Tin sáng ngày 1.8: Truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ hy sinh trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc; Cơn bão mới gần Trung Quốc dự kiến thành siêu bão, hướng di chuyển phức tạp; Cảnh báo chiêu lừa "hoàn tiền điện" để chiếm đoạt tiền của người dân;...

Bất ngờ khi đồi sầu riêng - nơi trạm CSGT bị vùi lấp ở đèo Bảo Lộc - đã bị đưa khỏi quy hoạch

Hữu Long - Phan Tuấn |

Chiều 31.7, ông Đặng Văn Chinh - Chủ tịch UBND thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng) - thông tin liên quan đến chủ vườn sầu riêng trên ngọn đồi nơi vừa xảy ra sự cố sạt lở vùi lấp trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Madaguôi trên đèo Bảo Lộc.

Khoảnh khắc đồi sầu riêng sạt lở, vùi lấp chốt CSGT trên đèo Bảo Lộc

Nhóm PV |

Đến nay, lực lượng cứu hộ đã tìm được 3 thi thể của các chiến sĩ cảnh sát giao thông và 1 người dân bị vùi lấp trên đèo Bảo Lộc. Đáng chú ý, phía sau khu vực sạt lở chính là một ngọn đồi sầu riêng, không có cây rừng bao phủ.